Đắk Lắk: Tiếp sức để người dân an cư lạc nghiệp nơi biên giới Ia Rvê

Nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân vùng biên giới, ngày 18/10, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bốc thăm, giao đất ở cho 28 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo chưa có đất ở trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê giao đất cho người dân ngoài thực địa. (Ảnh: TRUNG HẢI)
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê giao đất cho người dân ngoài thực địa. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc triển khai Đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ tại xã biên giới đặc biệt khó khăn này.

Hiện thực hóa chính sách an sinh xã hội nơi biên giới

Ia Rvê là xã biên giới thuộc tỉnh Đắk Lắk, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp, nhưng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi nên đời sống của một bộ phận người dân nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai và sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

img-4140.jpg
Người dân xã Ia Rvê đến làm thủ tục bốc thăm nhận đất. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng-an ninh địa bàn Tây Nguyên” và Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê đã chủ động ban hành Phương án giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Qua rà soát thực tế, xã xác định có 155 hộ thuộc diện đề nghị bố trí đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ pháp lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, có 92 hộ chưa có đất ở và đất sản xuất, 6 hộ có đất sản xuất nhưng thiếu đất ở, cùng hàng chục hộ gia đình cần hỗ trợ thủ tục pháp lý.

Để cụ thể hóa phương án, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê đã quy hoạch khu vực đất ở rộng 7,92ha dọc tuyến đường liên thôn từ thôn 8 đến thôn 10. Khu vực này được phân thành 198 lô đất với định mức 400m2/hộ, bao gồm 200m2 đất ở và 200m2 đất trồng cây hằng năm, bảo đảm đáp ứng đầy đủ hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống cho người dân.

Công khai, minh bạch tạo sự đồng thuận cao

Nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân và tính nghiêm minh của pháp luật, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê đã thực hiện công khai, minh bạch toàn bộ phương án. Danh sách các hộ thụ hưởng, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 và các quy định hỗ trợ được niêm yết công khai trong 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã. Đồng thời, Ban Tự quản 12 thôn cũng trực tiếp thông báo đến từng hộ gia đình để bà con nắm rõ và tham gia đóng góp ý kiến.

img-8550.jpg
Người dân bốc thăm nhận đất. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Đợt bốc thăm giao đất ngày 18/10/2026 dành riêng cho 28 hộ gia đình hoàn toàn chưa có đất ở, thuộc đối tượng ưu tiên hàng đầu theo quy định tại Điều 16 Luật Đất đai năm 2024. Việc tổ chức bốc thăm diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và đông đảo nhân dân. Tất cả các hộ được giao đất đợt này đều được miễn, giảm tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí theo quy định.

Tiếp sức cho bà con an cư lạc nghiệp, giữ vững biên cương

Sự kiện bốc thăm nhận đất không chỉ mang lại niềm vui lớn cho 28 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn là bước khởi đầu quan trọng giúp bà con an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

img-5689.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê triển khai phương án giao đất cho người dân ngoài thực địa. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Cùng với việc giao đất ở, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ sinh kế: hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đào tạo nghề. Việc giao đất sản xuất tại khu vực các thôn 7, 12, 13 với tổng diện tích 266ha, hạn mức 10.000m2/hộ cũng đang được khẩn trương hoàn thiện các bước để tiếp tục bàn giao cho người dân trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê Nguyễn Văn Hoa khẳng định: “Việc giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ giải quyết nhu cầu thiết thực về nhà ở, đất sản xuất cho bà con, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia”.

img-8982.jpg
Một trong 28 hộ dân xã Ia Rvê nhận đất ở đợt 1/2026. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Việc triển khai hiệu quả Đề án 104 tại xã biên giới Ia Rvê là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi phên dậu Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh tư liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn Đà Nẵng. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Đà Nẵng: Mở rộng hành trình xác minh, tìm kiếm thông tin liệt sĩ Mậu Thân 1968

Ngày 19/10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về nơi chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn, phục vụ Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khảo sát các dự án phía đông tỉnh. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng sớm khởi công kè sông Cà Ty, đường kết nối cao tốc

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đi khảo sát dự án phía đông tỉnh để chuẩn bị khởi công cuối năm 2026 gồm: Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm (phường Phan Thiết); Đường từ ngã tư Lê Duẩn-Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường (phường Bình Thuận).

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phấn đấu trở thành cơ quan báo chí địa phương nằm trong tốp chuyển đổi số xuất sắc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sức lan tỏa của báo chí Quảng Ngãi trên nền tảng số

Quá trình tổ chức lại hoạt động sản xuất nội dung theo mô hình tòa soạn hội tụ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi xác định: Sức lan tỏa của báo chí trên nền tảng số không chỉ nằm ở lượng người xem, mà còn ở khả năng đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Gắn nông sản với du lịch và ẩm thực để nâng cao giá trị

Chiều 16/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức Hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới”. Chương trình hướng tới nâng năng lực cạnh tranh và tăng phần giá trị giữ lại cho người sản xuất trong chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hệ thống mương dẫn nước thải từ Cụm công nghiệp Tân An đổ xuống hồ Ea Trum, xã Quảng Phú. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi đấu nối trái phép đường ống dẫn nước thải vào hệ thống thoát nước mưa

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh (Công ty Hồng Lĩnh), vừa có báo cáo về tình hình kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, phát hiện và xử lý hành vi đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp Tân An và phối hợp xác minh cá chết tại hồ Ea Trum, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.