Lào Cai cần khắc phục hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng ở một số tuyến đường

Tuyến đường tỉnh 166 có chiều dài 52km, nối Quốc lộ 37 với nút giao IC15 cao tốc Nội Bài-Lào Cai được đưa vào sử dụng năm 2025, giải quyết căn bản việc ùn ứ giao thông khi đường tỉnh 163 (chạy song song phía bên kia sông Hồng) đã quá tải.

Dù có hiệu lệnh cấm, xe chở cát vẫn chạy vào đường bị sạt ta-luy âm tại khu công nghiệp Âu Lâu, cần xử lý nghiêm. (Ảnh: THANH SƠN)
Dù có hiệu lệnh cấm, xe chở cát vẫn chạy vào đường bị sạt ta-luy âm tại khu công nghiệp Âu Lâu, cần xử lý nghiêm. (Ảnh: THANH SƠN)

Từ khi đưa vào sử dụng đường tỉnh 166, giúp người dân Lào Cai vùng trồng sắn, quế, măng bát độ, gỗ rừng trồng... thuận tiện chuyên chở hàng hóa, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nông thôn miền núi phát triển. Gần đây, do yếu tố thiên tai, một số đoạn đường bị xuống cấp, gây nguy hiểm cho các phương tiện và người qua lại.

Qua đi thực tế, tại thôn Quyết Tiến, xã Quy Mông, trên đoạn đường khoảng 1km, đã có 3 điểm sụt sạt, có đoạn đường đứt gãy sạt xuống sâu khoảng 2 mét so với nền đường, tổng chiều dài 3 điểm sạt hơn 70 mét.

Đây là tình huống khẩn cấp về thiên tai trong lĩnh vực đường bộ, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Sở Xây dựng đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có phương án tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp, kịp thời ngăn chặn thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, đến nay vì nhiều lý do vẫn chưa được triển khai khắc phục, các đoạn này không còn hộ lan do tụt hẳn xuống sông Hồng, được cảnh báo bằng cọc tre có dây phản quang. Nếu gặp trời mưa, mặt đường bị thu hẹp, gặp các xe tải trọng lớn di chuyển, các xe tránh nhau sẽ gặp nguy hiểm.

ndo_br_img-6956.jpg
Đoạn sạt lở tại thôn Quyết Tiến, chiếm vào gần 2 mét so với tim đường, được cảnh báo bằng cột tre, dễ gây mất an toàn giao thông.

Đêm 31/8/2025, do ảnh hưởng của bão số 6 trên địa phận tỉnh Lào Cai, tuyến đường trục tại khu công nghiệp Âu Lâu bị sạt lở ta-luy âm, nền đường bên trái tuyến tại khu vực hạ lưu cống F100 (gần Km122+400 cao tốc Nội Bài-Lào Cai) gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, gây nguy hiểm cho người, phương tiện đi qua khu vực này.

Tại hiện trường, sạt lở nền đường, mặt đường, vỉa hè, rãnh dọc và mái ta-luy dài khoảng 20m, rộng 25m, cao 15m. Khối lượng đất đắp bị trôi sạt khoảng 2.000 khối, nếu trời mưa kéo dài tiếp tục gây sạt lở thêm. Công an phường Âu Lâu và Công an xã Quy Mông hướng dẫn phân luồng giao thông tại vị trí sạt lở, căng dây phản quang, cắm biển cảnh báo giao thông.

Một thực tế đang diễn ra, do còn khoảng 4km đoạn nối vào Quốc lộ 37 chưa được nâng cấp, đường xuất hiện nhiều “ổ voi”, khiến nhiều xe tải loại 5 trục chuyên chở cát khó di chuyển, đã chuyển hướng qua khu công nghiệp Âu Lâu, để di chuyển vào Quốc lộ 37, sau đó vào nút giao IC13, phớt lờ hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

Trung tá Nguyễn Hà Vân Tùng, Đội trưởng cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, do dọc sông Hồng có nhiều mỏ khai thác cát, nên tình trạng xe tải lớn vận chuyển cát về xuôi diễn ra hằng ngày. Trước tình trạng xe chở cát làm nước chảy xuống mặt đường gây nguy hại kết cấu giao thông, có biểu hiện một số xe chở quá tải trọng cho phép, đơn vị đã lập chốt kiểm tra tải trọng.

Tuy nhiên, do quân số mỏng, thời tiết cực đoan, hễ các chốt không hoạt động là hàng đoàn xe chở cát lại nối đuôi nhau vận chuyển. Một số xe đã húc đổ biển cảnh báo, chạy vào đường cấm, phớt lờ các quy định của pháp luật hiện hành, cần được xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Trao đổi về vấn đề trên, một lãnh đạo của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho hay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký công văn số 3992 về việc thực hiện cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài-Lào Cai (IC 15).

Theo đó, cho phép chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, trong đó bổ sung xử lý các vị trí bị sụt trượt, sạt lở mái ta-luy nền đường; các công trình hư hỏng do mưa bão gây ra. Đồng thời, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai đã có văn bản xin khắc phục khẩn cấp đoạn sạt ta luy âm, sớm bảo đảm giao thông qua đây.

ndo_br_img-6958.jpg
Cầu Gùa tại km9+ 247 trên đường tỉnh 166 chỉ cho phép tối đa đến 28 tấn, nhưng nhiều xe tải trọng lớn vẫn tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Mong mỏi của người dân dọc tuyến đường tỉnh 166 là các ngành chức năng sớm vào cuộc, sớm giải ngân để khắc phục kết cấu hạ tầng giao thông hư hỏng do thiên tai gây ra. Đồng thời, các chủ mỏ cát không vận chuyển cát ướt, vừa thêm tải trọng, vừa làm nước chảy ra mặt đường, gây lún, bong tróc mặt thảm nhựa, ảnh hưởng xấu đến lưu thông đường bộ.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".