Đồng Tháp cùng cả nước quyết tâm gỡ “thẻ vàng” EC

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và địa phương, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tuyên truyền về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn. (Ảnh: ĐOÀN PHÁT)
Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tuyên truyền về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn. (Ảnh: ĐOÀN PHÁT)

Tỉnh Đồng Tháp có tổng số tàu cá đăng ký trên địa bàn tỉnh là 1.507 phương tiện, đạt 100% tàu đăng ký. Đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác cấp phép cho 1.298/1.298 tàu đang hoạt động.

Chấp hành nghiêm chủ trương

Một trong những điểm nổi bật trong công tác chống khai thác IUU của Đồng Tháp thời gian qua là ý thức của ngư dân đã được nâng lên. Qua công tác tuyên truyền, ngư dân đã chấp hành tốt các quy định liên quan đến hoạt động chống khai thác IUU.

Gia đình ông Huỳnh Văn Thiên, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp có 10 tàu chuyên thu mua hải sản xa bờ các loại cá như: Cá ngừ, cá nục… từ các phương tiện đánh bắt xa bờ. Trung bình mỗi tháng, đội tàu thu mua được hơn 200 tấn hải sản. Trong quá trình thu mua hải sản của các tàu đánh bắt trên biển, các phương tiện của ông luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về nguồn gốc hàng hóa. Ngoài ra, trong quá trình rời, cập cảng, đội tàu bảo đảm tuân thủ các yêu cầu của ngành chức năng.

ndo_br_imgp9378-9643.jpg
Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tặng cờ cho ngư dân và tuyên truyền chống khai thác IUU. (Ảnh: ĐOÀN PHÁT)

Ông Đỗ Thanh Tùng, ngụ xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp là một trong những ngư dân đánh bắt thủy hải sản xa bờ lâu đời tại địa phương. Với 2 chiếc ghe giã cào, ông cùng ngư dân địa phương đã được chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU. Từ đó, ông đã quán triệt cho các tài công, thuyền viên phải tuân thủ các quy định; phương tiện cũng đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Để cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản, từ năm 2024 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành 58 văn bản chỉ đạo về chống khai thác IUU và giao việc cụ thể từng nội dung cho các sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp khắc phục các khuyến nghị, tồn tại hạn chế mà Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra lần thứ 4 và Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá để chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 5 đạt kết quả tốt.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hà Luân cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU được ngành thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương tổ chức kịp thời, đầy đủ. Điều này tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về ý thức tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam và các nước trong khu vực về khai thác thủy sản trên biển.

Tỉnh Đồng Tháp bảo đảm 100% tàu cá đang hoạt động được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu nhận biết; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và mở tín hiệu 24/24 từ khi rời cảng đến khi về bến đúng quy định. Công tác định danh tàu cá và đồng bộ thông tin tàu cá trên các cơ sở dữ liệu VNFishbase, VMS, VNeID, quản lý phương tiện của lực lượng Biên phòng đạt 100% tàu cá đang hoạt động.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đã lập danh sách 209 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Các ngành, địa phương đã kiểm soát chặt chẽ, có đầy đủ vị trí neo đậu và hình ảnh neo đậu của các tàu này.

Tiếp tục quản lý chặt chẽ

Đồng Tháp có 2 cảng cá loại II là Mỹ Tho và Vàm Láng, với cơ sở hạ tầng và công suất thiết kế đáp ứng đủ nhu cầu bốc dỡ sản phẩm của ngư dân. Đến nay, địa phương đã hoàn thiện đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin như: máy tính để bàn, máy tính bảng, kết nối internet tại cảng cá.

Qua đó, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên tham gia hoạt động thực hiện rời, cập cảng trên hệ thống điện tử eCDT; 28/28 cơ sở thu mua thủy sản, doanh nghiệp chế biến, thực hiện giám sát sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng, hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống eCDT.

ndo_br_imgp9388-3638.jpg
Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá của ngư dân.(Ảnh: ĐOÀN PHÁT)

Theo đồng chí Lê Hà Luân, việc giám sát tàu cá hoạt động trên biển được các cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đáp ứng yêu cầu theo khuyến nghị của EC và không có hồ sơ xuất khẩu có sai sót phải xác minh, giải trình.

ndo_br_imgp9397-7396.jpg
Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp kiểm tra chặt chẽ phương tiện ra vào bến. (Ảnh: ĐOÀN PHÁT)

Từ năm 2024 đến nay, tỉnh Đồng Tháp không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Ý thức chấp hành của chủ tàu đã được cải thiện. Tình trạng tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình trên 6 giờ, trên 10 ngày, tàu vượt ranh đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ, không xảy ra tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

Để thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU và cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản, đồng chí Lê Hà Luân cho biết, trong thời gian tới, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ngư dân và các tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định pháp luật, không vi phạm khai thác IUU; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác giám sát hành trình tàu cá trên biển, ngăn chặn kịp thời tàu cá của tỉnh có nguy cơ vi phạm IUU.

ndo_c_imgp9414-2424.jpg
Kiểm tra mắc lưới đánh bắt của ngư dân. (Ảnh: ĐOÀN PHÁT)

Một trong những giải pháp then chốt là quản lý chặt chẽ đội tàu khai thác của tỉnh. Thống kê, lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Kiểm tra, kiểm soát tàu cá và bảo đảm không cho tàu xuất bến khi chưa đủ điều kiện.

Theo đó, Đồng Tháp sẽ thực hiện tốt công tác cấp Giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá. Điều này nhằm bảo đảm 100% tàu cá hoạt động được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu nhận biết, cấp phép, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và mở tín hiệu 24/24 từ khi rời cảng đến khi về bến đúng quy định…

Địa phương sẽ tập trung giám sát 100% tàu cá đánh bắt xa bờ, nhất là tàu thuộc diện nguy cơ cao, tàu thường xuyên khai thác ở vùng giáp ranh; kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá mất tín hiệu trên 6 giờ và trên 10 ngày khi hoạt động trên biển, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và 4 kịp thời thông tin, xử lý các tình huống ngay trên biển; không để xảy ra trường hợp tàu cá tỉnh Đồng Tháp khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

ndo_br_imgp9357-5437.jpg
Bộ đội Biên phòng cùng ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU. (Ảnh: ĐOÀN PHÁT)

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tải thủy sản trên biển; xử lý nghiêm tàu cá vi phạm hành vi khai thác bất hợp pháp thực hiện chuyển tải thủy sản trên biển hoặc không vào cảng cá chỉ định để bốc dỡ sản phẩm theo quy định.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ thực hiện nghiêm túc công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm “hợp thức hóa hồ sơ” đối với các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu; thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin sản lượng bốc dỡ qua cảng, khai báo 100% trên hệ thống eCDT khi tàu cập cảng bán cá và rời cảng đi khai thác…

Đặc biệt, Đồng Tháp sẽ thực hiện các đợt cao điểm công tác thực thi pháp luật, điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm khai thác IUU. Trong đó, địa phương tập trung xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về ngắt kết nối giám sát hành trình, tháo gỡ, vận chuyển thiết bị giám sát hành trình, vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài…

Có thể bạn quan tâm

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng Đoàn công tác số 40 của Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Long.

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác kiểm tra tại các cơ sở

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác đến tận các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, nhằm kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm sớm tạo chuyển biến mới.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Vĩnh Long: Phối hợp chuyển giao ứng dụng khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 4/12, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền nam phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phối hợp giữa Bộ Chủ trì Chương trình Khoa học-công nghệ cấp quốc gia với các địa phương trong chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực phía nam”.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Cần Thơ khởi động phát triển đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp với định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đến năm 2030.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Các bạn trẻ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe.

Lan tỏa những nghĩa cử ân tình

Thời gian vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung, với tinh thần tương thân tương ái, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp, chung tay góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương (sơ-mi trắng) tặng lẵng hoa mừng Đại hội.

Khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên của miền đất Mũi

Những ngày cuối tháng 11, khi gió chướng bắt đầu lao xao gọi mùa về trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, cũng là lúc lòng người Cà Mau rộn ràng đón chào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Tỉnh Vĩnh Long đang phát triển vườn dừa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công nghệ giúp ngành dừa phát triển bền vững

Tỉnh Vĩnh Long là “thủ phủ” của cây dừa với khoảng 120 nghìn ha trồng, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước. Ngành dừa đang hình thành chuỗi liên kết từ các khâu nhân giống, canh tác đến chế biến sâu, tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao giá trị, hướng đến phát triển bền vững.

Các vựa xoài phân loại xoài cóc đưa ra thị trường.

Ngọt ngào mùa xoài trái vụ

Nhà vườn xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang phấn khởi vì vụ xoài trái vụ cuối năm có giá tốt. Các chủ vườn tươi rói, hối hả huy động nhân công bẻ trái, giao cho các vựa xoài. Đường làng quê rộn ràng xe tải, xe gắn máy chạy đến cân xoài.

Người dân ở đặc khu Kiên Hải phơi khô cá biển.

Làng nghề nhộn nhịp vào mùa Tết

Với đường bờ biển dài, nhiều kênh, rạch, ao, hồ, tỉnh An Giang có nguồn nguyên liệu dồi dào để nghề chế biến cá khô, tôm khô, mắm... (làm khô) phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Ngày mới trên Châu Thới

Trở lại Châu Thới, một xã vùng sâu, vùng đất giàu truyền thống cách mạng kiên cường ở khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau), chúng tôi được tận mắt chứng kiến những đổi thay bước đầu sau bốn tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dự án tuyến đường số 1 Trà Vinh, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Gỡ khó cho dự án tuyến đường số 1 Trà Vinh

Năm 2006, tuyến số 1 đường nội ô thị xã Trà Vinh (nay là phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) được phê duyệt chủ trương xây dựng theo hình thức đầu tư công. Tháng 4/2009, tuyến đường được triển khai thi công, nhưng 5 tháng sau phải tạm dừng vì thanh tra phát hiện nhiều sai phạm.

Du khách nước ngoài đến tham quan nhà cổ ông Kiệt vào ngày 2/12/2025.

Trăm năm làng cổ Đông Hòa Hiệp

Làng cổ Đông Hòa Hiệp trên địa bàn xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp được hình thành từ thế kỷ thứ XVIII. Từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, trên vùng đất này có nhiều ngôi nhà được xây cất bằng các loại gỗ quý, mái lợp ngói, cao và rộng, kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. 

Đồng bào dân tộc Khmer Vĩnh Long vui cùng lễ hội.

Đồng bào dân tộc Khmer Vĩnh Long hưởng lợi từ các Chương trình mục tiêu quốc gia

Từ nhiều năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, địa phương, đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt, được hưởng lợi từ các Chương trình mục tiêu quốc gia với nhiều lĩnh vực từ nhà ở, đất ở, giao thông nông thôn…cho đến giáo dục, y tế, văn hóa.