Lào Cai và Vân Nam xúc tiến xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản

Chiều 10/11, tại thành phố Lào Cai, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Sở Công thương Lào Cai và Sở Thương mại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất, nhập khẩu nông sản, trái cây, thủy, hải sản, với sự tham gia của 164 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc.
Hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc và 146 doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị xúc tiến xuất-nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tại thành phố Lào Cai chiều 10/11. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc và 146 doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị xúc tiến xuất-nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tại thành phố Lào Cai chiều 10/11. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Các doanh nghiệp Việt Nam đến từ 50 tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Nghệ An, Sơn La, Lạng Sơn, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Long An, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Thuận, Hậu Giang … Các doanh nghiệp Trung Quốc đến từ tỉnh Vân Nam, là địa phương có dân số đông và thị trường tiêu thụ nông sản, trái cây, thủy, hải sản rất lớn.

Với cửa khẩu quốc tế Lào Cai và cửa khẩu quốc gia Mường Khương, Bản Vược và một số cửa khẩu phụ, lối mở, tỉnh Lào Cai là cầu nối giao thương, xuất-nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, trái cây vào thị trường tỉnh Vân Nam và vùng tây nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh: Quý Châu, Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và Khu tự trị Tây Tạng.

Các mặt hàng xuất khẩu qua Cửa khẩu Lào Cai vào tỉnh Vân Nam và khu vực tây nam Trung Quốc bao gồm: gạo, cao-su, cà-phê, thanh long, tôm, cá khô… (từ các tỉnh miền trung và đồng bằng Nam Bộ); ngô, sắn, vải thiều, nhãn, chuối, dứa… (từ Lào Cai và các tỉnh miền núi phía bắc).

Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tại hội nghị, cơ quan chức năng của 2 bên đã giới thiệu về nhu cầu thị trường và các quy định của Việt Nam và Trung Quốc về xuất-nhập khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây và mặt hàng thủy, hải sản qua cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu (Trung Quốc).

Đồng thời, bố trí để các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc giao thương trực tiếp theo nhóm ngành hàng, tìm hiểu đối tác để tạo cơ hội hợp tác kinh doanh; bố trí cho mỗi địa phương, doanh nghiệp một gian hàng miễn phí để trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong thời gian diễn ra hội nghị.

Sản phẩm nông sản của Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tại Hội nghị xúc tiến giao thương. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Sản phẩm nông sản của Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tại Hội nghị xúc tiến giao thương. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Đây là cơ hội tốt để các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nắm bắt thông tin về cơ chế chính sách xuất-nhập khẩu hàng nông sản, trái cây và thủy, hải sản qua cửa khẩu Lào Cai và Hà Khẩu (Trung Quốc), tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa đặc biệt là mặt hàng nông sản, trái cây và thủy, hải sản sang thị trường Vân Nam và vùng Tây Nam (Trung Quốc).

Để tạo thuận lợi cho xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, tỉnh Lào Cai đề nghị sớm rà soát, thỏa thuận thiết lập các khu (điểm) chợ biên giới; thúc đẩy mở mới, nâng cấp các cặp cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt-Trung, triển khai xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tích cực nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế thương mại; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ở 2 bên; khuyến khích các doanh nghiệp 2 bên giao lưu và đầu tư sang nhau; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu. 2 bên giao Ban quản lý cửa khẩu cùng hợp tác, nghiên cứu xây dựng cửa khẩu thông minh liên thông của 2 bên để rút ngắn thời gian xuất- nhập khẩu hàng hóa.

Đại diện Sở Công thương các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị xúc tiến giao thương Việt- Trung, tại thành phố Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Đại diện Sở Công thương các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị xúc tiến giao thương Việt- Trung, tại thành phố Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tại hội nghị, đại diện Sở Thương mại Vân Nam (Trung Quốc) cam kết: Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc nhập khẩu các mặt hàng hải sản, trái cây, đồ gỗ mỹ nghệ vào Trung Quốc qua các cửa khẩu ở tỉnh Lào Cai; hằng năm luân phiên tổ chức Hội chợ thương mại biên giới Hà Khẩu-Lào Cai, đẩy nhanh việc xây dựng khu hợp tác qua biên giới để tạo thuận lợi giao thương hàng hóa với Việt Nam và hướng tới khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Cũng tại hội nghị, 42 doanh nghiệp của 2 bên đã ký kết nội dung hợp tác, giao thương, trong đó nhấn mạnh danh mục các mặt hàng nông sản, trái cây, thủy, hải sản, xây dựng cơ chế ưu đãi tối đa về thông quan và vận chuyển xuất, nhập khẩu các mặt hàng nói trên giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tại Hội nghị, 42 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết hợp đồng kinh tế. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tại Hội nghị, 42 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết hợp đồng kinh tế. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tính đến hết tháng 10/2023, đã có hơn 600 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất-nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lào Cai. Lượng hàng hóa thông quan 2 bên có sự tăng trưởng tốt so với các năm trước và duy trì ổn định ở mức hơn 400 xe hàng mỗi ngày (trong đó, Lào Cai đã bảo đảm thông quan ổn định hơn 350 xe hàng của phía Trung Quốc) qua cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ và 2-4 đôi tàu liên vận quốc tế tại cặp cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai-Hồ Kiều.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.