Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đối thoại nông dân về phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối thoại với nông dân để lắng nghe ý kiến, chia sẻ khó khăn và cùng thảo luận các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững trong giai đoạn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 2/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề “Hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Buổi đối thoại được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu trong tỉnh, với gần 5.000 nông dân đại diện hơn 348,6 nghìn hội viên nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn.

ndo_br_11.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, thời gian qua, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế địa phương. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 4,8%/năm; kim ngạch xuất khẩu nông sản hơn 1,2 tỷ USD; có 428 chuỗi liên kết với sự tham gia ngày càng đông của hộ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã.

ndo_br_8.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế địa phương.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2025 dự kiến tăng 2,32%, trong đó cơ cấu ngành nông lâm nghiệp-thủy sản chiếm 23,7%. Có 9 loại cây trồng có diện tích lớn nhất cả nước, gồm rau, hoa, cà-phê, sầu riêng, thanh long, bơ, hồ tiêu, mắc-ca, dâu tằm.

ndo_br_7.jpg
Đại biểu tham dự tại điểm cầu trung tâm.

Đồng chí nhấn mạnh, việc sáp nhập tỉnh mở ra không gian phát triển mới, với hệ sinh thái nông nghiệp phong phú, đa dạng về địa hình, khí hậu, tài nguyên. Đồng thời, đặt ra nhiều yêu cầu mới về quản lý, kết nối vùng và tổ chức lại sản xuất.

Lâm Đồng xác định, nông dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và thông minh. Ủy ban nhân dân tỉnh đang triển khai nhiều chương trình và chính sách, như tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; đầu tư thủy lợi và hệ thống cảnh báo thiên tai; hỗ trợ doanh nghiệp chế biến sâu; tín dụng ưu đãi; bảo hiểm nông nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Giữa nông dân với chính quyền các cấp hãy chia sẻ một cách cởi mở, thoải mái. Với vai trò, trách nhiệm của mình, các sở, ngành, địa phương chủ động giải quyết những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho nhà nông, tạo nên sự gắn kết giữa chính quyền tỉnh Lâm Đồng với nông dân trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

ndo_br_4.jpg
ndo_br_5.jpg
Đại diện hợp tác xã, nhà nông phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Ban Tổ chức hội nghị đã tiếp nhận hơn 400 ý kiến. Tại buổi đối thoại trực tiếp và trực tuyến, nhiều ý kiến nhà nông, doanh nghiệp, hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp tập trung trao đổi xoay quanh các nhóm vấn đề như giải pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp thông minh...

ndo_br_3.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Phan Nguyễn Hoàng Tân giải đáp những kiến nghị của nông dân tại buổi đối thoại.

Nhiều ý kiến đề cập đến vấn đề mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản; phát triển kinh tế hợp tác, đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ; nâng cao khả năng tiếp cận vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và đào tạo nguồn nhân lực nông thôn…

ndo_br_2.jpg
Lãnh đạo sở chuyên ngành giải đáp kiến nghị của nông dân tại buổi đối thoại.

Những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của nhà nông, doanh nghiệp, hợp tác xã đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Ngọc Hiệp và lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp trao đổi thẳng thắn, giải đáp tại hội nghị. Các ý kiến khác được Ban Tổ chức tổng hợp để chuyển đến sở, ngành, cơ quan liên quan trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

ndo_br_20.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cam kết lắng nghe và chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nông dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cam kết lắng nghe và chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhà nông, doanh nghiệp, hợp tác xã. Những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ.

Đồng chí tin tưởng, với trách nhiệm và quyết tâm đồng hành cùng nông dân, hội nghị đối thoại sẽ tạo thêm động lực mới để nông nghiệp Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn; thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu; nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân; đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.