Muốn trở nên xanh-thông minh, càng cần ứng dụng công nghệ

Việc tạo ra khu công nghiệp xanh-thông minh giúp đi đến “nhà máy xanh” nhanh hơn, nơi tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và đóng góp tích cực cho môi trường.
Ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Công ty cổ phần Giải pháp quản lý SSG.
Ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Công ty cổ phần Giải pháp quản lý SSG.

Chiều 12/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo chuyên đề “Sản xuất xanh-thông minh” được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội thảo “Sản xuất xanh-thông minh” cập nhật xu hướng, cơ hội, cũng như kinh nghiệm thực tiễn từ những doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng các giải pháp sản xuất xanh thông minh trong nền kinh tế số.

Sự kiện diễn ra với các nội dung về hạ tầng thông minh, khu công nghiệp xanh thông minh, nhà máy thông minh và chuyển đổi số xanh, sản xuất bền vững.

Ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Công ty cổ phần Giải pháp quản lý SSG nói: “Muốn trở nên thông minh, cần ứng dụng công nghệ. Muốn trở nên xanh-thông minh, càng cần ứng dụng công nghệ”.

Việc tạo ra khu công nghiệp xanh-thông minh giúp đi đến “nhà máy xanh” nhanh hơn, nơi tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và đóng góp tích cực cho môi trường.

Khu công nghiệp xanh-thông minh là khu công nghiệp được thiết kế nhấn mạnh vào tính bền vững môi trường và hiệu quả sử dụng năng lượng, giúp nhà máy giảm chi phí vận hành, nâng cao uy tín thương hiệu, tiếp cận các lợi ích từ chính sách…

Tại hội thảo, các đại biểu giới thiệu nhiều nền tảng, giải pháp số hữu hiệu giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với xu hướng chuyển đổi xanh, tận dụng AI, IoT, phân tích dữ liệu của doanh nghiệp và thành phố hướng tới tăng trưởng xanh trong tương lai.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trên thế giới, AIoT (kết hợp giữa Trí tuệ Nhân tạo và Internet of Things) đang tạo ra những thay đổi lớn trong sản xuất.

Tại Việt Nam, Công ty Hanoi Telecom HITC cung cấp giải pháp ứng dụng AI để hệ thống năng lượng hoạt động tối ưu, nổi bật là nền tảng tiết kiệm năng lượng DEEPSYS, tiết kiệm tới 40% năng lượng, và nền tảng vận hành thông minh DEEPOS, cung cấp báo cáo kiểm toán năng lượng tự động.

Nhằm mang đến hướng đi cho mục tiêu tăng trưởng xanh-phát triển bền vững cho các doanh nghiệp hiện nay, ông Nguyễn Hữu Thiện, CEO Công ty Công nghệ BEEVR mang đến hội thảo lộ trình và giải pháp cụ thể triển khai kiểm kê khí nhà kính và chuyển đổi xanh thông minh. Việc kiểm kê giúp doanh nghiệp đánh giá lượng khí thải, xây dựng kế hoạch giảm thiểu, tuân thủ pháp luật và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp.

Với mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030 theo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 của Thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo đã đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chuyển đổi xanh thông minh, tiếp cận bền vững hướng đến xã hội 5.0.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh hạt tiêu xanh, hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng Tiên Phước. (Ảnh minh họa: Cục Sở hữu trí tuệ)

Những gốc tiêu 40 năm tuổi và “tấm căn cước” của vị cay xứ Tiên

Trên vùng đất gò đồi nhiều sỏi đá, những dây tiêu bản địa vẫn bám vào thân cây sống, len rễ sâu vào lòng đất và cho ra loại hạt nhỏ nhưng thơm, cay nồng. Chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” được bảo hộ mở ra cơ hội để sản vật lâu đời này vượt khỏi những phiên chợ địa phương, tiến đến thị trường rộng lớn hơn.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.

Người Viettel ở Natcom không rời đi khi thị trường khó khăn nhất. Ảnh: Viettel Global.

15 năm Viettel tại Haiti: Hành trình vượt qua nghịch cảnh để phát triển

Giữa một thị trường liên tục đối mặt với thiên tai, bất ổn và thiếu thốn, Natcom không chỉ vươn lên dẫn đầu viễn thông mà còn đang đưa kết nối trở thành nền tảng cho tài chính số và đời sống. Đó là câu chuyện về những “đóa hoa nở trong đá” - không sinh ra từ phép màu, mà từ sự bền bỉ ở lại và lớn lên trong nghịch cảnh.

Các sản phẩm chè Tủa Chùa ngày càng được chuẩn hóa bao bì, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng tầm giá trị. (Ảnh: Mỹ Linh)

Để sáng chế y dược không dừng lại trong phòng thí nghiệm

Nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y dược có tiềm năng ứng dụng nhưng để đi từ phòng thí nghiệm đến thị trường, các nhà khoa học còn phải vượt qua khoảng cách lớn về bảo hộ, định giá, đàm phán và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Nhóm cán bộ, kỹ thuật viên vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) để thu thập dữ liệu hiện trạng hạ tầng đường bộ.

Công nghệ giúp nhận diện sớm nguy cơ mất an toàn đường bộ

Từ kiểm tra mặt đường bằng xe khảo sát chuyên dụng đến sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ngành đường bộ đang từng bước ứng dụng công nghệ để nhận diện sớm những bất thường của hạ tầng, qua đó chủ động hơn trong bảo trì, phòng ngừa sự cố và bảo đảm an toàn giao thông.

Hiệu chỉnh hệ thống trước khi khảo sát thực địa.

AI hỗ trợ bảo đảm an toàn từ mặt đường

Không chỉ phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì, dữ liệu về tình trạng mặt đường được thu thập bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) còn tạo thêm cơ sở để nhận diện, đánh giá và xử lý kịp thời những vị trí có thể ảnh hưởng an toàn giao thông.