Lâm Đồng quyết liệt hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước thời hạn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh quyết liệt, thần tốc, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua trên địa bàn trước thời hạn, theo “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp với các sở ngành, đơn vị, địa phương về phương án xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại mưa lũ vừa qua.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp với các sở ngành, đơn vị, địa phương về phương án xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại mưa lũ vừa qua.

Sáng 1/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì họp trực tiếp và trực tuyến với các sở ngành, đơn vị, địa phương về phương án xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là cuộc họp đột xuất, rất quan trọng, tập trung bàn công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, việc cần phải làm ngay, làm khẩn trương là ưu tiên hỗ trợ, khắc phục, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng.

ndo_br_1.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cùng vào cuộc quyết liệt, thần tốc để sớm hoàn thành nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Đồng chí Hồ Văn Mười yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát đối tượng bị thiệt hại nhà cửa, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng. Chậm nhất trước 16 giờ hôm nay, các sở, ngành thống nhất, có số liệu chính xác báo cáo về ban chỉ đạo Trung ương.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị liên quan phải có cam kết rõ ràng, thực hiện đúng tiến độ, chịu trách nhiệm đầy đủ pháp lý về đất đai, thủ tục hồ sơ để tiến hành làm ngay. Các xã, phường nắm bắt nguyện vọng của người dân và tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ trong khả năng.

ndo_br_5.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Tôn Thiện San cho biết, trước mắt, sở phối hợp Kho bạc Nhà nước giải ngân 97 tỷ đồng hỗ trợ và thông báo cho các địa phương chủ động hoàn thiện thủ tục để rút về. Tất cả các mục cụ thể để chi đúng, chi đủ đã được sở Tài chính hướng dẫn chi tiết cho các địa phương thực hiện, với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng hỗ trợ nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương phải báo cáo ngay. Bằng mọi cách, đến 20/12 phải hoàn thành việc sửa chữa nhà ở cho người dân. Đối với các hộ có nhà bị sập hoàn toàn, cuốn trôi, tất cả cùng vào cuộc quyết liệt, thần tốc, bằng mọi giá phải hoàn thành nhà ở cho nhân dân trước ngày 15/1/2026.

Tất cả toàn dân phải có nhà ở theo chủ trương chung và “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nhà ở như thế nào, các xã, phường phối hợp với các sở chuyên ngành tính toán trên tinh thần dựa vào nhu cầu và đề xuất của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Thời gian qua, Lâm Đồng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo quan điểm ưu tiên cao nhất cho tính mạng, sức khỏe đời sống nhân dân, không ai thiếu chỗ ở, không ai bị đói rét, không để học sinh thiếu lớp học; việc khắc phục trên tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả.

ndo_br_2.jpg
Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Lê Ngọc Tiến đề nghị, các địa phương nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân chính xác, làm cơ sở để các sở chuyên ngành triển khai giải pháp xây dựng nhà ở cho người dân. Tránh trường hợp, trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, gây chậm trễ tiến độ.

Qua thống kê, mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 2.840 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 749 căn nhà thiệt hại một phần và 76 căn nhà bị sập và lũ cuốn trôi. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất hỗ trợ 120 triệu đồng/căn bị sập hoàn toàn, cuốn trôi và hỗ trợ từ 20 đến 40 triệu đồng/căn nhà bị hư hỏng cần phải sửa chữa.

ndo_br_4.jpg
Cuộc họp đột xuất được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với các sở ngành, đơn vị, địa phương tỉnh Lâm Đồng.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền trung.

Công điện gửi Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Trong đó nêu, để khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ và năm mới 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay “Chiến dịch Quang Trung” vào ngày 1/12 để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền trung.

Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.