Đắk Lắk tăng cường phòng, chống mưa lũ thời kỳ cao điểm

Trong khi hậu quả bão số 13 chưa được khắc phục xong, thì do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực Trung Bộ, từ ngày 15 đến 17/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to, làm ngập lụt trên diện rộng và gây thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản, cây trồng, vật nuôi... của nhân dân.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Huấn (người đứng thứ 3 từ phải sang) và Đoàn công tác của Sở đã trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại hai xã Yang Mao và xã Cư Pui bị ngập lụt nặng.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Huấn (người đứng thứ 3 từ phải sang) và Đoàn công tác của Sở đã trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại hai xã Yang Mao và xã Cư Pui bị ngập lụt nặng.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống mưa lũ trong thời kỳ cao điểm năm 2025 nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mưa, lũ gây ngập lụt trên diện rộng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, từ 19 giờ ngày 15/11 đến 16 giờ ngày 17/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 80-200mm, một số khu vực có mưa lớn hơn như: Ea Ea Bá là 536mm; Ea Ly 495mm; Cư Pui 457mm; Yang Mao 343,2mm; Sơn Thành Tây 447,4mm; Hòa Phong 347,2mm.

Dự báo, trên các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk từ chiều 17/11 đến chiều 19/11 có mưa to đến rất to; lượng mưa phía đông tỉnh phổ biến từ 200-300mm, có nơi hơn 350mm; cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3 giờ; khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông rải rác chủ yếu vào chiều tối và đêm.

img-0290-2241.jpg
Mưa, lũ gây ngập lụt trên địa bàn xã Yang Mao.

Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ tại hạ lưu sông Ba tiếp tục lên nhanh, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn đạt mức trên báo động 3 là 0,50m; tại trạm Phú Lâm mực nước tăng dần và đạt mức trên báo động 2 là 0,30m; trên lưu vực sông Srêpốk đỉnh lũ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2…

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra đến 16 giờ ngày 17/11, toàn tỉnh có 7 nhà bị sập đổ và cuốn trôi tại buôn Tơng Rang A, buôn Tơng Rang B và thôn Ra Hăn, xã Yang Mao; có 192 lượt nhà bị ngập, trong đó tại xã Yang Mao có 73 nhà; xã Cư Pui 83 nhà; xã Đức Bình có 36 nhà.

Trong chiều 17/11, do nước đang tiếp tục dâng, khả năng số nhà bị ngập sẽ tăng cao nên chính quyền và các ngành chức năng địa phương đã di dời người dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, có khoảng 920 nhà ở xã Cư Pui có nguy cơ bị ngập cục bộ nếu nước tiếp tục dâng cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yang Mao Võ Tấn Trực cho biết: Tại buôn Chàm A, xã Yang Mao có 4 gia đình với 8 người đi làm rẫy, nước suối lên cao không qua được, đang trú tại nhà rẫy. Sáng 18/11, lực lượng chức năng đã tiếp cận được 8 người dân bị mắc kẹt này. Trong thời gian mắc kẹt do mưa, lũ, khu vực nhà rẫy có nguồn cung cấp lương thực được bảo đảm nên người dân không bị thiếu đói.

img-0295-6346.jpg
Hiện trường sạt lở một quả đồi làm sập 2 ngôi nhà của người dân ở buôn Tơng Rang B, xã Yang Mao.

Tại thôn Ea Hăn, xã Yang Mao có 4 hộ dân bị cô lập, chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến đường đi M’Đrắk để bảo đảm an toàn.

Cũng tại xã Yang Mao, mưa lớn làm sạt lở một quả đồi ở buôn Tơng Rang B, làm sập 2 ngôi nhà của người dân và có 23 hộ dân ở xã Cư Pui có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn An Phú, mưa lũ trong những ngày qua đã làm thiệt hại đáng kể về sản xuất. Cụ thể, nước lũ cuốn trôi hơn 100.000 bầu keo dâm hom, diện tích cây hằng năm bị ngập chưa được thống kê cụ thể; hơn 300 con heo, 4.900 con gà thịt bị nước cuốn trôi. Hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Không chỉ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, mưa, lũ trong những ngày qua còn gây thiệt hại về các công trình thủy lợi và giao thông trên địa bàn. Cụ thể, bờ suối thượng lưu đập Cư Phiăng bị sạt lỡ một đoạn khoảng 40m; tuyến kênh đập Rạ đá Sơn Phong bị sạt lở bờ kênh đất dài 15m và một số tuyến kênh bị đất, cát vùi lấp. Một số công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng bị sạt lở, hư hỏng. Hiện nay các địa phương đang thực hiện rà soát, tổng hợp số liệu cụ thể.

img-0294-8064.jpg
Tình trạng sạt lở đất gây ách tắc giao thông trên địa bàn xã Yang Mao.

Về giao thông, theo báo cáo của Sở Xây dựng, có 13 điểm ngập trên Quốc lộ 29 gây ách tắc giao thông gồm: Tại Km64+800 ngập sâu 0,5m; Km65+900 ngập sâu 0,7m; Km66+00 ngập sâu 0,3m; Km66+400 ngập sâu 0,7m thuộc địa phận xã Sơn Thành; Km68+600 ngập sâu 1,1m; Km70+300 ngập sâu 0,6m; Km70+500 ngập sâu 0,6m; Km72+300 ngập sâu 0,5m; Km76+600 ngập sâu 0,5m; Km77+160 ngập sâu 0,6m thuộc địa phận xã Đức Bình; Km79+580 ngập sâu 0,3m; Km79+640 ngập sâu 0,5m; Km85+300 ngập sâu 0,4m, thuộc địa phận xã Sông Hinh.

Trên địa bàn xã Cư Pui có 5 vị trí bị ngập sâu, các phương tiện cơ giới không lưu thông được. Một số tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở trên địa bàn xã Yang Mao gây chia cắt một số thôn.

Cụ thể, Tỉnh lộ 12 bị nước lũ ngập lụt gây chia cắt các thôn gồm: thôn 1, thôn Yang Hăn, thôn Ea Luêh, thôn Nao Huh, thôn Cư Dhiắt. Đường liên thôn đoạn từ thôn Nhân Giang qua buôn Mghí bị đất đồi cô lập không lưu thông được. Các tuyến nội vùng đường thôn Ea Hăn, thôn Yang Hăn, thôn Ea Luêh, nước dâng cao từ 1 đến 1,7m, gây chia cắt, các phương tiện đường bộ không lưu thông được, gồm: Buôn Chàm A, thôn 1, thôn 2, thôn Yang Hăn, thôn Nao Huh, thôn Ea Luêh, thôn Cư Dhiăt…

Đặc biệt, cầu tạm nối buôn Tơng Rang B với thôn Ea Luêh bị nước lũ cuốn trôi, người dân không lưu được. Đường giao thông thôn Cư Rang đất sạt lở từ trên đồi xuống tràn vào đường gây tắc đường…

img-0298-4362.jpg
Nước lũ tràn về gây ngập lụt trên địa bàn xã Krông Bông trong sáng 17/11.

Chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra

Để chủ động trong công tác ứng phó thiên tai trong năm 2025, ngay từ trước mùa mưa bão, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Công văn về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai mùa mưa bão năm 2025; Phương án ứng phó thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là theo dõi, giám sát, thông tin, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành liên tục, thông suốt, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng của người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bước vào thời kỳ cao điểm mùa mưa bão năm 2025, để chủ động trong công tác ứng phó thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 21/10/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 06218/UBND-NNMT về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão.

img-0291-9289.jpg
Các ngành chức năng xã Krông Bông giăng dây không cho người và phương tiện qua lại một khu vực bị ngập lụt để bảo đảm an toàn.

Trước tình hình mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, ngày 17/11/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Công điện số 007/CĐ-UBND về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh…

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 17/11/2025, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Huấn và Đoàn công tác của Sở đã trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại hai xã Yang Mao và xã Cư Pui bị ngập lụt nặng; đồng thời, tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai chỉ đạo bộ phận thường trực tổ chức trực ban theo quy định, chủ động theo dõi, giám sát, thông tin kịp thời các bản tin cảnh báo, dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả.

img-0288-2065.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Huấn (người đứng ngoài cùng bên phải) kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ ở xã Cư Pui.

Đối với xã, phường trong tỉnh, trong những ngày qua luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương thu hoạch sớm lúa vụ Hè Thu, vụ mùa năm 2025 đã đến thời kỳ thu hoạch, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lớn, lũ lụt gây ra; chủ động phương án di dời, sơ tán nhân dân khi có yêu cầu tại các khu vực nguy hiểm, vùng trũng thấp, sạt lở đất,... đến nơi an toàn; chỉ đạo, huy động lực lượng lập và trực chốt, cảnh báo tại những điểm bị ngập sâu, nước chảy xiết để cảnh báo và ngăn không cho người và phương tiện qua lại bảo đảm an toàn; chỉ đạo các Hợp tác xã tiến hành khơi thông dòng chảy bảo đảm tiêu thoát nước kịp thời các khu vực trũng, thấp thường xuyên bị ngập úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt gây ra…

Hiện nay, tình hình mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, vì vậy các ngành chức năng và các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động triển khai các phương án phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời cần có những chính sách hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất ngay sau lũ.

img-0297-2263.jpg
Ủy ban nhân dân xã Dang Kang cắm biển cấm người và phương tiện qua lại khu vực bị ngập lụt để bảo đảm an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.