Nỗ lực chống khai thác IUU trên vùng biển miền trung

Cùng cả nước nỗ lực gỡ bỏ “thẻ vàng" thủy sản của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhiều năm qua, các lực lượng chấp pháp trên biển tại Đà Nẵng hằng ngày bám ngư trường, thực thi pháp luật trên vùng biển miền trung.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân trên tàu cá.
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân trên tàu cá.

Bám ngư trường tuyên truyền IUU ngay trên biển

Dịp cuối năm, khi hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân các tỉnh, thành phố khu vực miền trung bước vào cao điểm, những con tàu của Chi đội Kiểm ngư số 3 vẫn miệt mài vươn mình trên sóng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đại úy Bùi Duy Minh, Thuyền trưởng tàu KN365 cho biết, thực hiện Công điện số 198/CĐ-TTg và Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, cùng với tàu KN363, các cán bộ, chiến sĩ của tàu KN365 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tổ chức cơ động thực hiện nhiệm vụ trên các khu vực biển từ đường biên giới quốc gia trên biển đến Đông Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai 100 hải lý và Đông Mũi Ba Kiềm, tỉnh Lâm Đồng 150 hải lý.

Trên từng hải trình, biên đội tàu KN363 và KN365 đã hiệp đồng triển khai khoa học gắn với đặc điểm của từng ngư trường để bảo đảm hiệu quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

“Xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật là giải pháp nền tảng, cán bộ, chiến sĩ trên tàu KN365 đã cử cán bộ tiếp cận tàu cá ngay trên biển, kết hợp tuyên truyền bằng tờ rơi, loa phát thanh, giải thích rõ các quy định về ranh giới vùng biển, trách nhiệm duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, những hành vi bị nghiêm cấm…

Nhờ đó, việc giám sát của lực lượng chức năng dễ dàng hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ khắc phục hạn chế trong chống khai thác IUU”, Đại úy Bùi Duy Minh nói.

Ông Mai Văn Tỵ, thuyền trưởng tàu KH-99947TS chia sẻ: “Hôm nay được lực lượng chức năng ra tận nơi tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi rất phấn khởi, hiểu rõ hơn về các quy định chống khai thác IUU, biết thế nào là vi phạm và hậu quả của nó.

Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, không đánh bắt sai vùng, sai tuyến, cùng nhau bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Xin cảm ơn lực lượng chức năng đã luôn quan tâm, giúp đỡ, đồng hành cùng ngư dân trên mọi hải trình”.

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chấp hành quy định chống khai thác IUU của tàu cá, Chi đội Kiểm ngư số 3 đẩy mạnh tuyên truyền bằng tờ rơi về các quy định chống khai thác IUU, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Nhiều thuyền trưởng, ngư dân đã nắm chắc các quy định, chủ động phòng tránh nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

Quyết liệt xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm

Theo báo cáo của Hải đội Biên phòng 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, trong quá trình tuần tra, kiểm soát kết hợp với tuyên truyền cho ngư dân Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định khi đánh bắt hải sản, nhất là các nội dung về chống khai thác IUU, năm 2025, đơn vị đã điều động 17 đợt, với 30 lượt phương tiện cùng 161 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra bảo vệ chủ quyền kết hợp đấu tranh chống khai thác IUU trên biển.

Trong đó, Hải đội tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở 147 phương tiện với 925 ngư dân về các quy định khi khai thác thủy hải sản trên biển; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/10 tàu cá với số tiền hơn 68 triệu đồng về lĩnh vực thủy sản và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tham mưu cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn vụ với bốn phương tiện.

Đại úy Nguyễn Thế Quyền, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 1 cho biết: “Qua các đợt tuyên truyền chống khai thác IUU trên biển, ngư dân đã chấp hành nghiêm các quy định và nâng cao nhận thức trong khai thác hải sản trên biển, thường xuyên thông báo, cung cấp thông tin trên biển.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ để nắm, thông báo tình hình và xử lý tàu cá vi phạm. Tuy vậy, một bộ phận ngư dân chưa nhận thức đúng về các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, cho nên vẫn còn xảy ra trường hợp vi phạm.

Do đó, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp với Chi cục Biển đảo và Thủy sản tuần tra, xử lý tàu cá vi phạm”. Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Chính ủy Chi đội Kiểm ngư số 3 cho biết, từ ngày 28/10-15/11/2025, lực lượng của Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tăng cường kiểm tra, giám sát các tàu cá hoạt động trong khu vực biển miền trung, nhất là các tàu cá có các dấu hiệu vi phạm như tắt thiết bị giám sát hành trình, khai thác sai vùng quy định, không ghi nhật ký khai thác, hành trình bất thường… “Qua thực tế kiểm tra, lực lượng Kiểm ngư đã kiểm tra 113 tàu cá, xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 287 triệu đồng.

Việc xử phạt được tiến hành đúng quy trình, đúng pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh nhưng vẫn chú trọng yếu tố giáo dục, giúp ngư dân hiểu rằng: Phòng ngừa vi phạm là bảo vệ chính mình và bảo vệ uy tín của nghề cá Việt Nam”, Thượng tá Nguyễn Thành Long chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.