Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tuyến quốc lộ ở Nam Trung Bộ-Tây Nguyên tắc nghẽn

Mưa lũ tiếp tục gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trước diễn biến phức tạp, Cục Đường bộ Việt Nam và các địa phương đang tập trung ứng cứu, mở đường tạm, điều tiết giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và phục hồi kinh tế sau thiên tai.

Lực lượng Cảnh sát giao tại Khánh Hòa (Ninh Thuận) hỗ trợ người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.
Lực lượng Cảnh sát giao tại Khánh Hòa (Ninh Thuận) hỗ trợ người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, tính đến 10 giờ ngày 20/11, tình hình mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn diễn biến phức tạp, gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường bộ.

Từ ngày 18/11 đến sáng 20/11, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dẫn đến nguy cơ cao về ngập lụt và sạt lở đất đá.Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội. Trên các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý

Hiện tại, các địa bàn Khu Quản lý đường bộ II, các tuyến đường cơ bản lưu thông bình thường, không ghi nhận sự cố lớn.

Tại địa bàn Khu Quản lý đường bộ III, nhiều vị trí bị ngập nước và tắc đường: Trên Quốc lộ 1, đoạn Km1229+600-Km1230+700 địa phận tỉnh Bình Định đang bị ngập, cấm phương tiện đi theo hướng bắc-nam; các vị trí khác như Km1221+400, Km1187+500 và đoạn Km1219-Km1229+600 nước đã rút, phương tiện lưu thông qua Quốc lộ 1D từ 7 giờ sáng ngày 20/11. Tại tỉnh Đắk Lắk, Km1368+00P bị sạt lở mái ta-luy dương, lấp toàn bộ mặt đường.

Trên Đường Trường Sơn nhánh đông, địa phận thành phố Đà Nẵng còn 5 vị trí tắc đường cũ và phát sinh 1 vị trí mới tại Km66+300, dự kiến thông xe 1 làn vào 12 giờ ngày 21/11. Tỉnh Quảng Ngãi còn 1 vị trí tắc tại Km158+450, dự kiến thông xe 1 làn vào 15 giờ ngày 20/11. Tỉnh Gia Lai có 3 vị trí tắc đường do sạt lở cống và ngập nước; tỉnh Đắk Lắk có 2 vị trí tắc cũ; tỉnh Lâm Đồng có 2 vị trí tắc mới, dự kiến thông xe trong ngày 20/11.

Về sạt lở ta-luy âm và ta-luy dương, trên Quốc lộ 1 địa phận tỉnh Gia Lai phát sinh ổ gà rải rác và sạt lở khoảng 200m³ tại Km1240+450 (đèo Cù Mông); tỉnh Đắk Lắk Khu Quản lý đường bộ III, hiện đang hốt dọn đất đá tràn mặt đường đoạn Km1288-Km1290.

Tại địa bàn Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận) có nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng tại Km1472+100P, Km1371+980T, Km1369+00P và Km1368+420P trên Quốc lộ 1, các lực lượng chức năng đang nỗ lực phân làn, cảnh báo nguy hiểm với các phương tiện giao thông. Khu Quản lý đường bộ cũng cho biết, trên đường Trường Sơn nhánh đông và đường Hồ Chí Minh, các vị trí sạt lở tại Gia Lai và Đắk Lắk đã được bố trí biển cảnh báo, bảo đảm an toàn.

Sạt lở tại khu vực xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng).

Tại địa bàn Khu Quản lý đường bộ IV, tình hình ngập nước trên Quốc lộ 1 đoạn Km1574+290-Km1574+450 (thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa) nước đã rút hoàn toàn từ 2 giờ sáng ngày 20/11, lưu thông bình thường; đoạn Km1596+700-Km1596+750 (tỉnh Lâm Đồng) nước vẫn chảy tràn, lực lượng đang điều tiết phương tiện lưu thông chậm.

Về sạt lở, tại Km1590+050 (tỉnh Lâm Đồng), đá rơi xuống mặt đường đã được Khu Quản lý đường bộ IV xử lý, lưu thông trở lại trên 2 làn từ 22 giờ 15 phút ngày 19/11, riêng làn thô sơ đang rào chắn do tảng đá lớn.

Trên các tuyến quốc lộ do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng quản lý: Tại Quốc lộ 14D sạt lở 20 vị trí ta-luy dương và 2 vị trí ta-luy âm, tắc đường tại Km35+500; Quốc lộ 14E sạt lở 10 vị trí, tắc 3 vị trí; Quốc lộ 14H tắc do ngập sâu trên 1m đoạn Km63+700-Km73+00; Quốc lộ 40B có nhiều vị trí tắc và đi lại khó khăn do đang thi công dự án Liên kết vùng miền trung.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị đang tiếp tục huy động máy móc, nhân lực để khắc phục nhanh chóng, giảm thiểu thiệt hại, góp phần ổn định đời sống nhân dân và phục hồi kinh tế sau thiên tai. Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định sẽ theo dõi sát sao, báo cáo kịp thời để lãnh đạo cấp trên chỉ đạo, bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến đường bộ quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.