Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam hỗ trợ đồng bào Điện Biên bị thiệt hại do lũ quét, lở đất

Chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào các dân tộc thiểu số và công nhân tỉnh Điện Biên bị ảnh hưởng thiên tai, lũ quét, chiều 11/8, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam đã về Điện Biên trao 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả. 

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam trao kinh phí ủng hộ Điện Biên khắc phục hậu quả thiên tai tại vùng lũ quét.
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam trao kinh phí ủng hộ Điện Biên khắc phục hậu quả thiên tai tại vùng lũ quét.

Phát biểu tại lễ trao ủng hộ, đồng chí Hà Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam gửi lời chia sẻ, thăm hỏi của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn đến bà con. Đồng chí Hà Văn Khương mong muốn, bà con vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Tập đoàn và đại diện Công đoàn ngành cao-su Việt Nam đã trao 70 triệu đồng hỗ trợ công nhân, người lao động Công ty cổ phần cao-su Điện Biên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên gửi lời cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam đã luôn quan tâm, đồng hành cùng bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên; đặc biệt trong mỗi đợt thiên tai, bão lũ, Tập đoàn luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên để hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đến nhân dân, công nhân, người lao động.

Đồng chí Mùa A Vảng nói rằng: "Trong đợt lũ quét tại Mường Pồn năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam đã thăm hỏi, trao quà, động viên công nhân, nhân dân vùng lũ. Tình cảm, sự ủng hộ bằng vật chất của cán bộ, công nhân Tập đoàn đã góp phần quan trọng giúp người dân vùng thiên tai ở Điện Biên có thêm niềm tin, động lực vươn lên".

img-7542.jpg
Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giúp nhân dân tháo dỡ nhà cửa để di chuyển đến nơi an toàn.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, lũ quét, lở đất xảy ra tại Điện Biên vào cuối tháng 7 vừa qua khiến 10 người chết, 12 người bị thương và hơn 900 ngôi nhà của bà con nhân dân các dân tộc bị hư hỏng. Thiệt hại nặng nề là các xã: Na Son, Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Phình Giàng, với hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, lũ cuốn; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị hư hỏng, không thể khắc phục; cuộc sống của hàng nghìn người dân bị đảo lộn vì khó khăn chồng chất.

Trực tiếp về Điện Biên kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi mỗi người dân, tổ chức, cá nhân bằng tinh thần thương yêu, đùm bọc cùng chung tay ủng hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, trên tinh thần "có ít góp ít, có nhiều góp nhiều để san sẻ khó khăn, mất mát với bà con".

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, trong 1 tuần qua, đã có hàng nghìn người ủng hộ vào Quỹ vận động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, với tổng số tiền tiếp nhận gần 18 tỷ đồng...

Có thể bạn quan tâm

Trường mầm non 19/5 Thái Nguyên được xây dựng nhiều năm, thiết kế không còn phù hợp với đổi mới giáo dục. (Ảnh THẾ BÌNH)

Thái Nguyên dành gần 6.600 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học

Cùng với niềm vui đón chào năm học mới 2026-2027 với mô hình tổ chức tinh gọn, đổi mới toàn diện, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên, xã hội phấn khởi nhận thấy, những năm tới, toàn tỉnh triển khai đầu tư 547 dự án, tổng số vốn 6.568 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khánh thành Trường nội trú liên cấp Petrovietnam-Phong Thổ. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.