Mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua sàn thương mại điện tử

Sự bùng nổ mạnh mẽ của thương mại điện tử là chìa khóa giúp các doanh nghiệp lương thực, thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung có nhiều cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Để các doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội này, cần sự giúp sức của các cơ quan liên quan, đồng thời bản thân doanh nghiệp phải tự nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Doanh nghiệp lương thực, thực phẩm trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại showroom Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Doanh nghiệp lương thực, thực phẩm trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại showroom Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2024 ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành thương mại điện tử trên phạm vi toàn cầu, nhất là khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đạt mức 18-25% mỗi năm, thuộc tốp 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới, tạo động lực phát triển kinh tế số. Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 vượt mốc 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023, chiếm tỷ trọng khoảng 9% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Tuy nhiên, ngành lương thực, thực phẩm vẫn đối mặt không ít thách thức trong hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, phần lớn do các doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu quốc tế, cũng như chưa đáp ứng được các quy định, tiêu chí các sàn thương mại điện tử.

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong năm 2025, xu hướng số hóa sẽ tiếp tục chi phối thị trường toàn cầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng quốc tế. Sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trên các nền tảng thương mại điện tử không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng nhanh hơn mà còn nâng cao hiệu quả vận hành. Việc tận dụng thương mại điện tử sẽ là bước đi chiến lược giúp các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên số.

Theo thống kê, ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống là ngành hàng tiêu dùng lớn nhất trên thế giới, với quy mô thị trường toàn cầu đạt 8,21 nghìn tỷ USD vào năm 2022, và dự kiến sẽ đạt 9,1 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Kinh tế số toàn cầu và thương mại điện tử đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Hai lĩnh vực này mang lại cơ hội mới cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế và tăng doanh thu xuất khẩu. Cụ thể, năm 2024, kinh tế số Việt Nam đạt tỷ trọng 18,3% GDP, dự kiến vượt 20% năm 2025, đạt 30 đến 35% GDP vào năm 2030.

Đề cập đến vai trò của thương mại điện tử trong mở rộng thị trường xuất khẩu, các chuyên gia cho rằng, thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch, cải thiện hiệu quả sản xuất thông qua tự động hóa, rút ngắn chu kỳ sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm và thúc đẩy liên kết cung-cầu. Tuy nhiên, để thành công từ thương mại điện tử xuyên quốc gia, doanh nghiệp phải tự nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường; cần có phương án phân phối và chính sách chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Ông Young Liu, Giám đốc quốc gia Alibaba.com tại Việt Nam cho biết: Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ thương mại toàn cầu, nhờ vào đội ngũ nhân sự chất lượng, tinh thần khởi nghiệp năng động. Với những ngành công nghiệp phát triển như nội thất, thực phẩm và đồ uống, may mặc…, Việt Nam đang trở thành một thị trường chiến lược quan trọng của Alibaba.com. Trong năm 2025, Alibaba.com triển khai ba chiến lược trọng tâm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam là: Triển khai ứng dụng các công cụ số và AI (trí tuệ nhân tạo) như Smart Assistant nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh; mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu với trọng tâm nâng cấp chuỗi cung ứng và giải pháp logistics dành riêng cho thị trường Việt Nam; tăng cường hỗ trợ quảng bá các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thị trường xuất khẩu, năm 2024, thành phố thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thông tin về nhóm sản phẩm tiềm năng, cũng như tổ chức hội nghị chuyên ngành, xây dựng phát triển thương hiệu, kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước với các nhà mua hàng. Đáng chú ý, thành phố tổ chức 79 chương trình xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài để hỗ trợ các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực, thực phẩm khảo sát và phát triển thị trường, đồng thời giới thiệu thành tựu của ngành tại các hội chợ, triển lãm có quy mô lớn trong nước và quốc tế; kết nối các nhà cung ứng sản phẩm ngành chế biến lương thực, thực phẩm với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI…

Bà Hồ Thị Quyên cho biết, thông qua Chương trình Kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, thành phố triển khai giải pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp thuộc hầu hết các ngành, lĩnh vực của thành phố, trong đó có doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm. Song song đó, thành phố còn thực hiện các đề án hỗ trợ doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm về ứng dụng khoa học-công nghệ cao vào sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng, kho bãi, các chính sách bảo vệ, hỗ trợ phát triển thị trường ngành chế biến lương thực, thực phẩm.

Bài và ảnh: KHÁNH TRÌNH

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.