Mười năm đồng hành cùng nhân dân biên giới biển phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Sáng 3/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh và khen thưởng các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới biển giai đoạn 2015-2025.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị cơ sở và các trạm trực thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể địa phương.

Giai đoạn 2015-2025, với phương châm “bám dân, bám địa bàn”, Bộ đội Biên phòng thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều mô hình, chương trình, phong trào thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới biển. Những việc làm cụ thể, bền bỉ và giàu tính nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố đã tạo dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi đầu sóng ngọn gió.

ndo_br_z7581845231040-e0b4b005009daeabc1b1e72b54e7a231-6902.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện chủ trương của cấp trên và tình hình thực tế địa bàn, Bộ đội Biên phòng thành phố đã xây dựng và duy trì 6 mô hình “Dân vận khéo”, 3 phong trào và 4 chương trình, bảo đảm thiết thực, sát dân, phù hợp điều kiện từng khu vực. Không chỉ góp phần nâng cao đời sống nhân dân, các mô hình, chương trình, phong trào còn tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân với dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố.

ndo_br_z7581845208800-bfdce527c35a691ed91ade5bdf8111b0-9473.jpg
Đồng chí Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Một trong những mô hình tiêu biểu là “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân biển”. Đây là hoạt động thường niên, giàu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Giai đoạn 2015-2025, Bộ đội Biên phòng thành phố đã vận động trao 3.794 suất quà, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng, tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách; đồng thời, xây tặng 14 căn nhà “Mái ấm biên cương”, “Nhà đồng đội”, giúp nhiều hộ dân ổn định chỗ ở, an tâm phát triển sản xuất.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, công tác giáo dục, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn được Bộ đội Biên phòng thành phố đặc biệt quan tâm. Thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”, từ năm 2016-2025 đã có 82 học sinh được nhận hỗ trợ thường xuyên với mức 500.000 đồng/tháng.

Tổng kinh phí hỗ trợ, bao gồm tiền mặt và hiện vật như xe đạp, sách vở, đạt hơn 2,8 tỷ đồng. Từ sự giúp đỡ, nâng bước của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố, 100% học sinh được đỡ đầu đều đạt học lực khá, giỏi; trong đó, 13 em trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Tại khu vực xa xôi như Thôn Việt Hải thuộc đặc khu Cát Hải, mô hình “Trạm Quân-Dân y kết hợp” đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trạm đã khám, chữa bệnh miễn phí cho 4.275 lượt người; cấp cứu kịp thời 472 trường hợp nặng; tổ chức tiêm chủng định kỳ cho 600 trẻ em đạt tỷ lệ 100%; đồng thời sàng lọc bệnh lý cho gần 3.000 lượt người dân trên đảo.

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, mô hình “Đảng viên phụ trách hộ gia đình” được triển khai hiệu quả với 136 đảng viên phụ trách 539 hộ dân; qua đó, giúp Bộ đội Biên phòng thành phố kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát hiện và tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng”.

Các mô hình như “Hũ gạo Quân hàm xanh”, “Tủ sách nâng cánh ước mơ”... và công tác tuyên truyền chống khai thác IUU đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của thành phố.

ndo_tr_z7581845222872-7f0512f3e499ac1ec1daa836a2d29f46-2893.jpg
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào giai đoạn 2015-2025 được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Bộ đội Biên phòng thành phố đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng thành phố không chỉ giúp xóa đói, giảm nghèo mà còn là “cầu nối” vững chắc giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu trên 2 con số. Phấn đấu đến năm 2028, trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo; để chung sức cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu Bộ đội Biên phòng thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả 4 nội dung trọng tâm.

Cụ thể, chủ động phối hợp các lực lượng vũ trang trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự; tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình, phong trào mới hiệu quả; tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương về giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế ven biển; xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ndo_tl_z7581845208613-2aa26d1d125b34e62e47a7fc963c3862-8924.jpg
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào giai đoạn 2015-2025 được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố khen thưởng.

Thay mặt đơn vị, Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của các sở, ban, ngành thành phố và cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực biên giới biển của thành phố đã giúp Bộ đội Biên phòng thành phố hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 10 năm qua...; đồng thời cam kết trước lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai quyết liệt các mô hình, chương trình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng khu vực biên giới biển Hải Phòng giàu mạnh.

Ghi nhận những đóng góp tiêu biểu, tại hội nghị, đã có 10 lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2025 vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.