Minh bạch chuỗi nông sản từ truy xuất nguồn gốc

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam.

Chế biến trái cây ở Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: TRẦN KHÁNH)
Chế biến trái cây ở Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: TRẦN KHÁNH)

Khi sản xuất nông nghiệp vẫn mang tính nhỏ lẻ, phân tán, lưu thông qua nhiều khâu trung gian thì việc chuẩn hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ bài toán chất lượng, niềm tin thị trường và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam có ba hợp phần chính: Hệ thống truy xuất dành cho người tiêu dùng, người dân và doanh nghiệp; hệ thống các đơn vị cung cấp giải pháp để cập nhật thông tin nguồn gốc; hệ thống dành cho cơ quan quản lý nhà nước giám sát, truy vết sản phẩm. Theo lộ trình, từ ngày 1/1/2026 đến 30/6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thí điểm truy xuất nguồn gốc với quả sầu riêng. Từ ngày 1/7/2026, hệ thống sẽ mở rộng sang các nhóm nông sản thiết yếu. Từ ngày 1/7/2027, toàn bộ nông sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sẽ được truy xuất nguồn gốc; đồng thời thực hiện thí điểm với hàng nhập khẩu. Đây sẽ là nền tảng số phục vụ việc ghi nhận, quản lý và tra cứu thông tin đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu thông trên thị trường.

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (tỉnh Gia Lai) Lê Thị Bảo Trâm cho rằng, việc thí điểm truy xuất nguồn gốc nông sản sẽ thiết lập một chuẩn vận hành mới ngay từ khâu sản xuất. Khi toàn bộ thông tin từ giống, vật tư nông nghiệp đến thu hoạch được số hóa và kiểm chứng thì người trồng buộc phải tuân thủ quy trình sản xuất. Điều này không chỉ có ý nghĩa về ứng dụng công nghệ mà giá trị lớn hơn là người dân dần coi dữ liệu là một phần của sản phẩm nông nghiệp. Đối với chanh leo, một sản phẩm được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ cả sản xuất và xuất khẩu thời gian tới thì truy xuất nguồn gốc là điều kiện bắt buộc. Từ đó, thúc đẩy tiêu thụ trên cơ sở minh bạch “lý lịch” từng mặt hàng, hạn chế ảnh hưởng của biến động thị trường.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, cả nước có 9.336 mã số vùng trồng và 1.379 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu các loại quả tươi. So với diện tích sản xuất cây ăn trái, con số này còn khá ít, nhất là trong bối cảnh hầu hết các thị trường nhập khẩu đều coi truy xuất nguồn gốc là “tấm vé thông hành” cho nông sản. Đơn cử như sầu riêng, dù là sản phẩm chủ lực của tỉnh Đắk Lắk nhưng cũng mới chỉ có 28/102 xã với 269 vùng trồng được cấp mã số với tổng diện tích hơn 7.400 ha, chỉ chiếm 28% tổng diện tích cho thu hoạch. Đây chính là “rào cản” cho hoạt động truy xuất nguồn gốc dẫn đến việc nông sản xuất khẩu có thể bị cảnh báo vi phạm hoặc trả về.

Ông Trương Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Xã hiện có 21 mã số vùng trồng và 9 cơ sở đóng gói xuất khẩu sầu riêng. Qua giám sát định kỳ cho thấy có tình trạng đại diện các vùng trồng chưa thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị quản lý đối với các nông hộ. Bên cạnh đó, các hộ dân chưa hiểu hết quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia vùng trồng nên chưa ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ, chưa cập nhật dữ liệu điện tử hay tuân thủ quy trình sản xuất đồng nhất. Trước thực tế đó, việc hình thành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản sẽ là “đòn bẩy” giúp nông dân thay đổi cách thức sản xuất, gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp và thị trường.

Còn đối với doanh nghiệp xuất khẩu, bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu khẳng định: Nền tảng truy xuất nguồn gốc sẽ giúp giảm đáng kể rủi ro trong giao dịch quốc tế. Thông qua các chỉ số này, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động đáp ứng yêu cầu của đối tác nhập khẩu thay vì bị động xử lý sự cố phát sinh theo từng lô hàng.

Đây cũng là cơ sở để nâng cao trách nhiệm của từng khâu, từng chủ thể tham gia chuỗi cung ứng, hạn chế tình trạng “đứt gãy niềm tin” khi xảy ra vi phạm. Đồng thời cũng là công cụ quản lý hiện đại, góp phần phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; là động lực phát triển nền sản xuất nông nghiệp minh bạch và có trách nhiệm.

Có thể bạn quan tâm

Không gian Lễ hội được trang trí với hệ thống cổng chào, tiểu cảnh, khu check-in và các điểm trải nghiệm mang dấu ấn riêng. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 thu hút 60 doanh nghiệp tham gia

Thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 9/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội về Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt”.

Cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định. (Ảnh: M.P)

Gỡ vướng “mở dễ, đóng khó” cho doanh nghiệp

Hướng dẫn đầy đủ một lần, không yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định, xử lý đúng hạn khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Chiến dịch làm sạch mã số thuế đang tập trung giải quyết những hồ sơ kéo dài, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc quay lại kinh doanh.

LPBank - Đơn vị đồng hành chính Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao. (Ảnh: LPBANK)

LPBank lan tỏa thông điệp “Khỏe thể chất-Trọn Lộc Phát” tại sự kiện thể thao cộng đồng

Đồng hành cùng Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao trong khuôn khổ Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, LPBank lan tỏa thông điệp “Khỏe thể chất-Trọn Lộc Phát”, kết nối tinh thần rèn luyện thể thao với lối sống tích cực, chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng cuộc sống cân bằng, hạnh phúc.

Gắn sản phẩm OCOP với trải nghiệm du lịch, kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương.

Kết nối du lịch nông thôn với sản phẩm OCOP, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương

Để phát huy hiệu quả du lịch nông thôn, cần gắn sản phẩm OCOP với các hoạt động trải nghiệm, kết nối cơ sở sản xuất với doanh nghiệp lữ hành và thị trường tiêu thụ. Qua đó, không chỉ tăng sức hấp dẫn của điểm đến mà còn mở rộng đầu ra cho hàng hóa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng loạt thay đổi phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2

Từ 10/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương). Người dân cần đặc biệt lưu ý các thay đổi tại khu vực trung tâm, Bảy Hiền và Trường Chinh nhằm ảnh hưởng đến việc lưu thông nhất là vào khung giờ cao điểm.

Người dân trồng cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Còn hơn ba tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, nhưng tại các vùng chuyên canh hoa, cây cảnh ở xã Vĩnh Thành và Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, không khí chuẩn bị vụ hoa Tết đã diễn ra tất bật. Trong đó, các loại cây cảnh được nhà vườn tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

SATRA làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

SATRA kết nối chuyên sâu, kiến tạo HUB thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ các cuộc gặp với doanh nghiệp Tốp 20 The Future Brand 2026 và cộng đồng doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA), đến những hợp tác cùng doanh nghiệp, đại học, SATRA đang mở rộng mạng lưới đối tác, từng bước bổ sung, hoàn thiện cho định hướng xây dựng HUB thương mại xanh, số hóa trong lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Quang cảnh lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ đưa chợ truyền thống lên nền tảng số 247

Mô hình Chợ số Cái Khế tại thành phố Cần Thơ bước đầu thu hút 99 lô kinh doanh, hơn 400 sản phẩm được niêm yết và hơn 1.000 lượt truy cập, góp phần kết nối tiểu thương với người tiêu dùng, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại truyền thống.