Mở rộng quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP

Thời gian qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực. Chương trình giúp khơi dậy tiềm năng, lợi thế và quảng bá các sản phẩm đặc trưng khu vực nông thôn, từ đó nâng cao thu nhập cho các chủ thể.
Gian trưng bày sản phẩm OCOP tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.
Gian trưng bày sản phẩm OCOP tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.

Ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, thời gian qua thành phố Hà Nội đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, kết nối giao thương giúp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đến người dân trong nước và quốc tế.

Lũy kế từ năm 2019 đến nay, Hà Nội đã tổ chức đánh giá, công nhận được 2.167 sản phẩm OCOP. Trong đó có 1.871 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, với sáu sản phẩm 5 sao, 11 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.162 sản phẩm 4 sao, 692 sản phẩm 3 sao.

Đồng thời, các chủ thể có sản phẩm OCOP đã chủ động tăng cường liên kết, gắn kết các hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị để mở rộng thị trường, nâng cao doanh thu.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết: “Lũy kế từ năm 2019 đến nay, Hà Nội đã tổ chức đánh giá, công nhận được 2.167 sản phẩm OCOP. Trong đó có 1.871 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, với sáu sản phẩm 5 sao, 11 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.162 sản phẩm 4 sao, 692 sản phẩm 3 sao”.

Đặc biệt, sau khi chứng nhận sản phẩm OCOP, thành phố luôn quan tâm, tổ chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo kết nối giao thương, trưng bày sản phẩm nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm. Qua đó, các chủ thể giới thiệu sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng dễ dàng hơn.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, trong quý 3 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã tổ chức và tham gia nhiều hội chợ, tuần hàng.

Hiện nay, toàn huyện có 95 sản phẩm OCOP, trong đó 65 sản phẩm 4 sao và 30 sản phẩm 3 sao. Một số sản phẩm sau khi được chứng nhận OCOP, các chủ thể đã tham gia những chương trình hội chợ, quảng bá sản phẩm giúp mở rộng thị trường tiêu thụ và được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển

Trong đó, tổ chức bốn tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn; tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc; tham gia triển lãm tại Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023; tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng.

Cũng trong quý 3, Sở Công thương đã tổ chức hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2023; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tham gia quảng bá, trưng bày sản phẩm; duy trì hoạt động phòng trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển: “Hiện nay, toàn huyện có 95 sản phẩm OCOP, trong đó 65 sản phẩm 4 sao và 30 sản phẩm 3 sao. Một số sản phẩm sau khi được chứng nhận OCOP, các chủ thể đã tham gia những chương trình hội chợ, quảng bá sản phẩm giúp mở rộng thị trường tiêu thụ và được nhiều người tiêu dùng biết đến”.

Các sản phẩm được nhiều người biết đến và tin dùng, giúp doanh số bán hàng tăng. Điển hình như Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Đông Nam Á, doanh thu riêng từ sản phẩm OCOP tăng 200 triệu đồng so với thời điểm trước khi nhóm sản phẩm được đánh giá.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín Từ Đức Mạnh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng chia sẻ: “Đến hết quý 3 năm 2023, trên địa bàn có 97 sản phẩm được đánh giá phân hạng OCOP, trong đó có 24 sản phẩm 4 sao và 73 sản phẩm 3 sao. Để quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm OCOP huyện đã xây dựng câu chuyện về sản phẩm bưởi; cập nhật các sản phẩm OCOP lên trang web du lịch của huyện; tuyên truyền các chủ thể tham gia sàn thương mại điện tử của thành phố…”.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín Từ Đức Mạnh cho biết: “Đến nay huyện có 166 sản phẩm OCOP (150 sản phẩm 4 sao và 16 sản phẩm 3 sao). Theo thống kê, các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm và nhóm ngành lưu niệm, nội thất, trang trí sau khi được công nhận OCOP sản lượng sản xuất và tiêu thụ đã tăng lên so với trước”.

“Các sản phẩm được nhiều người biết đến và tin dùng, giúp doanh số bán hàng tăng. Điển hình như Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Đông Nam Á, doanh thu riêng từ sản phẩm OCOP tăng 200 triệu đồng so với thời điểm trước khi nhóm sản phẩm được đánh giá”. Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín Từ Đức Mạnh cho biết thêm.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm OCOP sau khi được đánh giá, phân hạng giúp thúc đẩy sản xuất, gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập. Trong đó, tại huyện Mê Linh với mô hình sản xuất hoa lan hồ điệp (sản phẩm OCOP 4 sao), quy mô hơn 3,8 nghìn m2 trên địa bàn xã Đại Minh.

Trong mô hình này, hoa lan được sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao như: Trồng trong nhà kính, hệ thống tưới, điều khiển nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm tự động theo công nghệ Israel, Hàn Quốc. Năm 2022, mô hình cho thu hoạch 60 nghìn chậu hoa lan với lợi nhuận 583 triệu đồng/mô hình/năm.

Mặc dù vậy, thực hiện Chương trình OCOP ở Hà Nội vẫn còn khó khăn do một số xã và người dân, các cơ sở kinh doanh, sản xuất chưa thực sự hiểu sâu về mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình OCOP; việc quảng bá, thúc đẩy sản xuất đổi với các sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng một số nơi còn hạn chế nên chưa phát huy được hết tác dụng, giá trị của sản phẩm OCOP…

Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các chủ thể đánh giá, phân hạng lại các sản phẩm đã hết thời hạn hiệu lực phân hạng sản phẩm OCOP.

Chính quyền thành phố đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ các chủ thể nâng cấp những sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng hằng năm để dự thi nâng hạng sản phẩm OCOP; tăng cường xúc tiến thương mại để đưa các sản phẩm nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP vào các hệ thống siêu thị; các cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, điểm tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Tiếp tục đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử, bán hàng online... để sản phẩm OCOP trở thành một thương hiệu mạnh được đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế nhận diện, tiêu thụ sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.