Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam-Ấn Độ

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường đang mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Trên nền tảng tin cậy chính trị được bồi đắp qua nhiều thập niên, hai nước đang đứng trước những cơ hội lớn để chuyển hóa tầm nhìn chung, sự hội tụ chiến lược thành các chương trình hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực tiềm năng.

Ấn Độ có khả năng cung cấp nguồn nguyên phụ liệu lớn cho ngành dệt may, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung. Ảnh: NAM HẢI
Ấn Độ có khả năng cung cấp nguồn nguyên phụ liệu lớn cho ngành dệt may, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung. Ảnh: NAM HẢI

Tại Hội thảo khoa học quốc tế "Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ: Hướng tới động lực phát triển mới" diễn ra gần đây ở Hà Nội, các đại biểu tham dự nhận định, ngày 6/5/2026 đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Khuôn khổ mới không chỉ phản ánh sự bền chặt của quan hệ hữu nghị và hợp tác đã được vun đắp qua nhiều thập niên, mà còn cho thấy sự hội tụ ngày càng rõ nét về lợi ích chiến lược và tầm nhìn phát triển giữa hai quốc gia trong một thế giới đang có nhiều biến động.

Quan hệ song phương hiện nay đã mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng-an ninh đến thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới không chỉ là mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác, mà quan trọng hơn là làm sâu sắc những kết nối đã có, chuyển các cam kết chính trị thành những kết quả cụ thể, có khả năng tạo động lực phát triển lâu dài cho cả hai nền kinh tế.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu có xu hướng phân mảnh và các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đan xen, quan hệ với những đối tác tin cậy ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển và tự chủ của mỗi quốc gia. Những diễn biến mới càng làm nổi bật ý nghĩa chiến lược của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ.

Việt Nam có vị trí quan trọng trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, trong khi Ấn Độ là một đối tác chiến lược lớn của Việt Nam, có vai trò và ảnh hưởng quốc tế ngày càng tăng, đóng góp quan trọng vào hòa bình và ổn định khu vực, đa dạng hóa kinh tế, hợp tác công nghệ và cân bằng chiến lược. Không chỉ vậy, hai nước cũng chia sẻ tầm nhìn dài hạn đầy tham vọng: Ấn Độ hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047 với tầm nhìn “Viksit Bharat 2047”, trong khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Hai mục tiêu tuy được triển khai trong những điều kiện khác nhau nhưng đều đặt khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao vào vị trí động lực quan trọng.

GS, TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, Việt Nam và Ấn Độ đang có những điểm tương đồng trong chiến lược phát triển khi cùng chuyển hướng mô hình tăng trưởng từ chú trọng tốc độ sang nâng cao chất lượng, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chính. Hai nước cũng có những lợi thế bổ sung về thị trường, lao động, năng lực sản xuất và công nghệ, tạo điều kiện cho những chương trình hợp tác hiệu quả hơn. Trong khi đó, TS Trần Kim Bá, chuyên gia công tác tại Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á nhận định, việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang thúc đẩy các quốc gia và doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, nguồn cung và đối tác sản xuất. Đây là cơ hội để Việt Nam và Ấn Độ tăng cường kết nối thương mại, đầu tư, công nghệ, logistics và doanh nghiệp, từng bước chuyển từ mở rộng giao dịch sang xây dựng các liên kết chuỗi giá trị có khả năng chống chịu cao hơn.

Cùng với kinh tế và chuỗi cung ứng, khoa học-công nghệ đang trở thành một trong những không gian hợp tác giàu tiềm năng giữa hai quốc gia. Kinh tế số, quản trị số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, hệ sinh thái khởi nghiệp và hợp tác nghiên cứu - phát triển là những lĩnh vực có thể tạo ra giá trị mới cho quan hệ song phương. Ngoài ra, chuyển đổi xanh và năng lượng cũng là một hướng hợp tác mới khi cả hai nước đều đang đứng trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trong thực hiện các cam kết giảm phát thải và chuyển đổi mô hình phát triển.

Bên cạnh các động lực kinh tế và công nghệ, nền tảng xã hội của quan hệ hai nước cũng cần tiếp tục được củng cố. Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại giao và Dệt may Ấn Độ Pabitra Margherita nhấn mạnh, mối liên hệ giữa hai dân tộc được bồi đắp từ sự gắn kết văn minh lâu đời hơn 2.000 năm, với những dấu ấn hiện diện trong di sản văn hóa và đời sống tinh thần. Theo ông, những kết nối lịch sử này ngày nay đang được tiếp nối bằng sự hội tụ giữa các tầm nhìn phát triển của hai quốc gia. Vì vậy, giáo dục, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giao lưu thanh niên và kết nối văn hóa không chỉ là những lĩnh vực bổ trợ mà cần được xem là một phần của năng lực chiến lược trong quan hệ song phương. Những hợp tác này sẽ góp phần tạo dựng sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa hai xã hội, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực và nền tảng tri thức cho các lĩnh vực hợp tác mới.

Từ những nền tảng này, TS Bùi Việt Hương, Phó Viện trưởng Chính trị và Quan hệ quốc tế; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, nội hàm chiến lược của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn mới cần được nhìn nhận vượt ra ngoài việc gia tăng các lĩnh vực hợp tác. Giá trị cốt lõi nằm ở khả năng giúp mỗi nước mở rộng các lựa chọn chiến lược, cùng tạo dựng năng lực phát triển, tăng cường kết nối liên khu vực và đóng góp vào môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác. Đây cũng là cơ sở để những lợi thế bổ sung và sự tương đồng về tầm nhìn giữa hai nước được chuyển hóa thành những động lực hợp tác có chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và Ấn Độ.

Có thể bạn quan tâm

Các trường đại học cần chuyên gia hướng dẫn các nhóm nghiên cứu khoa học.

Trở về cống hiến, khơi nguồn sức mạnh nhân tài

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định đột phá chiến lược là “tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài”. Những nhà khoa học trở về nước đang góp phần chuyển hóa tri thức quốc tế thành năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước.

Giới hạn của sự đánh đổi

Chuyển từ tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm, chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát là một hướng đổi mới cần thiết để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng không phải rủi ro nào cũng có thể đo lường, khắc phục theo cùng một cách. Điều này cần được cân nhắc khi các quy định bảo vệ môi trường được đề xuất điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư, sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Thận đón nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng ngày 2/9/2026.

Suốt đời theo gương Bác

Bốn mươi năm trước, ông Nguyễn Thận được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đúng dịp quê hương Tân Minh, tỉnh Bình Thuận (cũ) tròn 10 năm giải phóng. Từ ấy, qua nhiều cương vị công tác, từ Thư ký Ủy ban, Trưởng Công an xã đến Phó Chủ tịch, rồi ba nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch UBND xã Tân Minh, cuộc đời người đảng viên gắn liền với những đổi thay của vùng đất quê hương.

"Thiên kiến kẻ sống sót"

Khoảng một tháng trước dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, nhóm chat lớp cấp III của tôi bắt đầu xôn xao. Sau thông tin về các hoạt động kỷ niệm, lớp trưởng phổ biến mức đóng góp kinh phí. T, giờ đã là “đại gia” với khối tài sản cả nghìn tỷ đồng, gõ một dòng ngắn gọn: “Để đấy tớ lo hết!”.

Một trang trong lá đơn xin vào Đảng của liệt sĩ.

Phát hiện lá đơn xin vào Đảng cùng hài cốt liệt sĩ

Ngày 28/9, trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại xã Đa (huyện Mimốt, tỉnh T’bong Khmum, Vương quốc Campuchia) Đội K72 đã tìm được 2 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 80 cm. Các HCLS được đặt đầu quay về hướng tây, phủ lớp tăng màu xanh đen (kích thước 60x80cm).

Hàng loạt đại án kinh tế phức tạp được xét xử nghiêm minh trong thời gian qua. Ảnh: NAM HẢI

Sứ mệnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”. Người coi đó là thứ “giặc nội xâm” nguy hiểm không kém giặc ngoại xâm. Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực càng được Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm làm trong sạch bộ máy và khơi thông nguồn lực quốc gia.

Quang cảnh sinh hoạt chi bộ mẫu chi bộ các cơ quan Đảng xã Ia Krêl.

“Cầm tay chỉ việc” từ mô hình sinh hoạt mẫu

Nhận rõ những “điểm nghẽn” trong sinh hoạt chi bộ, nhất là khối thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng ủy xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) đã triển khai kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề mẫu. Việc lựa chọn 2 chi bộ đại diện cho hai khối đặc thù - Chi bộ thôn Ia Lâm và Chi bộ các cơ quan Đảng để tổ chức làm mẫu đã mang lại hiệu quả trực quan sinh động, “cầm tay chỉ việc”, tạo luồng sinh khí mới.

Chuẩn sàn quốc gia

Cuộc họp đột xuất ở cơ quan đã bắt đầu. Cô bạn đồng nghiệp phi thẳng vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại, bên cạnh tôi. "Em tranh thủ đưa cháu đi học ngoại ngữ, may mà kịp giờ". Người ngồi bên khẽ nghiêng đầu, cả khán phòng nhanh chóng im lặng khi lãnh đạo bước lên bục phát biểu.

Tan ca nhưng chưa hết ca

Cổng khu công nghiệp Quang Minh, đèn đường đã sáng từ lâu. Dòng người ùa ra từ những cánh cổng nhà máy mỗi lúc một đông. Mọi người lao về những hướng quen thuộc, gần như không ai nói chuyện với nhau. Vài quán nước ven đường đã đóng cửa.

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.

Gia Lai phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ bức thư của Bác Hồ

“Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào” - lời Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946 thể hiện tình cảm sâu nặng với đồng bào và tư tưởng nhất quán về một Nhà nước gắn bó với nhân dân, vì nhân dân. 80 năm qua, tinh thần ấy vẫn đặt ra trách nhiệm chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết và bảo đảm sự phát triển của mọi dân tộc trong cộng đồng Việt Nam.

Không còn chỉ là lãi lỗ

Quán bún đầu ngõ ồn ào từ lúc nào. Nồi nước dùng tỏa khói nghi ngút. Chiếc xe máy vừa dắt ra đã có xe khác điền vào chỗ trống. Bà chủ đứng chắn giữa lối đi, đang phân bua với người đối diện: "Giờ làm gì cũng phải cẩn thận, không như trước được nữa".

Vinh danh những "sứ giả" tiếng Việt. Ảnh: VB

Những mảnh ghép quê hương (kỳ 1)

Ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thường xuyên và nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng NVNONN, khẳng định công tác NVNONN luôn có vị trí quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. NVNONN là lực lượng làm thông tin đối ngoại đặc biệt, cầu nối giữa Việt Nam với thế giới đồng thời tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nghịch lý phí chồng phí

Tôi ở chung cư. Hầm để ô-tô chứa được khoảng 140 chiếc. Ngày nắng ráo, hầm xe còn già nửa. Nhưng mấy hôm nay mưa rả rích suốt, căn hầm gần như trống không. Mua xe mà chỉ được dùng “dè sẻn” khi mưa gió, rét buốt, ấy là cái khổ của nhiều người ở một đô thị quá đông đúc, phố nào cũng “cấm đỗ, cấm dừng” như Hà Nội.

Thiếu tá Trương Mai Hoa và Đại úy Đặng Thị Thanh Phượng được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Vinh dự dưới cờ Đảng ở Bentiu

Với các quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ ở Nam Sudan, việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời quân ngũ và quá trình phấn đấu của mỗi đồng chí.

Trừng phạt và nhân văn

Gần 100 lỗi vi phạm, trong đó có 96 lỗi vi phạm giao thông và tổng tiền phạt 474,6 triệu đồng là hậu quả một lái xe ở xã Xuân Lũng (Phú Thọ) phải gánh chịu do thiếu ý thức tuân thủ pháp luật. Người này rơi vào tình trạng “khóc dở, mếu dở” khi bị phạt số tiền lớn gấp nhiều lần giá trị chiếc ô-tô “cà tàng” của mình.

Cụ Phí Văn Bái (1914-2014).

Báo Khởi nghĩa và Tuốt kiếm, trước Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội

Ngay trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 ở Hà Nội đã xuất hiện hai tờ báo của mặt trận Việt Minh có tên gọi Khởi nghĩa và Tuốt kiếm. Một trong hai người chủ nhiệm kiêm chủ bút đầu tiên là cụ Phí Văn Bái (1914-2014), sinh thời trú tại đường Trường Chinh, Thành phố Hà Nội.

Các nhà văn thực tế tại doanh trại Sư đoàn 302.

Dải ngân hà vùng duyên hải

Miền Đông Nam Bộ những ngày cuối tháng 5 nắng nóng. Mùa khô chưa qua, mùa mưa chưa đến. “Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ, cây lúa trổ chờ nước đổ trên nguồn”, còn chúng tôi chờ xe Sư đoàn 302 qua đón dưới cơn mưa rực rỡ đầu mùa mong đợi. Cơn mưa dào dạt đến như lời chào mùa hạ, một điềm báo an lành.