Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn văn nghệ sĩ đóng góp nhiều ý tưởng phát triển văn hóa thành phố

Sáng 5/3, nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Linh Bảo)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Linh Bảo)

Đây là dịp để lãnh đạo thành phố ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ thành phố, nhất là trong năm 2025, năm có nhiều sự kiện văn học, nghệ thuật quan trọng; đồng thời, tôn vinh các văn nghệ sĩ có thành tích nổi bật xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật trong năm 2025.

ndo_c_z7589310619091-80c8d7efa1da04cc258dc143655313c1.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Quốc Thanh)

Năm 2025 vừa qua là một năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các chủ trương của Trung ương và Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Nhiều chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài phân tích, phản ánh sinh động thực tiễn triển khai đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với quyết tâm chính trị của Đảng…

ndo_br_dsc08068.jpg
Lãnh đạo thành phố tặng hoa và biểu trưng động viên văn nghệ sĩ.

Năm 2025 cũng là năm mà đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố đã có những hoạt động vô cùng sôi nổi, đa dạng và hấp dẫn. Nhiều chương trình nghệ thuật, liên hoan, triển lãm, vở diễn, tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật… được tổ chức với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng phong phú của người dân.

Đời sống tinh thần của nhân dân thành phố vì thế được chăm lo, bồi đắp; không gian văn hóa đô thị ngày càng phong phú, hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, nhất là các tác phẩm văn học nghệ thuật gắn với sự kiện Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đã để lại dấu ấn sâu sắc.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí đã đạt được trong năm vừa qua. Những thành quả này đã đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong năm 2025.

ndo_bl_dsc08030.jpg
Nghệ sĩ Ưu tú Ca Lê Hồng phát biểu tại chương trình.

Thành phố đang thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò then chốt của văn hóa, con người Việt Nam và đội ngũ văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đây là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết kỳ vọng các văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên, cơ quan báo chí có nhiều hiến kế, đóng góp ý tưởng, sáng kiến cho thành phố trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố xác định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và chất lượng sống. Thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống, mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ sức khỏe, giáo dục, có môi trường sống an toàn.

ndo_bl_dsc08016.jpg
Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy phát biểu tại chương trình.

Thành phố chuẩn bị triển khai xây dựng bộ chỉ số "Gia đình hạnh phúc", làm nền tảng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030; thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu sớm trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Thành phố phát triển đa dạng, quảng bá các loại hình văn học nghệ thuật, giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới…

Đồng chí khẳng định, việc phát triển các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện quy hoạch đất đai và cơ chế chính sách được lãnh đạo thành phố rất quan tâm.

Trong quy hoạch và rà soát các cơ sở vật chất do Nhà nước quản lý sau sắp xếp bộ máy, thành phố sẽ ưu tiên có thêm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng.

ndo_bl_dsc08115.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Giải Báo chí viết về “Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, lần 1 năm 2025".

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết tiếp thu ý kiến đại biểu, đồng thời giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các ngành nghiên cứu, tham mưu các chính sách phục vụ phát triển văn hóa, nghệ thuật. Thành phố cần có cơ chế chính sách riêng cho khu vực này để tạo thêm động lực, điều kiện sáng tạo các tác phẩm tốt phục vụ người dân, quảng bá sản phẩm đến bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội Nhà báo thành phố tổ chức Lễ trao Giải thưởng Báo chí viết về “Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 năm 2025".

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích, cùng 1 giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất.

Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam được trao Giải Nhì với chuỗi tác phẩm “Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW-Cách làm của Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Cao Văn Tân.

Có thể bạn quan tâm

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.