Lợi nhuận của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tăng 23,6%

Năm 2025, trong điều kiện thời tiết cực đoan gây khó khăn, thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, các công ty cao su thành viên Tập đoàn vẫn thực hiện vượt doanh thu, lợi nhuận kế hoạch đề ra.

Trao cờ thi đua tặng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2025.
Trao cờ thi đua tặng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2025.

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Năm 2025, trong điều kiện thời tiết cực đoan gây khó khăn, thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, các công ty cao su thành viên Tập đoàn vẫn thực hiện vượt doanh thu, lợi nhuận kế hoạch đề ra.

Doanh thu hợp nhất tập đoàn ước đạt 32.007 tỷ đồng, bằng 103,1% kế hoạch và tăng 11,4% so năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.929 tỷ đồng, bằng 118,6% kế hoạch và cao hơn 23,6% so năm trước. Dự kiến nộp ngân sách năm 2025 toàn Tập đoàn là 4.350 tỷ đồng, cao hơn 3,1% so kế hoạch đề ra. Tập đoàn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% theo Nghị quyết của Chính phủ; tiếp tục chăm lo tốt đời sống, việc làm, thu nhập cho hơn 80.000 người lao động với 24,7% là người đồng bào dân tộc thiểu số và 31,8% là người nước ngoài.

z7298171175507-d28f25b414ea0c836f35dd5daf7b12ba.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng diện tích đất nông nghiệp Tập đoàn đang quản lý là 398.625ha, gồm trong nước 284.314ha (tỷ lệ 71,3%) và ngoài nước 114.311ha (tỷ lệ 28,7%). Diện tích vườn cây cao su là 377.797ha, chiếm 94,8% trên tổng diện tích đất nông nghiệp của Tập đoàn; trong đó cao su kinh doanh 300.860ha (tỷ lệ 79,6%) và cao su kiến thiết cơ bản 76.937ha (tỷ lệ 20,4%). Ước sản lượng mủ cao su khai thác tính đến ngày 31/12/2025, toàn Tập đoàn đạt khoảng 456.520 tấn, vượt 4.520 tấn về lượng so kế hoạch năm 2025. So thực hiện cùng kỳ năm 2024, sản lượng khai thác mủ tăng hơn 11.484 tấn. Năng suất vườn cây bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 1,56 tấn/ha, cao hơn so kế hoạch năm 2025 (1,50 tấn/ha) và năng suất bình quân năm 2024 (1,52 tấn/ha).

Các đơn vị thành viên Tập đoàn đã thực hiện 15 dự án/phương án, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/chuyển đổi cây trồng trên diện tích 1.697ha tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Trong đó, diện tích thực hiện theo mô hình hợp tác kinh doanh/liên kết chiếm 90,0% (1.527ha), diện tích thực hiện theo mô hình chủ đầu tư trực tiếp chiếm 10,0% (170ha). Cây chuối cấy mô được lựa chọn phổ biến với diện tích 1.382ha (81,4%); và các loại cây trồng khác (bắp lấy hạt, khoai lang, mía, mít, bưởi) với diện tích 329ha (19,4%). Mục tiêu diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 10.000ha đến năm 2030.

Sản lượng gỗ các loại của Tập đoàn (gỗ phôi, gỗ ghép tấm, gỗ tinh chế, gỗ MDF) ước đến hết tháng 12/2025 là 1.145.355 m3, đạt 104,5% kế hoạch năm. Nhờ sự ổn định của khối sản xuất gỗ MDF, tổng doanh thu chế biến gỗ năm 2025 ước đạt 6.060 tỷ đồng, tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chịu áp lực chi phí đầu vào và sự sụt giảm ở các sản phẩm giá trị gia tăng nên chỉ đạt 197 tỷ đồng, giảm 1,5% so năm 2024.

Lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su, ước tổng doanh thu năm 2025 của 5 công ty sản xuất công nghiệp là 1.036 tỷ đồng, bằng 93,0% kế hoạch năm; trong đó có 3/5 công ty dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

z7298341318417-20124bfcf21778019b86fb0e745e350f.jpg

Các khu công nghiệp của tập đoàn đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, một số đơn vị do không còn diện tích cho thuê nên chỉ dừng lại ở mức hoàn thành kế hoạch.

Các khu công nghiệp cho thuê mới được khoảng 128ha, tương đương 100% kế hoạch năm 2025 và tăng 67,1% so với năm 2024; doanh thu ước đạt 2.770 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế khoảng 1.250 tỷ đồng, bằng
114,6% kế hoạch năm 2025. Tỷ lệ lấp đầy ở các khu công nghiệp đến nay là 86,7%
trên tổng diện tích thương phẩm.

Năm 2025, tập đoàn cũng tiến hành sắp xếp bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động tại các công ty cao su thành viên từ mô hình 3 cấp quản lý Công ty-Nông trường-Tổ sản xuất còn 2 cấp quản lý Công ty-Đội sản xuất gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đã tiến hành chuyển đổi, giải thể 214 nông trường thành 328 đội sản xuất; Tiếp tục sắp xếp nhà máy/xí nghiệp tại các đơn vị thành viên nhằm tinh gọn cơ cấu tổ chức tại các nhà máy/xí nghiệp chế biến thuộc đơn vị, bỏ các cấp quản lý trung gian không cần thiết hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; việc sắp xếp phải bảo đảm bộ máy quản lý trực tiếp tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả. Kết quả đã giải thể/ chuyển đổi từ 14 xí nghiệp và 13 nhà máy còn lại 4 xí nghiệp, 20 nhà máy và 6 xưởng chế biến.

h4-cao-su-xanh-dau-tieng.jpg
Sản phẩm cao su của Công ty cao su Dầu Tiếng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao những kết quả tập đoàn đạt được trong năm qua, nhất là vấn đề mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong sản xuất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ tập đoàn cần tập trung thực hiện tốt trong năm 2026 như: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, đổi mới công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ X. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất-chất lượng-hiệu quả; chủ động ứng phó rủi ro thị trường, xây dựng chiến lược giá và thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, chế biến, khu công nghiệp; mở rộng, phát triển những lĩnh vực tập đoàn có ưu thế.

Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy, tối ưu nguồn lực; nâng cao hiệu quả quản trị theo chuẩn mực hiện đại. Đẩy mạnh tái cấu trúc khối gỗ, khối công nghiệp cao su, khu công nghiệp. Chăm lo đời sống cho người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích, nâng cao thu nhập, điều kiện làm việc; quan tâm lao động vùng sâu, biên giới,... đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 9/9: Đồng loạt giảm mạnh, chuyên gia khuyến nghị mức giá nên mua vào

Giá vàng thế giới hôm nay (9/9) tiếp tục giảm, giao dịch ở mức 4.379,4 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và thị trường lo ngại khả năng tăng lãi suất. Trong nước, giá vàng “bốc hơi” hơn 1 triệu đồng, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Trang sức bạc được trưng bày tại một cửa tiệm ở Indonesia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ do chịu sức ép từ giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở các đường bay kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet tại Kazan, Liên bang Nga, tháng 6/2026. (Ảnh: Vietjet)

Vietjet thêm đường bay mới tới Moskva

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế-thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí tiền điện. (Ảnh: LÊ CHI)

Bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Nhu cầu năng lượng ngày càng lớn đang đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm đủ nguồn cung mà còn phải sử dụng hiệu quả từng đơn vị năng lượng. Trong bối cảnh đó, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra cách tiếp cận mới: Đo lường chính xác mức tiêu thụ, nhận diện điểm lãng phí, tối ưu vận hành.

Đảng bộ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp giai đoạn 2018-2026. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn điện, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Sau gần 8 năm triển khai, hoạt động phối hợp giữa Đảng bộ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đạt nhiều kết quả cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục và trao đổi thông tin về bảo đảm cung ứng điện tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Ngôi nhà siêu mỏng hình thành sau giải phóng mở rộng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.

Đất “siêu mỏng, siêu méo” sau mở rộng Vành đai 1: Bài toán chưa dễ giải

Sau giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, nhiều dải đất có diện tích rất nhỏ, hình dạng bất thường xuất hiện dọc tuyến La Thành. Việc xử lý những phần đất này đang đặt ra bài toán không dễ đối với công tác chỉnh trang, quản lý trật tự xây dựng và bảo đảm mỹ quan đô thị.