Lan tỏa văn hóa đọc từ dự án thư viện sách

Khởi động từ cuối năm 2018, dự án “Thư viện container” của Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và bàn giao 11 thư viện tại nhiều tỉnh, thành phố. Dự án cho thấy những đóng góp bền bỉ trong nỗ lực nâng cao tri thức và phát triển văn hóa đọc cho thế hệ trẻ.
Lễ khánh thành thư viện container tại Trường tiểu học Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh).
Lễ khánh thành thư viện container tại Trường tiểu học Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh).

Với hơn 23.500 cuốn sách được trao tặng, dự án đã phục vụ hơn 6.200 học sinh, ghi nhận tổng số lượt đọc lên đến 612.500 lượt. Mỗi thư viện được đầu tư đồng bộ, hiện đại với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng mang lại không gian học tập hiệu quả cho học sinh vùng nông thôn, miền núi xa xôi.

VƯỢT KHÓ ĐƯA SÁCH ĐẾN VỚI HỌC SINH

Anh Lê Anh Tú, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban CSR cho biết, từ khi đề ra ý tưởng thực hiện dự án, Thường trực Hội cũng như các hội viên đều quyết tâm thực hiện chỉn chu trong mỗi công trình, dù công tác triển khai gặp không ít khó khăn, trong đó có rào cản về kinh phí. Để thi công một mô hình thư viện trọn gói, chất lượng (kích thước 12mx3mx3m) với đầy đủ sách và các trang thiết bị hiện đại... kinh phí là 500 triệu đồng. Công tác này cũng cần sự phối hợp và cộng hưởng từ rất nhiều cá nhân, tổ chức và đoàn thể. Theo anh Tú, các nguồn lực này không phải lúc nào cũng được tổ chức, kết nối thuận lợi; tuy vậy, không ai nghĩ đến việc dừng lại. Thấy được sự quyết tâm của mọi người, số lượng doanh nghiệp tham gia đồng hành, ủng hộ ngày một nhiều thêm. Mỗi đợt triển khai, trên thế mạnh của mình, các doanh nghiệp đều thể hiện trách nhiệm một cách tối đa. Đến nay, tỷ lệ các doanh nghiệp hội viên tham gia đóng góp sản phẩm, dịch vụ để xây dựng mô hình “Thư viện container” đã đạt hơn 82,2%.

“Thư viện container” được thành lập với mục tiêu giúp các em nhỏ vùng sâu, vùng xa sớm tiếp cận được tri thức, thói quen đọc sách, hình thành nhân cách tốt từ mỗi trang sách trong những năm tháng đầu đời. Anh Lê Anh Tú chia sẻ, mỗi thư viện container khi hoàn thành không chỉ là nơi lưu trữ sách mà còn là không gian học tập linh hoạt, hiện đại được thiết kế theo mô hình kiến trúc xanh, tối đa hiệu suất với vật liệu thân thiện với môi trường, bảo đảm tiêu chí về sức khoẻ, thị lực. Mỗi thư viện được trang bị 2.000 đầu sách theo đúng tiêu chí của dự án. Thư viện được trang bị hạ tầng hiện đại, đồng bộ không chỉ về kiểu dáng, kiến trúc mà còn được áp dụng nhiều công nghệ quản lý mới để tối ưu hoá các trải nghiệm cho người đọc. Anh Lê Anh Tú nêu thí dụ: việc tích hợp công nghệ cao với máy tính, tivi thông minh, iPad sẽ giúp học sinh tiếp cận nguồn sách điện tử, làm quen với các chương trình học tập đa dạng trên nền tảng số.

Theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg, ngày 4/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/4 được chọn là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Mốc thời gian này là thời điểm cuốn sách “Đường kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được in bằng tiếng Việt, soi sáng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức nhằm phát huy giá trị của sách, văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, phát huy giá trị đạo đức, hiếu học của dân tộc. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua bốn lần tổ chức, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã góp phần lan tỏa tình yêu sách, xây dựng thói quen đọc sách đến các tầng lớp nhân dân.

ĐỒNG HÀNH LAN TỎA TRI THỨC

Trong ngày khánh thành Thư viện container tại tỉnh Đồng Tháp, anh Trần Huy Hiển, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Tháp khá bất ngờ trước mức độ “hoành tráng” của công trình. Anh Hiển còn ví von, trước giờ, container chỉ dùng để chở hàng hóa thì nay, lần đầu tiên được tận mắt thấy container chở sách. Đó sẽ là nguồn tri thức vô tận đối với trẻ em vùng quê Tháp Mười. Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của nhóm thực hiện dự án bởi mỗi công trình trao đi chứa đựng cả một tấm lòng nhân ái và một kho tàng tri thức của nhân loại trong đó. Thời gian qua, Hội đã sâu sát và thực hiện các hoạt động tuyên truyền hiệu quả đến các học sinh để các em có cơ hội tận hưởng, trải nghiệm những điều thú vị từ dự án này. Còn đối với cô Trịnh Thị Minh Nguyệt, giáo viên quản thư của Trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong (xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), từ ngày đón nhận thư viện container đầu tiên (1/6/2019), nhiều tâm tư, dự định về xây dựng một môi trường tiếp cận tri thức cho các học sinh của trường đang dần trở thành hiện thực. Tại thư viện này, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh của trường. Bản thân cô Nguyệt còn tự đăng ký học thêm các lớp kỹ năng về truyền cảm hứng lan tỏa văn hóa đọc, tìm nguồn tài trợ thêm sách cho thư viện; đồng thời nghiên cứu nhiều sáng kiến mới để vận hành hiệu quả hơn cho thư viện này.

Hội Doanh nhân trẻ thành phố cho biết, sau khi đưa vào hoạt động, ban dự án sẽ tiếp tục đồng hành cùng các trường trong hai năm tiếp theo để hỗ trợ, phối hợp và giám sát các hoạt động với đơn vị thụ hưởng. Song song với việc lan tỏa văn hóa đọc, mô hình Thư viện container góp phần giáo dục trẻ em về ý thức tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, hướng đến một tương lai xanh, sạch và bền vững hơn. Anh Lê Anh Tú cho rằng, trước bối cảnh biến đổi khí hậu và sự gia tăng nhận thức về nền kinh tế xanh, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời kêu gọi sự đồng hành của các đối tác, doanh nghiệp có chiến lược phát triển theo mô hình “kinh tế xanh”. Sự cộng hưởng này sẽ giúp lan tỏa giá trị, hiệu quả, hướng đến một cộng đồng phát triển bền vững với những tri thức được lan tỏa rộng khắp ■

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.