Hội thảo kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Vietsovpetro và 40 năm khai thác tấn dầu đầu tiên

Năm 1981, Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro được thành lập trên cơ sở Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô. Sự ra đời của Vietsovpetro là biểu tượng tiêu biểu của tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga.

Cờ Việt Nam, Liên bang Nga trên giàn dầu khí ngoài khơi Vũng Tàu của Vietsovpetro.
Cờ Việt Nam, Liên bang Nga trên giàn dầu khí ngoài khơi Vũng Tàu của Vietsovpetro.

Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro vừa tổ chức Hội thảo khoa học-công nghệ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vietsovpetro và 40 năm liên doanh khai thác tấn dầu đầu tiên. Hội nghị nhằm đánh giá những thành tựu đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học-công nghệ của Vietsovpetro trong 45 năm qua.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lâm Anh, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho biết, 45 năm trước - ngày 19/11/1981, Vietsovpetro chính thức đi vào hoạt động và bắt tay vào công tác nghiên cứu tài liệu địa chất và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa phía nam Việt Nam.

Đến giữa năm 1984 đã phát hiện dòng dầu công nghiệp ở mỏ Bạch Hổ. Đến tháng 6/1986, dòng dầu đầu tiên từ thềm lục địa Việt Nam được khai thác, chính thức mở ra ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam.

ndo_br_gk-vsp.jpg
Giàn khoan Vietsovpetro trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Từ đó đến nay Vietsovpetro đã không ngừng lớn mạnh, trở thành đơn vị chủ lực trong Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam với trên 70 công trình biển, tổng doanh thu trên 90 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước trên 60 tỷ USD.

"Một trong những yếu tố cốt lõi làm nên thành công của Vietsovpetro chính là khoa học-công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng. Trong thời gian tới Vietsovpetro xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tiếp tục là nền tảng chiến lược và động lực phát triển trong tương lai", ông Nguyễn Lâm Anh nhấn mạnh.

cac-dai-bieu-du-hoi-thao.jpg
Các nhà khoa học tại hội thảo.

Theo đó, đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR), thúc đẩy chuyển đổi số và từng bước mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc và sôi nổi. Các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về 6 tham luận tiêu biểu, đại diện cho những lĩnh vực mũi nhọn của Vietsovpetro. Các báo cáo viên đại diện các đơn vị trong Vietsovpetro trình bày các vấn đề chuyên sâu trong công tác khoan; khai thác mỏ tại Vietsovpetro, những thành tựu, hiện trạng, định hướng của Vietsovpetro...

quang-canh-hoi-thao.jpg
Một báo cáo trình bày tại hội thảo.

Sự trao đổi, thảo luận giữa các nhà khoa học và cán bộ kỹ thuật diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến tâm huyết đã được nêu ra, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa vào công tác quản lý, vận hành và tối ưu hóa sản xuất.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Vũ Mai Khanh, Tổng Giám đốc Vietsovpetro khẳng định, trong chiến lược phát triển đến năm 2050, Vietsovpetro xác định khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là 1 trong 4 trụ cột phát triển chính.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Vietsovpetro sẽ: Tiếp tục tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước để tiếp thu tri thức và chuyển giao công nghệ; nhanh chóng đưa các giải pháp vào thực tiễn sản xuất.​

Có thể bạn quan tâm

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển hiện đại, văn minh. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Thành phố sáng mãi tên Người

Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). 

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo - MTA Vietnam 2026.

Cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 2026

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 với nhiều hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp mặt đối tác, nhà đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và cập nhật công nghệ mới trong ngành cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo.

Một bệnh nhân đột quỵ được kiểm tra sức khỏe sau can thiệp cấp cứu.

Cấp cứu kịp thời 4 ca đột quỵ trong ngày

Chỉ trong một ngày, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á đã điều trị thành công bốn trường hợp đột quỵ thiếu máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Kết quả khả quan một lần nữa khẳng định hiệu quả của cấp cứu trong “thời gian vàng” giúp người bệnh phục hồi vận động và hạn chế tối đa di chứng.