Hoàng Nhật (Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh)
Trong hoạt động kinh doanh, quảng cáo là chiến lược tiếp thị phổ biến đưa sản phẩm tới gần người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện có tình trạng quảng cáo gây phiền hà, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, thậm chí có yếu tố phá hoại tài sản. Nếu là một người dân ở các khu đô thị, hẳn ai cũng từng ít nhất một lần nhìn thấy những tờ giấy quảng cáo rao vặt gây bức xúc trong đời sống thường nhật.
Từ khi còn bé, tôi đã thấy nhiều dòng chữ “khoan cắt bê-tông” kèm số điện thoại liên hệ được dán lên tường. Những tờ quảng cáo với kích cỡ siêu mỏng này thường được quết một loại keo đặc biệt. Chỉ cần dán lên tường, cột điện hay bất kỳ bề mặt nào là tờ quảng cáo sẽ dính chặt tới mức gần như không thể gỡ ra được. Sau này, do lượng quảng cáo rao vặt kiểu này xuất hiện quá dày đặc, lực lượng chức năng đã triển khai các đợt ra quân vệ sinh quy mô lớn. Mặc dù vậy, những “tờ giấy bẩn” vẫn ngang nhiên xuất hiện như một loại bệnh di căn quái ác. Đáng lo ngại hơn, các tờ quảng cáo còn ngang nhiên quảng bá nhiều nội dung trái pháp luật, đơn cử như địa chỉ trang web cờ bạc trực tuyến, dịch vụ cho vay tiền có dấu hiệu lấy lãi nặng, cầm cố tài sản mùa bóng...
Việc hàng loạt thông tin độc xuất hiện ở khắp nơi, len lỏi vào đời sống của người dân và đặc biệt là trẻ em cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Hiện nay, số điện thoại thuê bao cơ bản đều đã được xác minh chính chủ, do đó các cơ quan chức năng có thể truy xuất chủ sở hữu số điện thoại đính kèm mỗi tờ quảng cáo. Trường hợp cần thiết, có thể mời cá nhân này lên làm việc hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn số thuê bao.