Hoạch định chính sách, sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định

Sáng 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc và Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; lãnh đạo các Bộ, cơ quan.

Cuộc họp tập trung đánh giá tình hình hoạt động ngân hàng trong những tháng đầu năm 2026; phân tích kỹ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức; đồng thời xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới trong điều hành chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động ngân hàng, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số đã được giao rất cụ thể tại Kết luận 18-KL/TW (điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng...).

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc đánh giá, Ngân hàng Nhà nước có vị trí, vai trò rất quan trọng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối với nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo đảm sự ổn định tiền tệ, an toàn cho cả hệ thống ngân hàng, kiểm soát lạm phát, thực hiện chính sách tiền tệ, điều tiết linh hoạt, phù hợp tín dụng toàn nền kinh tế, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tạo áp lực lớn đến việc điều hành kinh tế vĩ mô, lạm phát, lãi suất, tín dụng, tỷ giá..., Ngân hàng Nhà nước đã bám sát Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động, linh hoạt, kịp thời trong tham mưu, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng (như tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định; tích cực triển khai các chương trình tín dụng trọng điểm, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, xử lý các ngân hàng yếu kém...), góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cung ứng vốn, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phát biểu ý kiến kết luận, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực, kết quả quan trọng đạt được của Ngân hàng Nhà nước, toàn ngành Ngân hàng trong thời gian qua, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhanh, trực tiếp tới điều hành kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách tiền tệ; công tác điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với Ngân hàng Nhà nước, từ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tới các đơn vị trực thuộc là rất lớn, mà trước hết là cần thay đổi tư duy, phương pháp điều hành, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đề xuất, hoạch định chính sách, sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định, dự báo được, thì người dân và doanh nghiệp mới yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp mục tiêu, yêu cầu cao hơn trong bối cảnh mới; kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng với tinh thần “ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà, phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, cải tạo hay xây mới”.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro, vi phạm, giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ; cũng như vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn mạng và hệ thống thanh toán.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: THANH GIANG

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: THANH GIANG

Tập trung chỉ đạo Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, đổi mới lề lối làm việc nhằm tạo bước chuyển căn bản trong chất lượng hiệu quả hoạt động các đơn vị, tăng cường đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và Chương trình hành động Chính phủ thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của Ngân hàng Nhà nước với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng; phân công rõ tổ chức, cá nhân thực hiện, yêu cầu kết quả đầu ra, lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo với thời hạn hoàn thành cụ thể; đây là cơ sở để đánh giá cán bộ theo quy định.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp các bộ, cơ quan xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý; trong đó dự kiến các phương án, tình huống cụ thể và các biện pháp, công cụ chính sách với liều lượng và thời điểm, thời hạn áp dụng phù hợp để đạt mục tiêu đề ra; điều này đòi hỏi nghệ thuật điều hành.

Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và các nền kinh tế lớn, nâng cao năng lực phân tích dự báo, để có phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Thực hiện các giải pháp điều hành, ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp, hiệu quả, thực chất; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động, tăng cường áp dụng công nghệ; khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành theo thẩm quyền, các biện pháp phù hợp theo quy định nhằm bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Tài chính trong sửa đổi các quy định, triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn, Trung tâm tài chính quốc tế để giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng; trong đó có sửa đổi Nghị định 153 về trái phiếu doanh nghiệp, quy định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện minh bạch, công khai, công bằng để tất cả các tổ chức tín dụng nếu có đầy đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn thì đều được thực hiện nghiệp vụ quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đồng thời yêu cầu kết nối thông tin dữ liệu đến các cơ quan quản lý nhà nước để kiểm soát, giám sát.

Điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, gắn với đánh giá, nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng với cơ cấu tín dụng hợp lý, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật liên quan việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với các dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia, gắn với tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng với kiểm soát chất lượng tín dụng và đánh giá hiệu quả của các dự án. Tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, các khu công nghiệp…

Quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30/5/2025 về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ.

“Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ. Bài toán cuối cùng là, nếu chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp yên tâm thì họ sẽ giảm nắm giữ những tài sản đó, mà yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng, từ đó chúng ta sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển”, Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025"; trên cơ sở đó, khẩn trương xây dựng Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kết luận số 18 của Trung ương (hoàn thành trong quý II/2026). Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường công tác thanh tra, giám sát.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; đặc biệt là đề xuất sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh Ngoại hối. Khẩn trương hoàn thiện ngay phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bảo đảm thực chất, hiệu quả, không hình thức nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp theo đúng Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và Kết luận của Thường trực Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, nghiên cứu triển khai các mô hình, công nghệ thanh toán mới, thanh toán xuyên biên giới; ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Đồng thời, tăng cường, chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chính sách; kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý thị trường và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Thủ tướng mong muốn lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị tăng cường trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành chính sách vĩ mô; Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 17/10/2026: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Video] Thời sự 24h ngày 17/10/2026: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; Phú Thọ kiểm tra bữa cơm bán trú có muối lạc, 2 viên thịt; 12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella; Hà Nội sẽ kích hoạt cảnh báo ô nhiễm không khí trước 5-7 ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, tại Hà Nội, ngày 17/10/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ và chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin là minh chứng sống động cho việc hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Các chiến sĩ trong khẩu đội tiến hành cơ động chiếm lĩnh trận địa. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Từ sa bàn đến thao trường Lữ đoàn pháo binh

Là đơn vị hỏa lực mạnh, đảm nhận nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho các hướng tiến công, Lữ đoàn 368 luôn đặt ra yêu cầu cao trong công tác huấn luyện. Các đơn vị thuộc Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12 tích cực huấn luyện bổ sung, làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ, phối hợp hiệp đồng trong diễn tập.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương cắt băng khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại xã Long Thuận. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh gắn học và làm theo Bác với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tây Ninh gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Tiếp tục làm rõ một số quy định về trách nhiệm hình sự

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và nhân dân. Báo cáo của Chính phủ và ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tập trung làm rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung và một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Tàu CSB 8005 thực hiện xử lý tình huống của Ban tổ chức yêu cầu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Hoàn thành nội dung Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực IV

Từ ngày 14 đến 17/10, tại Phú Quốc, với tinh thần tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, các tàu tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực IV thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã hoàn thành các nội dung thi theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 văn bản quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát tối cao và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện thể chế bưu chính, đo lường theo hướng quản lý thực chất, hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, chú trọng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hậu kiểm, bảo đảm minh bạch cơ chế tài chính công ích, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đại sứ Hà Hoàng Hải chúc mừng ông Filip Marcinkiewicz - tân Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Krakow. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Khai trương Lãnh sự quán danh dự Việt Nam tại thành phố Krakow, Ba Lan

Việc khai trương Lãnh sự quán danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Ba Lan, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc củng cố các dịch vụ lãnh sự, hỗ trợ tốt hơn cho công dân, tổ chức, pháp nhân Việt Nam tại khu vực miền nam Ba Lan; đồng thời, phản ánh những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Ba Lan.

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm chất lượng, khả thi và thống nhất trong hệ thống pháp luật

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm chất lượng, khả thi và thống nhất trong hệ thống pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI có khối lượng công việc rất lớn. Các đại biểu cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, hoàn thành chương trình kỳ họp với chất lượng tốt nhất.

[Video] Các đại biểu Quốc hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Video] Các đại biểu Quốc hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/10, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ĐBQH đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Cử tri và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng; bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 17/10, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/10, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.