Biên phòng Hải Phòng phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2026

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố.

Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng quán triệt đợt sinh hoạt chính trị đầu năm tại hội nghị.
Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng quán triệt đợt sinh hoạt chính trị đầu năm tại hội nghị.

Chiều 9/1, tại thành phố Hải Phòng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Biên phòng và phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026. Đại tá Tạ Duy Hiển, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2025, Đảng ủy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ biên phòng. Trong đó, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiều chủ trương, đối sách, giải pháp; xử lý hiệu quả các tình huống, không bị động bất ngờ, phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền; phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố.

z7416148089068-5a7c4f2dff53c8ab1c1ca5d12e035b5c-3097.jpg
Đại tá Tạ Duy Hiển, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề về chủ quyền biển, đảo đúng chủ trương, đối sách, luật pháp Việt Nam, thông lệ và luật pháp quốc tế.

Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn đơn vị, địa bàn dịp lễ, Tết, trọng tâm là dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, phòng chống khai thác IUU, quyết tâm chấm dứt tình trạng tàu cá thuộc địa bàn quản lý vi phạm IUU, xử lý các vụ việc trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố bảo đảm đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình, mô hình của bộ đội biên phòng giúp dân xóa đói, giảm nghèo; xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc ở khu vực biên giới biển.

Đồng thời, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Biên phòng thành phố; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố.

ndo_br_z7416148089087-10693d13f1cf6d40292439f9e5370714-3420-6975.jpg
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”; tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, quyết tâm đột phá, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với các thành tích đã đạt được, năm 2025, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua xuất sắc; 141 tập thể và 274 cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).