Đưa dịch vụ chạy thận nhân tạo về vùng biên

Những năm gần đây, ngành y tế Lâm Đồng chủ động triển khai các kỹ thuật điều trị chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở.

Bệnh nhân suy thận khu vực biên giới tỉnh Lâm Đồng chạy thận nhân tạo tại cơ sở y tế địa phương.
Bệnh nhân suy thận khu vực biên giới tỉnh Lâm Đồng chạy thận nhân tạo tại cơ sở y tế địa phương.

Hệ thống máy chạy thận nhân tạo được đưa về các cơ sở y tế địa phương khu vực biên giới phía tây của tỉnh giúp nhiều bệnh nhân suy thận mạn được điều trị ngay tại nơi sinh sống, giảm gánh nặng kinh tế, ổn định sức khỏe và thêm niềm tin vào hệ thống y tế cơ sở.

Với bệnh nhân suy thận mạn ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới phía tây tỉnh Lâm Đồng, mỗi lần chạy thận nhân tạo là một hành trình gian nan. Họ phải vượt hàng trăm ki-lô-mét để tìm kiếm cơ hội điều trị ở tuyến trên. Những chuyến xe đêm, những khoản chi phí đi lại, ăn ở tốn kém và nỗi lo sức khỏe luôn thường trực, trở thành gánh nặng lớn đối với người bệnh và gia đình.

Thực tế ấy đang từng bước thay đổi khi hệ thống máy chạy thận nhân tạo được đầu tư và đưa về các cơ sở y tế địa phương. Các đơn nguyên thận nhân tạo tại tuyến cơ sở giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ điều trị kịp thời, giảm đáng kể chi phí, thời gian đi lại, tạo điều kiện để người bệnh duy trì điều trị lâu dài, ổn định.

Ông Vũ Văn Viên, ở buôn Yôk Ju, xã Nâm Nung, là một trong những bệnh nhân suy thận mạn, đã nhiều năm gắn bó với máy chạy thận. Trước đây, khi địa phương chưa triển khai dịch vụ chạy thận nhân tạo, ông buộc phải xuống Thành phố Hồ Chí Minh điều trị định kỳ.

Mỗi chuyến đi thường kéo dài nhiều ngày, từ việc chuẩn bị tiền xe, tiền ăn ở đến sắp xếp công việc đều khiến gia đình ông thêm khó khăn. Với một người bệnh phải chạy thận thường xuyên, những chuyến đi như vậy vừa tốn kém vừa khiến sức khỏe thêm suy kiệt. “Phải vượt qua quãng đường xa xôi, cơ thể vốn đã yếu nên càng mệt mỏi hơn.

Nay được điều trị ngay tại địa phương, tôi rất vui mừng, chi phí điều trị giảm hơn rất nhiều và điều quan trọng nhất là sức khỏe được bảo đảm”, ông Viên cho biết. Cuối tháng 3/2025, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil được tỉnh đầu tư 10 máy chạy thận nhân tạo và chính thức đưa đơn nguyên thận nhân tạo vào hoạt động. Từ đó, nhiều bệnh nhân như ông Viên không còn phải vượt quãng đường dài để duy trì điều trị.

Theo bác sĩ Đoàn Thị Thanh Tuyền, Trưởng Đơn nguyên thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức cấp cứu - Gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil, phần lớn bệnh nhân suy thận mạn phải gắn bó với máy chạy thận nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Vì vậy, việc được điều trị gần nơi sinh sống có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe và tinh thần của người bệnh. “Bệnh nhân suy thận mạn cần chạy thận định kỳ và lâu dài.

Khi được điều trị ngay tại địa phương, họ giảm rất nhiều áp lực về chi phí và đi lại. Chúng tôi cũng có điều kiện theo dõi sức khỏe bệnh nhân thường xuyên, liên tục hơn”, bác sĩ Tuyền chia sẻ. Hiện nay, 10 máy chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil được vận hành liên tục ba ca mỗi ngày, phục vụ điều trị thường xuyên cho khoảng 60 bệnh nhân.

Mỗi ca chạy thận đều có đội ngũ y, bác sĩ theo dõi chặt chẽ các thông số kỹ thuật cũng như diễn biến sức khỏe của người bệnh. Không chỉ Đắk Mil, nhiều cơ sở y tế khu vực phía tây tỉnh Lâm Đồng cũng từng bước triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người dân. Bà Thị Dông, ở phường Nam Gia Nghĩa, là bệnh nhân suy thận đã hơn 10 năm.

Trước đây, bà cũng phải xuống Thành phố Hồ Chí Minh để chạy thận định kỳ. Ba lần mỗi tuần, những chuyến đi xa khiến sức khỏe bà suy giảm rõ rệt. Mỗi lần di chuyển xa đối với một bệnh nhân chạy thận là thử thách lớn, chưa kể chi phí phát sinh khiến gia đình gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, khi hệ thống chạy thận nhân tạo được triển khai tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông, bà Dông được điều trị ngay tại địa phương.

Nhờ đó, sức khỏe dần ổn định hơn và giảm đáng kể áp lực kinh tế cho gia đình. Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Đắk Nông được trang bị 23 máy chạy thận nhân tạo. Hệ thống này đáp ứng nhu cầu điều trị thường xuyên cho khoảng 30- 40 bệnh nhân nội trú và gần 60 bệnh nhân ngoại trú.

Trong mỗi ca điều trị, đội ngũ y sĩ, bác sĩ trực tiếp vận hành thiết bị, theo dõi chặt chẽ các chỉ số kỹ thuật và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả. Theo bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa Đắk Nông, việc làm chủ các kỹ thuật điều trị chuyên sâu tại tuyến cơ sở là bước tiến quan trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Điều này cũng góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại địa phương. Trong bối cảnh nhu cầu điều trị các bệnh mạn tính ngày càng gia tăng, việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại cho các tuyến cơ sở là hướng đi phù hợp, góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng dịch vụ y tế giữa các vùng miền.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.