Mở ra nhiều triển vọng phát triển du lịch giữa Nga và Việt Nam

Ngày 17/5, trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg”, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg phối hợp Cơ quan Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Saint Petersburg lần thứ 3.

Toàn cảnh Diễn đàn tổ chức trực tiếp tại Saint Petersburg.
Toàn cảnh Diễn đàn tổ chức trực tiếp tại Saint Petersburg.

Được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, diễn đàn thu hút rất đông đại biểu đại diện ngành du lịch hai nước Việt Nam và Nga. Bên cạnh đó, với mong muốn đổi mới sản phẩm du lịch dành cho khách Nga, đại diện Bộ Thông tin Văn hóa Du lịch Lào cũng được mời tham gia sự kiện.

Mở ra nhiều triển vọng phát triển du lịch giữa Nga và Việt Nam -0

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại đầu cầu trực tiếp ở Saint Petersburg.

Phát biểu tại diễn đàn, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Tham tán Thương mại Việt Nam Dương Hoàng Minh cho rằng, dù đã rất nỗ lực, song Việt Nam và Nga vẫn chưa tận dụng hết tiềm năng để phát triển, thu hút dòng du khách từ Việt Nam tới Nga. Ông đề nghị chính quyền Nga xem xét miễn thị thực cho du khách Việt Nam 15 ngày, trong bối cảnh Nga đã miễn thị thực 30 ngày cho du khách đến từ Lào và Thái Lan.

Việt Nam và Nga có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 7,2 tỷ USD, tăng 28% so năm 2020. Trong lĩnh vực du lịch, ông Minh khẳng định, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách Nga, như miễn thị thực 15 ngày cho khách Nga tới Việt Nam và 30 ngày cho du khách Nga trên các chuyến bay thẳng đến Phú Quốc. Ông cũng cho biết, tại Việt Nam thẻ thanh toán Mir rất thông dụng và khách Nga có thể yên tâm khi du lịch Việt Nam.

Từ đầu cầu Hà Nội tham gia diễn đàn theo hình thức trực tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Lê Phúc cho biết, Việt Nam đã đơn giản hóa nhiều thủ tục, nhằm thu hút khách du lịch tới Việt Nam, trong đó dòng du khách Nga là một phần quan trọng, như miễn thị thực theo các thời hạn khác nhau, từng bước đơn giản hóa, gỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch, khai báo y tế… Ông Nguyễn Lê Phúc cho rằng việc tổ chức sự kiện cho thấy quyết tâm thúc đẩy du lịch sau đại dịch của chính quyền Saint Petersburg và Việt Nam, bày tỏ tin tưởng lượng du khách tới mỗi quốc gia sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Mở ra nhiều triển vọng phát triển du lịch giữa Nga và Việt Nam -0
 Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch Nga (Rostourism) Demyan Olegovich phát biểu tại diễn đàn.

Trong khi đó, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch Nga (Rostourism), ông Demyan Olegovich và Phó Chủ tịch Ủy ban phát triển du lịch Saint Petersburg, bà Nana Gvichia Magrushevna đều khẳng định Việt Nam và Nga có quan hệ lâu đời, tin tưởng và phát triển hiệu quả; khẳng định sẽ làm tất cả để du khách Việt Nam được hài lòng khi đặt chân tới xứ sở Bạch Dương. Nước Nga sẽ làm tất cả để đáp ứng nhu cầu của du khách Việt Nam, bảo đảm an ninh cho du khách và những chuyến thăm quan thuận lợi nhất, trở thành kỷ niệm không thể nào quên.

Đánh giá về những khó khăn hiện nay đối với hợp tác phát triển du lịch giữa Nga và Việt Nam, bà Magrushevna cho rằng điều quan trọng nhất để thu hút du khách hai nước tới các quốc gia của nhau, chính là cần khôi phục đường bay thẳng, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho du khách Việt Nam, cũng như đa dạng hóa sản phẩm du lịch…

Bà cũng nhấn mạnh “Saint Petersburg đã đề xuất chính phủ xem xét vấn đề cấp visa điện tử cho công dân Việt Nam, và hy vọng trong thời gian tới sẽ nhận được câu trả lời tích cực, góp phần mở ra nhiều triển vọng phát triển du lịch giữa Nga và Việt Nam”.

Mở ra nhiều triển vọng phát triển du lịch giữa Nga và Việt Nam -0

Các doanh nghiệp du lịch Nga giới thiệu thế mạnh du lịch của mình.

Phần lớn thời lượng diễn đàn được đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch từ Nga, TP Saint Petersburg, và các địa phương có thế mạnh du lịch của Việt Nam như: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh tận dụng tối đa để giới thiệu về thế mạnh của mình, về những sản phẩm, loại hình du lịch, đang không ngừng được cải tiến, nhằm thu hút và tạo sự hài lòng tối đa cho du khách.

Các sản phẩm du lịch của Việt Nam do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), đại diện Sở Du lịch Hà Nội, AT TRAVEL, Postum Travel, hay Amber Tour… giới thiệu tại diễn đàn đã giành được sự quan tâm đặc biệt từ các doanh nghiệp và giới chức TP Saint Petersburg.

Tại diễn đàn lần thứ 3 này, một lần nữa cả Nga và Việt Nam đều nhấn mạnh nhu cầu và mong muốn có đường bay thẳng từ Việt Nam tới cố đô phương bắc của nước Nga, đáp ứng nhu cầu thực tế du khách Việt Nam đặc biệt yêu thích điểm đến là TP Saint Petersburg.

Mở ra nhiều triển vọng phát triển du lịch giữa Nga và Việt Nam -0

Đại diện Bộ Thông tin Văn hóa Du lịch Lào khẳng định mong muốn phát triển các tour du lịch từ Nga tới Việt Nam và Lào.

Đến với Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Saint Petersburg lần thứ 3, trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg”, Vụ trưởng Vụ maketing du lịch quốc tế, thuộc Bộ Thông tin Văn hóa Du lịch Lào cho biết thời gian qua, hướng tới thị trường Nga, Lào chú trọng thực hiện mọi biện pháp nhằm đón được nhiều hơn dòng du khách Nga và Việt Nam tới Lào; mong muốn hợp tác xây dựng các tour du lịch từ Nga, tới Việt Nam và Lào; cũng như đề nghị tổ chức các cuộc họp bàn thảo sâu hơn nữa giữa 3 nước để tìm kiếm, xúc tiến biện pháp cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.