Mở rộng cơ hội điều trị suy thận mạn tại đặc khu Côn Đảo

Sự ra đời của Đơn vị thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo đang giúp người bệnh suy thận mạn được điều trị ngay tại nơi cư trú, không phải vượt biển vào đất liền như trước.

Bệnh nhân được chạy thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo.
Bệnh nhân được chạy thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo.

Trước đây,với người bệnh suy thận mạn tại đặc khu Côn Đảo, hành trình duy trì sự sống luôn gắn với những chuyến đi xa đầy khó khăn. Để được lọc máu định kỳ, nhiều người buộc phải thuê trọ tại đất liền trong thời gian dài, gây tốn kém chi phí sinh hoạt, đi lại.

Từ sự hỗ trợ toàn diện của Bệnh viện Thống Nhất, người dân trên đảo đã có thể tiếp cận dịch vụ lọc máu an toàn, chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống.

Đơn vị thận nhân tạo được đầu tư đồng bộ với nhiều trang thiết bị hiện đại, nổi bật là hệ thống xử lý nước đạt tiêu chuẩn châu Âu với công nghệ lọc hai tầng RO-yếu tố đặc biệt quan trọng trong điều trị thận nhân tạo nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Đơn vị hiện được trang bị 2 máy thận nhân tạo Fresenius của Đức cùng hệ thống vật tư tiêu hao chất lượng cao như màng lọc Nipro, dịch lọc B. Braun và đầy đủ các loại thuốc điều trị cần thiết theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn.

img-0428.jpg
Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Theo bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, với 2 máy hiện có đơn vị có thể phục vụ tối đa 12 bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng lên khoảng 10 máy nhằm đáp ứng điều trị cho khoảng 60 người bệnh nếu nhu cầu tăng cao.

Bác sĩ Thọ chia sẻ thêm, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự an tâm cho người dân là mô hình hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ tuyến cuối.

Bệnh viện Thống Nhất hiện duy trì thường xuyên một ê-kíp gồm bác sĩ và điều dưỡng luân phiên công tác tại đảo trong thời gian dự kiến 6 tháng để hỗ trợ công tác vận hành, chuyển giao kỹ thuật và bảo đảm hoạt động chuyên môn an toàn, ổn định.

img-0426.jpg
Bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bách, Trưởng Khoa Nội thận lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất, là người trực tiếp phụ trách chuyên môn, tham gia thiết lập hệ thống, xây dựng quy trình vận hành và đào tạo đội ngũ y tế tại địa phương.

Cùng với đó, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo cũng đã cử hai ê-kíp tham gia đào tạo chuyên sâu kỹ thuật lọc máu tại Bệnh viện Thống Nhất để từng bước làm chủ hoàn toàn hệ thống.

Hệ thống thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo được đầu tư bài bản, đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn trong điều trị lọc máu.

“Quy trình vận hành của Đơn vị thận nhân tạo được xây dựng chặt chẽ, nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng, luôn có sự hỗ trợ hội chẩn chuyên môn liên tục từ bệnh viện tuyến cuối. Đây chính là yếu tố giúp người bệnh có thể an tâm điều trị lâu dài ngay tại địa phương”, Tiến sĩ Bách chia sẻ.

Từ ngày chính thức đưa vào hoạt động từ đầu tháng 5 đến nay, Đơn vị thận nhân tạo tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã thực hiện lọc máu cho 3 bệnh nhân với tổng cộng 20 lượt lọc an toàn, hiệu quả.

Ngoài người dân địa phương bị bệnh thận, hệ thống còn có khả năng tiếp nhận bệnh nhân suy thận cấp cần lọc máu cấp cứu, người bệnh lọc máu trễ và cả du khách đang điều trị thận nhân tạo có nhu cầu đến Côn Đảo du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp điều trị bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố đánh giá cao việc hình thành mô hình du lịch y tế cho người bệnh lọc máu khi mang đậm tính nhân văn, giúp những người bệnh thận mạn tính có thêm cơ hội nghỉ dưỡng, nâng cao chất lượng sống trong khi vẫn được duy trì điều trị an toàn và liên tục.

img-0429.jpg
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đồng hành tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Hơn nữa, đưa Đơn vị thận nhân tạo vào hoạt động cho thấy chiến lược nâng cao năng lực y tế biển đảo của Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước đi vào chiều sâu.

Từ chỗ chủ yếu đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cơ bản, y tế tại đặc khu Côn Đảo đã và đang tiếp cận những kỹ thuật chuyên sâu, giúp người dân được điều trị ngay tại địa phương thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến trên.

Dẫn chứng rõ nhất là nhiều ca cấp cứu đột quỵ vừa qua đã được Trung tâm y tế Quân dân y địa phương xử trí kịp thời, an toàn với sự hỗ trợ của các bác sĩ luân phiên tăng cường cho đảo.

Có thể nói, sự đồng hành của các bệnh viện tuyến cuối đã tạo bước tiến lớn về chuyên môn cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân tại đảo.

Phía sau mỗi ca lọc máu ổn định tại đây là thêm một gia đình được đoàn tụ, thêm một người bệnh giảm bớt gánh nặng về kinh tế.

Đối với chi phí điều trị, người bệnh được thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định chung, góp phần giảm đáng kể áp lực tài chính cho các gia đình có người mắc bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Long Thành.

Đồng Nai nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội chưa hợp lệ

Thanh tra thành phố Đồng Nai đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội và dự án nhà ở xã hội đang triển khai; việc kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hoa viên Tam Hiệp được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Người dân Đồng Nai chung tay làm đẹp phố phường

Trong đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm ở thành phố Đồng Nai, công tác chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở các địa bàn phường trung tâm. Tại phường Tam Hiệp sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đã tạo ra nguồn lực lớn, góp phần làm đẹp phố phường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...