Quảng Ninh: Đón 600.000 lượt khách trong hai ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong hai ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Quảng Ninh đã đón khoảng 600.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 583.800 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 16.200 lượt; khách lưu trú ước đạt 250.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỷ đồng.

Khách tham quan động Thiên Cung trên Vịnh Hạ Long.
Khách tham quan động Thiên Cung trên Vịnh Hạ Long.

Cụ thể, lượng khách đến một số khu, điểm du lịch và địa phương tiêu biểu: Vịnh Hạ Long đạt 37.000 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đạt 32.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đạt 13.500 lượt; Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đạt 10.000 lượt; Khu di tích Nhà Trần đạt 1.800 lượt; Khu di tích Bạch Đằng đạt 7.000 lượt; xã Cái Chiên đạt 2.420 lượt; Đặc khu Cô Tô đạt 14.500 lượt; Đặc khu Vân Đồn đạt 66.000 lượt; phường Móng Cái 1 đạt 29.240 lượt; phường Uông Bí đạt 23.400 lượt.

2.jpg
Lượng khách ra Đặc khu Cô Tô tăng mạnh trong hai ngày nghỉ lễ.

Mặc dù với lượng khách đến tăng đột biến nhưng do chủ động của các lực lượng chức năng nên tình hình giao thông trên địa bàn vẫn được bảo đảm an toàn và thông suốt cho du khách khi đến với Quảng Ninh.

4.jpg
An toàn giao thông được bảo đảm.

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, duy trì trực sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ cứu nạn 24/24 giờ. Trên các tuyến du lịch trọng điểm, lực lượng liên ngành tổ chức tuần tra liên tục, kết hợp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn chú trọng trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Từ thiết bị cứu đắm, cứu đuối đến hệ thống thông tin liên lạc hiện đại đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm khả năng ứng phó nhanh chóng, hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình. Đồng thời, các vật tư y tế phục vụ sơ cứu ban đầu cũng luôn sẵn sàng, góp phần nâng cao năng lực xử lý tình huống tại chỗ.

6.jpg
Các trang thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ cứu hộ, y tế được chuẩn bị đầy đủ.

Thiếu tá Vũ Thành Hưng, Phó thuyền trưởng tàu BP 01-04-09, Hải đội Biên phòng 2 cho biết, đơn vị đã quán triệt đến toàn cán bộ, chiến sĩ trong kíp tuần tra, duy trì quân số, bảo đảm phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển Quảng Ninh, nhất là khu vực Vịnh Hạ Long, nơi có lưu lượng phương tiện tham quan rất đông trong những ngày cao điểm của dịp nghỉ lễ.

7.jpg
Trạm cứu nạn cứu hộ trên đảo Ti Tốp thường xuyên ứng trực 24/24 giờ.

Thượng tá Hoàng Tích Kim, Trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn trên biển duy trì trực 24/24 giờ trong tất cả các ngày. Trong các ngày nghỉ lễ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng và các đơn vị liên quan để sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống. Đồng thời, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát biển để tăng cường hỗ trợ, kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra trên vùng biển Hạ Long.

Tại các điểm tham quan trên Vịnh Hạ Long như Ti Tốp, hang Đầu Gỗ - động Thiên Cung, lực lượng cứu hộ, y tế đã được bố trí theo nhiều lớp, kết hợp quan sát, giám sát chặt chẽ các khu vực bãi tắm và điểm tập trung đông người.

3.jpg
Du khách trải nghiệm tại các bãi tắm trên đảo Cô Tô.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, cán bộ Ban Quản lý Di sản thế giới Hạ Long - Yên Tử cho biết: Ban đã bố trí lực lượng tại các vị trí chính, trong đó có chòi cứu hộ để quan sát toàn bộ khu vực bãi tắm và có cán bộ trực thường xuyên. Khi có tình huống phát sinh, hệ thống âm thanh sẽ được sử dụng để thông báo kịp thời, đồng thời các lực lượng tại chỗ sẽ nhanh chóng có mặt hỗ trợ du khách. Trong dịp lễ này, đơn vị bố trí 100% quân số làm nhiệm vụ, đồng thời tăng cường tổ trực ngoài giờ cho đến khi hết khách.

Với sự chủ động và cùng việc triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, đến tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã góp phần bảo đảm an toàn cho du khách và khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện của Quảng Ninh đối với du khách trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.