Lấy chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số. Đây được xem là tiền đề quan trọng để địa phương xây dựng mô hình tăng trưởng mới theo hướng phát triển xanh, tăng trưởng bền vững.
Các đơn vị trưng bày giải pháp chuyển đổi số tại Triển lãm và Hội nghị Tech4life 2024 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Các đơn vị trưng bày giải pháp chuyển đổi số tại Triển lãm và Hội nghị Tech4life 2024 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số chiếm 25% GRDP vào năm 2025, và phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm hai địa phương dẫn đầu về chính quyền số và kinh tế số. Trong đó, kinh tế số chiếm 40% GRDP của thành phố, cao hơn mục tiêu quốc gia 5-10%.

Để thực hiện mục tiêu này, theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố tập trung xây dựng ba nhóm dữ liệu: Nhóm dữ liệu về người dân; nhóm dữ liệu tài chính-doanh nghiệp; nhóm dữ liệu về đất đai-đô thị. Đồng thời, thành phố mở rộng xây dựng hạ tầng số và tăng cường an toàn thông tin; triển khai nền tảng số hạ tầng thông tin quy mô lớn, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, đổi mới, triển khai chương trình trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng dữ liệu mở...

Từ đầu năm 2021 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều mô hình, ý tưởng về các giải pháp đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, địa phương tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; cung cấp thông tin cho người dân qua Cổng dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cấp hệ thống tổng đài 1022 thành Cổng thông tin hợp nhất đa ngành, đa lĩnh vực, là kênh giao tiếp đa phương tiện giữa người dân và chính quyền các cấp. Ngoài ra, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là AI vào cải cách hành chính công để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn…

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, việc triển khai chuyển đổi số của thành phố trong thời gian qua ngày càng nhanh và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên cả ba trụ cột: Chính quyền số; kinh tế số và xã hội số. Trong đó, chính quyền số được lãnh đạo thành phố rất quan tâm chỉ đạo quyết liệt, bởi chính quyền chuyển đổi số thành công nhanh thì nền hành chính sẽ hiệu quả hơn và phục vụ cho người dân, doanh nghiệp tốt hơn, thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế-xã hội phát triển nhanh hơn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bên cạnh những kết quả đạt được, Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức như nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng, cơ sở hạ tầng số chưa được đầu tư đồng bộ, nhận thức về công tác chuyển đổi số của một số đơn vị, doanh nghiệp chưa được cao…

Các chuyên gia cho rằng, sự bùng nổ của công nghệ như hiện nay đã và đang từng ngày thay đổi cách thức làm việc, môi trường làm việc và thậm chí nhiều công việc sẽ biến mất trong thời gian sắp tới. Để chuyển đổi số là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào bảy trụ cột: Làm chủ dữ liệu; cơ sở hạ tầng an toàn, linh hoạt; nguồn nhân lực "sành công nghệ"; sự tham gia của hệ sinh thái; quy trình làm việc thông minh; hợp nhất trải nghiệm công dân, doanh nghiệp theo hướng công nghệ số; cải tiến, sáng tạo mô hình cung cấp dịch vụ mới.

Theo bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh), thành phố cần tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế thông qua số hóa. Trong đó, cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng, tiếp cận và sử dụng hiệu quả công nghệ kỹ thuật số ở mọi quy mô cho doanh nghiệp; xây dựng khung pháp lý để đáp ứng nền kinh tế số và khuyến khích các mô hình kinh doanh đổi mới, phát triển cụm công nghiệp số và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp...

Hiện, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 268 nghìn doanh nghiệp, chiếm hơn 30% tổng số doanh nghiệp cả nước, trong số này có khoảng 7.000 doanh nghiệp thông tin-truyền thông. Phần lớn các doanh nghiệp ở thành phố đều nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, chủ động tích hợp các mục tiêu chuyển đổi số vào chiến lược phát triển của mình. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp tại địa phương đã sẵn sàng cho bước tiến chuyển đổi số mang tính đột phá.

Bà Đào Thị Hồng Lê, Giám đốc Tokyo Tech Lab Việt Nam cho rằng: Chuyển đổi số hiện nay không còn là xu hướng mà đã trở thành nhu cầu cấp thiết của mọi doanh nghiệp. Do đó, các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số cần phải cung cấp được nền tảng số không chỉ mang tính tiện dụng và khả năng tùy biến cao, mà còn phải bảo đảm hiệu năng, tính bảo mật.

Trong khi đó, ông Phí Anh Tuấn, Trưởng ban Chuyển đổi số mảng doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh (DXCenter) cho biết: Những băn khoăn thường xuyên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là lựa chọn đúng nền tảng chuyển đổi số phù hợp, bởi nếu lựa chọn nhà tư vấn không phù hợp sẽ dẫn đến tổn thất cả thời gian và tiền bạc. Cho nên, doanh nghiệp cần lựa chọn giải pháp có khả năng tích hợp cao, có tính thực tiễn; giải pháp đáp ứng mọi quy mô doanh nghiệp… Doanh nghiệp chưa đủ tiềm lực thực hiện chuyển đổi số đồng bộ thì nên triển khai từng bước, mở rộng theo sự phát triển của doanh nghiệp…

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh để phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; giảm 40% số thủ tục hành chính; tăng 40% số dịch vụ sáng tạo. Đồng thời, phổ cập dịch vụ internet cáp quang băng thông rộng toàn thành phố, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G…

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.