“Lính truyền tải” đón Tết sớm, giữ dòng điện sáng mùa xuân

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khi không khí xuân lan tỏa khắp mọi miền, tại nhiều tuyến đường dây và trạm biến áp trên cả nước, cán bộ, công nhân truyền tải điện đã bước vào cao điểm trực vận hành. Với họ, xuân đến sớm hơn-là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, là những ca trực để giữ dòng điện luôn thông suốt, an toàn mùa đoàn viên. 

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 chung vui gói bánh chưng đón Tết sớm cùng cán bộ công nhân viên tại Truyền tải điện Đắk Lắk.
Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 chung vui gói bánh chưng đón Tết sớm cùng cán bộ công nhân viên tại Truyền tải điện Đắk Lắk.

Đã thành thông lệ nhiều năm nay, mỗi dịp Tết cổ truyền, lãnh đạo và công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức thăm hỏi, động viên và “đón Tết sớm” cùng người lao động. Hoạt động ấy không chỉ là nét đẹp văn hóa doanh nghiệp mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với những cán bộ, công nhân viên phải trực xuyên Tết. Với đội ngũ truyền tải điện, “đón Tết sớm” là khoảnh khắc ấm áp trước thềm năm mới, đồng thời cũng là lời nhắc về trách nhiệm giữ vững “xương sống” của hệ thống điện quốc gia - nơi kết nối các nguồn điện với phụ tải trên phạm vi cả nước.

Chủ động phương án, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống

Tết Nguyên đán là thời điểm phụ tải điện biến động mạnh. Nhu cầu sinh hoạt tăng cao; các hoạt động thương mại, dịch vụ, chiếu sáng đô thị, truyền thông, văn hóa - giải trí diễn ra sôi động. Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện được đặt lên hàng đầu, đặc biệt với lưới điện truyền tải đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng.

img-1821-4423.jpg
Công tác vận hành tại Trạm biến áp 500kV Vân Phong luôn được bảo đảm.

Tại Trạm biến áp 500kV Vân Phong, công tác chuẩn bị được triển khai từ rất sớm với tinh thần “không để bị động, bất ngờ”. Anh Luyện Trường Ca, Tổ trưởng Tổ Quản lý vận hành, cho biết đơn vị đã xây dựng phương án tăng cường kiểm tra toàn diện thiết bị, phát hiện sớm nguy cơ bất thường để xử lý kịp thời.

Việc ứng dụng thiết bị bay không người lái, camera nhiệt và hệ thống giám sát từ xa giúp phát hiện những dấu hiệu rất nhỏ về nhiệt độ, tiếp xúc, rung động… Nhờ đó, nhiều nguy cơ được xử lý ngay từ đầu, hạn chế tối đa khả năng phát sinh sự cố lan rộng. “Phải chủ động từ khâu phòng ngừa. Phát hiện dù nhỏ cũng xử lý ngay, không để tích tụ thành rủi ro lớn”, anh Ca nhấn mạnh.

Trạm bố trí lực lượng trực 24/24 giờ với 3 ca, 5 kíp; sắp xếp luân phiên hợp lý nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Vật tư dự phòng, phương tiện, thiết bị ứng trực được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất.

Trên địa bàn Khánh Hòa, Tổ Quản lý vận hành đường dây Nha Trang đang quản lý khoảng 450km đường dây, trong đó có nhiều tuyến 500kV và 220kV quan trọng. Anh Nguyễn Thành Nhật, Tổ trưởng, cho biết các hạng mục sửa chữa, kiểm tra trước Tết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ dịp cao điểm mà còn chuẩn bị cho mùa khô, mùa nắng nóng năm 2026.

img-2684-4647.jpg
Các vị trí xung yếu được rà soát kỹ; hành lang an toàn lưới điện được kiểm tra nghiêm ngặt.

Các vị trí xung yếu được rà soát kỹ; hành lang an toàn lưới điện được kiểm tra nghiêm ngặt; công tác phát quang cây cối, gia cố móng cột, siết bulông, thay thế sứ và phụ kiện được thực hiện đồng bộ. Anh Nhật cho biết: Toàn bộ công việc trọng điểm sẽ hoàn thành trước Tết để sẵn sàng bước vào cao điểm trực vận hành.

Điểm đáng chú ý sự phối hợp giữa lực lượng truyền tải điện với chính quyền địa phương trong quản lý hành lang an toàn cũng được tăng cường. Cán bộ kỹ thuật trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm hành lang lưới điện, không thả diều, bắn pháo giấy kim loại hoặc xây dựng công trình gần đường dây - những nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố trong dịp lễ, Tết.

Chia sẻ về tinh thần trực Tết của cán bộ, công nhân, ông Lưu Việt Tiến- Phó Tổng giám đốc EVNNPT khẳng định: Tinh thần của anh em trong nhiều năm qua là luôn sẵn sàng tham gia trực, bảo đảm cấp điện an toàn phục vụ đời sống nhân dân trong mỗi dịp Tết Nguyên đán, đồng thời sẵn sàng xử lý và đảm bảo vận hành an toàn khi có sự cố xảy ra.

Thầm lặng phía sau ánh sáng mùa xuân

Đón Tết sớm đối với cán bộ, công nhân truyền tải điện đồng nghĩa với việc chuẩn bị bước vào những ca trực dài ngày. Có những người đã nhiều năm liền không đón Giao thừa tại nhà, thay vào đó là đón thời khắc chuyển giao năm mới tại trạm biến áp, trên tuyến đường dây giữa núi rừng hay vùng đồng bằng xa xôi.

Tại Trạm biến áp 500kV Vân Phong, anh Luyện Trường Ca chia sẻ rằng nhiều năm liền anh và đồng nghiệp đón giao thừa ngay tại phòng trực. “Chúng tôi đã quen với việc nghe tiếng pháo hoa qua màn hình camera giám sát hoặc qua sóng điện thoại. Quan trọng nhất là hệ thống vận hành an toàn, không có sự cố, để người dân được đón Tết trọn vẹn”, anh bày tỏ.

Những ca trực đêm kéo dài, những chuyến tuần tra trong gió lạnh hay nắng gắt không chỉ đòi hỏi chuyên môn vững vàng mà còn cần bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao. Đối với anh Nguyễn Thành Nhật và các đồng nghiệp tại Tổ Quản lý vận hành đường dây Nha Trang, mỗi tuyến đường dây, mỗi vị trí cột điện đều gắn với mồ hôi, công sức và sự tỉ mỉ trong từng thao tác kỹ thuật. Trong dịp cao điểm, các tổ đội rà soát phương án xử lý sự cố, diễn tập tình huống giả định, bảo đảm khi có sự cố xảy ra có thể cô lập và khôi phục cung cấp điện nhanh nhất.

Địa bàn quản lý rộng, nhiều tuyến đường dây đi qua khu vực đồi núi, điều kiện thời tiết có thể diễn biến phức tạp trong dịp cuối năm, vì vậy công tác chuẩn bị càng được triển khai chặt chẽ. Lực lượng quản lý vận hành tăng cường tuần tra, kiểm tra các vị trí xung yếu; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ xử lý tình huống khi cần thiết.

Tại Truyền tải điện Đắk Lắk, không ít cán bộ đã quen với việc đón Giao thừa tại đơn vị. Họ chúc Tết đồng nghiệp trước khi gọi điện về gia đình; nghe tiếng máy biến áp thay cho tiếng pháo hoa. Những khoảnh khắc ấy lặng lẽ nhưng không kém phần thiêng liêng.

img-2141-9600.jpg
Chương trình đón Tết sớm tại Truyền tải điện Đắk Lắk.

Chia sẻ về công tác trực Tết, anh Nguyễn Duy Minh Khang - Trưởng kíp Tổ thao tác lưu động Tuy Hòa cho biết: “Lịch trực được bố trí theo đúng tính chất công việc và đã được xây dựng từ sớm. Việc bố trí lịch trực hợp lý cũng giúp cán bộ, người lao động như chúng tôi hài hòa hơn giữa nhiệm vụ lao động sản xuất và vui Xuân, đón Tết với gia đình.”

Theo anh Khang, đối với lực lượng thao tác lưu động, yêu cầu sẵn sàng xử lý sự cố là nhiệm vụ thường trực. Dịp Tết, dù ai cũng mong được sum họp đầy đủ cùng gia đình, nhưng khi đã nhận nhiệm vụ, mỗi người đều xác định rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng lên đường khi hệ thống cần.

Những lời chia sẻ ấy không chỉ phản ánh ý thức trách nhiệm nghề nghiệp mà còn thể hiện sự sẻ chia giữa công việc và cuộc sống cá nhân của người lao động ngành truyền tải điện. Rõ ràng, niềm vui sum vầy bên gia đình trong dịp Tết cổ truyền là niềm mong mỏi của bất cứ ai, nhưng khi dòng điện là huyết mạch của đời sống - thì trách nhiệm giữ cho hệ thống vận hành an toàn lại được đặt lên hàng đầu.

6z9a1123-2635.jpg
Ông Đinh Văn Cường, Phó Giám đốc PTC3 (áo xanh ở giữa) tham gia gói bánh chưng cùng cán bộ, công nhân
Truyền tải điện Đắk Lắk.

Ông Đinh Văn Cường, Phó Giám đốc PTC3 cho biết, trực Tết Nguyên đán là nhiệm vụ mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với “lính truyền tải" điện. Mỗi dịp Tết là thời điểm sum họp gia đình, nhưng với ngành truyền tải điện, cán bộ công nhân viên phải làm việc 24/24 giờ. Do đó, trên tinh thần trách nhiệm, vì màu cờ sắc áo và phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết, gần như 100% cán bộ công nhân viên đăng ký trực Tết theo phân ca, kíp trực, đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống trên lưới điện truyền tải.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã tới, khi cả dân tộc nô nức chuẩn bị những ngày sum vầy đoàn viên, thì ở những “điểm nóng” của lưới điện quốc gia, những người công nhân truyền tải điện đã và đang bắt đầu đón Tết sớm với một tâm thế đặc biệt - bảo đảm dòng điện an toàn, liên tục để phục vụ nhân dân đón Xuân.

Có thể bạn quan tâm

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.