Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và đại biểu tham quan khu vực giới thiệu các dự án đầu tư tại Lâm Đồng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và đại biểu tham quan khu vực giới thiệu các dự án đầu tư tại Lâm Đồng.

Lâm Đồng là điểm đến quyến rũ và hấp dẫn nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá, Lâm Đồng hội tụ rất nhiều tiềm năng, lợi thế; là hình ảnh của Việt Nam thu nhỏ. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã lựa chọn Lâm Đồng như một điểm đến hấp dẫn và thực tế vùng đất này đã quyến rũ được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sáng 12/10, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025. Sự kiện thu hút hơn 750 khách mời, trong đó có khoảng 350 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu ý kiến.

ndo_br_29.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo Trung ương tham dự hội nghị.

Với chủ đề: “Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế”, hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế-xã hội đặc biệt đối với Lâm Đồng trong quá trình bứt phá, phát triển. Qua đó, nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng, cung cấp thông tin về định hướng quy hoạch tỉnh; từ đó tạo động lực để thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh.

ndo_br_21.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thông tin, Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với ba vùng sinh thái, gồm cao nguyên, trung du và duyên hải; hội tụ đủ các yếu tố biển, rừng, cửa khẩu, cảng biển… mở ra dư địa và tiềm năng phát triển rộng lớn. Đây là điều kiện “vàng” để hình thành cực tăng trưởng mới, góp phần dẫn dắt xu thế kinh tế xanh và phát triển bền vững cho khu vực miền trung-Tây Nguyên và cả nước; tiền đề quan trọng, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.

ndo_br_19.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị.

Với phương châm và khát vọng: “Xây dựng Lâm Đồng thành tỉnh mạnh, dân giàu, thiên nhiên tươi đẹp, xã hội nhân ái nghĩa tình”, địa phương cam kết tích cực hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện tốt nhất để chào đón các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, đầu tư, triển khai dự án.

ndo_br_27.jpg
Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham dự hội nghị.

“Với quan điểm: 'Thành công của nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh' và phương châm hành động: 'Doanh nghiệp cần, chính quyền có; doanh nghiệp khó, có chính quyền', Lâm Đồng tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch thông tin và triển khai các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ kịp thời”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

ndo_br_25.jpg
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025 thu hút hơn 750 khách mời trong nước và quốc tế tham dự.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã công bố danh mục 72 dự án kêu gọi đầu tư trong năm 2025 và hơn 300 dự án đang xây dựng dữ liệu giai đoạn 2026-2030. Các dự án tập trung vào hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, công nghiệp-năng lượng sạch, đô thị và nhà ở, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, giáo dục, y tế, thương mại, bảo vệ môi trường. Đây chính là những lĩnh vực ưu tiên, có tính lan tỏa cao, tạo động lực phát triển toàn diện cho tỉnh. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có hơn 33.000 doanh nghiệp còn pháp nhân, với tổng vốn đăng ký hơn 350 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư ngay sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là hoạt động thiết thực để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

ndo_br_20-3700.jpg
Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời cảm ơn các doanh nhân, doanh nghiệp đã đồng hành, cống hiến cho sự phát triển của đất nước và tin tưởng, bước vào giai đoạn phát triển mới sẽ có bước tiến mạnh mẽ và rực rỡ hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá, Lâm Đồng hội tụ rất nhiều tiềm năng, là hình ảnh của đất nước Việt Nam thu nhỏ, với tất cả các vùng miền và các lợi thế. Trong đó, có bốn lợi thế nổi trội là du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản và năng lượng tái tạo; tỉnh phải khéo léo lựa chọn, biết khuyến khích các nhà đầu tư, chắc chắn sẽ thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

“Tôi thấy nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã lựa chọn Lâm Đồng như một điểm đến hấp dẫn và thực tế, vùng đất này đã quyến rũ được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư thời gian qua”.

Đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

ndo_br_28.jpg
Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị, Lâm Đồng cần tập trung đầu tư các hạ tầng, nhất là giao thông kết nối, những tuyến đường huyết mạch và hạ tầng số; cần có thứ tự ưu tiên, đầu tư trọng tâm, trọng điểm để thúc đẩy, hỗ trợ phát triển. Đồng thời, cần xây dựng nền hành chính thông thoáng và thân thiện; lắng nghe, đồng hành và giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Đồng chí cho rằng, sự cởi mở, gần gũi của lãnh đạo tỉnh, xã chính là điều thuyết phục doanh nghiệp.

ndo_br_17.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan khu triển lãm tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư vào địa phương.

Với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, cần nắm bắt các xu thế phát triển của đất nước để tập trung vào các định hướng này; tuân thủ pháp luật, cống hiến những sản phẩm phát triển bền vững. Những doanh nghiệp hội tụ về Lâm Đồng hôm nay cần nghiên cứu kỹ những tiềm năng, lợi thế và môi trường kinh doanh ở vùng đất này; sớm quyết định lựa chọn Lâm Đồng như là điểm đến thông minh, sáng suốt.

ndo_br_31.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan khu triển lãm tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư vào địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tin tưởng, sau hội nghị này, Lâm Đồng sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã thành công ở Lâm Đồng, đã được thực tế kiểm nghiệm, giờ tiếp tục mở rộng đầu tư để tăng nguồn lực. Đồng chí nhấn mạnh, với tư duy, tầm nhìn và quyết tâm mới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng giải quyết khó khăn cho địa phương và doanh nghiệp.

ndo_br_11.jpg
ndo_br_10.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Hồ Văn Mười trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho tám doanh nghiệp, với tổng vốn đầu tư của các dự án hơn 35 nghìn tỷ đồng, diện tích hơn 2.300ha; trên các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, bất động sản…

ndo_br_12.jpg
ndo_br_13.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư với 12 doanh nghiệp, với nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, du lịch-dịch vụ, bất động sản, đô thị, nông nghiệp, bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng, năng lượng tái tạo…

ndo_br_5.jpg
ndo_br_6.jpg
Đại diện bộ, ngành Trung ương và doanh nghiệp chia sẻ thông tin về thu hút đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp đã có những chia sẻ về môi trường đầu tư-kinh doanh và những giải pháp, định hướng, nội dung gợi mở để hoạt động thu hút đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

ndo_br_3-ton.jpg
ndo_br_2-ton.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu.

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), tỉnh Lâm Đồng tổ chức tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu đã có đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

ndo_br_1-ton-vinh.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định tặng bằng khen 80 doanh nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất-kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.