"Mục tiêu kép" của ngành thủy sản

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã vào cuộc, kiên quyết tuyên chiến với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất.

Nông dân huyện Cần Giờ khai thác thủy sản.
Nông dân huyện Cần Giờ khai thác thủy sản.

Gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), phát triển ngành thủy sản bền vững là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu ở thời điểm hiện nay, liên quan trực tiếp đến uy tín và lợi ích quốc gia.

Hiện nay, số tàu cá của các địa phương được đăng ký và cập nhật trên hệ thống Vnfishbase đạt 79.231 tàu cá (100%). Các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được kiểm soát, quản lý chặt tại vị trí neo đậu. Đáng chú ý, các tàu vượt ranh giới cho phép khai thác, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) thời gian trước đây, đã bị lực lượng chức năng xử lý triệt để. Các bộ, ngành chức năng đã phối hợp doanh nghiệp viễn thông hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, số hóa toàn diện, kết nối liên thông, tích hợp nhiều mục tiêu, đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, sẵn sàng giới thiệu thành quả với đoàn thanh tra của EC. Công tác kiểm tra thực địa chống khai thác IUU được triển khai đồng loạt ở nhiều tỉnh, thành phố.

Tuy vậy, số lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều. Con đường để hiện thực hóa “mục tiêu kép”, vừa gỡ “thẻ vàng”, vừa đưa ngành thủy sản phát triển theo hướng bền vững, vẫn còn những chướng ngại cần nỗ lực vượt qua. Tại phiên họp lần thứ 26, Ban Chỉ đạo quốc gia chống IUU nhận định, một số nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Do vậy, các bộ, ngành; cấp ủy, chính quyền địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong từng phiên họp hằng tuần của Ban Chỉ đạo quốc gia chống IUU. Những người đứng đầu phải dũng cảm, dám chịu trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, “làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó”, kiên quyết chấm dứt biểu hiện hình thức, đối phó; đồng thời ứng dụng công nghệ, dữ liệu số và các bằng chứng thực tiễn, làm cơ sở chứng minh năng lực quản lý khai thác hải sản của Việt Nam với EC.

Bên cạnh đó, EC có cơ sở dữ liệu để đối chiếu và phát hiện hành vi khai báo không trung thực về các mặt hàng thủy sản nhập khẩu vào EU. Vì vậy những sai phạm của một số rất ít doanh nghiệp và cá nhân sẽ trở thành “con sâu làm rầu nồi canh”, ảnh hưởng tới nỗ lực của cả hệ thống trong công tác chống IUU.

Trong suốt hơn 8 năm chống khai thác IUU, việc xử lý tàu cá vượt ranh giới để khai thác trên vùng biển nước ngoài luôn là vấn đề nhức nhối. Để giải quyết tận gốc tình trạng này, ngoài kiểm tra thường xuyên tàu cá xuất bến tại cảng, lực lượng Biên phòng cần duy trì tuần tra, kiểm soát chặt chẽ vùng biển giáp ranh các quốc gia láng giềng. Công an các địa phương đẩy nhanh điều tra, xử lý nghiêm đường dây môi giới, tổ chức đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, gian lận trong chuỗi cung ứng; phối hợp làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan vụ việc, lô hàng có dấu hiệu IUU.

Khi mỗi tấn hải sản khai thác đều gắn với trách nhiệm môi trường, tuân thủ các quy định và bảo đảm uy tín, lợi ích quốc gia, thì ngành thủy sản mới có thể hiện thực hóa mục tiêu gỡ “thẻ vàng” IUU, giúp nghề cá chuyển đổi theo hướng hiện đại hơn, phù hợp chính sách tăng trưởng xanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Một góc quang cảnh hội thảo.

Tìm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở khu vực phía nam

Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các địa phương ở phía nam nói chung cần cải thiện khả năng tiếp cận vốn trung-dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, bằng cách phát triển những kênh tài chính trung-dài hạn phù hợp hơn như quỹ bảo lãnh tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh…

Mô hình phần đường dây đấu nối Trạm biến áp 220/110 kV Phú Quốc.

Khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc gần 900 tỷ đồng tăng cường cấp điện cho Phú Quốc

Ngày 20/12, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng công ty Điện lực miền nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Lễ khởi công công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc. Đây là công trình năng lượng quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đặc khu Phú Quốc.

[Video] Hình thành 5 vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn

[Video] Hình thành 5 vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025 đồng thời công bố Dự thảo Bộ tiêu chí hướng dẫn mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn.

[Video] TP Hồ Chí Minh: Khai mạc tuần lễ sản phẩm OCOP

[Video] TP Hồ Chí Minh: Khai mạc tuần lễ sản phẩm OCOP

Ngày 19/12, tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và Kết nối cung cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2025. Sự kiện diễn ra từ ngày 19-21/12, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tuần lễ Thương hiệu Việt trên môi trường số. (Ảnh: BCT)

Khởi động Tuần lễ Thương hiệu Việt trên môi trường số

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng số năm 2025, đồng thời chính thức khởi động Tuần lễ Thương hiệu Việt trên môi trường số.

Công trình hầm Hoàng Liên, ở độ cao lớn nhất Việt Nam, một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất vùng Tây Bắc.

Khởi công, khánh thành nhiều “trục giao thông” chiến lược quốc gia

Nằm trong chuỗi các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều địa phương đồng loạt khởi công, thông tuyến, khánh thành các dự án giao thông trọng điểm như hầm Hoàng Liên, các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng và Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Việc cụ thể hóa hồ sơ chi phí được trừ được kỳ vọng giảm vướng mắc trong quyết toán thuế doanh nghiệp. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thiết lập khung hồ sơ chi phí được trừ trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã cụ thể hóa yêu cầu hồ sơ đối với nhóm khoản chi được trừ, từ chi cho quốc phòng-an ninh, đào tạo lao động... đến các khoản tài trợ và chi phí gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh, tạo cơ sở thực hiện thống nhất và minh bạch.