Lan tỏa phong trào sáng kiến trong Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Thời gian qua, nhiều giải pháp, sáng kiến trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã được áp dụng vào thực tiễn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Từng sáng kiến, giải pháp là sự kết tinh quá trình lao động sáng tạo đã giải quyết những vấn đề, nhu cầu cấp thiết của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Năm 2023 có 108 hồ sơ đăng ký giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo từ các cơ quan, địa phương, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 7.
Năm 2023 có 108 hồ sơ đăng ký giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo từ các cơ quan, địa phương, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, thông tin, Hội đồng sáng kiến Quân khu 7 vừa tổ chức thẩm định, chấm điểm và lựa chọn 70 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật từ 108 hồ sơ đăng ký của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong trong Lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Các sáng kiến phong phú, đa dạng, toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung vào phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Địa bàn phường 26, quận Bình Thạnh, có Bến xe Miền Đông cho nên thường xảy ra các vụ việc gây mất trật tự an ninh, tệ nạn xã hội mang không ít khó khăn đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng nòng cốt. Ban Chỉ huy quân sự phường đã ứng dụng cải tiến “Áo giáp chống đâm” cho các chiến sĩ dân quân tự vệ.

Sản phẩm mới giúp chiến sĩ dân quân tự vệ tiện dụng và dễ dàng cơ động khi tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan chức năng khác hoặc tuần tra độc lập nhờ có tính an toàn cao và có thể mang theo đầy đủ công cụ hỗ trợ phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Nam Hùng, hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự phường 26, quận Bình Thạnh, tác giả của sáng kiến áo giáp chống đâm, cho biết: Từ những điểm hạn chế của giải pháp áo chống đâm đang sử dụng trước đây, Ban Chỉ huy quân sự phường 26 đã sáng kiến ra sản phẩm áo giáp chống đâm mới.

Áo giáp chống đâm dân quân tự vệ mới được thiết kế có các túi đựng trang bị dụng cụ như: gậy giao thông, gậy tôn pha, còi, bộ đàm, sổ ghi nhận công tác, bút, đèn pin, bảng tên dân quân, điện thoại thông minh có thể ghi hình khi thực hiện nhiệm vụ mật, phù hợp khi thực hiện công tác được phân công. Sản phẩm có giá thành rẻ, chất liệu dễ mua, dễ làm có thể tự sửa chữa…

Đến nay, sáng kiến áo giáp chống đâm đã thử nghiệm thành công tại Ban Chỉ huy quân sự phường 26 từ tháng 3/2023 và sản xuất ổn định từ tháng 6/2023. Mô hình đã được nhân rộng ra thêm 50 áo giáp tại đơn vị và đã cho kết quả rất khả quan góp phần nâng cao công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, một số đơn vị giáp ranh cũng đã thử nghiệm và sử dụng tốt bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Giải pháp áo giáp chống đâm dân quân tự vệ giúp cho cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng và bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ, từ đó tình hình tội phạm phạm pháp trên địa bàn sẽ giảm. Tình hình an ninh trên địa bàn cũng được bảo đảm an toàn và ổn định.

Sáng kiến áo giáp chống đâm rất tiện dụng và dễ dàng cơ động khi tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan chức năng khác, hoặc tuần tra độc lập do có tính an toàn cao và có thể mang theo đầy đủ công cụ hỗ trợ phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Từ đó hình ảnh của lực lượng dân quân tự vệ thêm nổi bật và nhận được tín nhiệm cao hơn trong nhân dân.

Tăng gia sản xuất đã trở thành “hơi thở” của toàn quân, từ cấp tiểu đoàn đến cấp quân khu đều có các vườn rau xanh, chuồng trại nuôi gia súc. Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 có sáng kiến “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học EM, IMO góp phần nâng cao chất lượng tăng gia sản xuất tại đơn vị”.

Đồng chí Đặng Quang Sang, tác giả sáng kiến cho biết: Khi đơn vị chưa có mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác hậu cần, khối lượng rác hữu cơ tại bếp ăn cấp tiểu đoàn hằng năm tương đối lớn, khoảng hơn 30 tấn/năm. Nguồn rác hữu cơ này chưa được xử lý và tận dụng trong công tác tăng gia sản xuất.

Trong khi đó, chi phí đầu tư phân bón hóa học và thuốc trừ sâu cho tăng gia sản xuất ngày càng tăng cao, lại tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Khu vực chuồng trại và nước ao nuôi cá của đơn vị chưa được khử khuẩn và vệ sinh bằng chế phẩm sinh học để mang lại hiệu quả cao và chi phí thấp.

Theo đồng chí Đặng Quang Sang, sáng kiến nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị. Việc áp dụng quy trình tự sản xuất và nhân bản vô hạn chế phẩm sinh học EM1, IMO4 từ những nguyên liệu có sẵn để ứng dụng trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học EM, IMO góp phần nâng cao chất lượng tăng gia sản xuất tại đơn vị đã được áp dụng trong tiểu đoàn, giúp đơn vị tự sản xuất các loại phân bón vi sinh đa chủng, đa chức năng; sản xuất thuốc trừ sâu sinh học; xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu chăn nuôi tập trung của đơn vị. Giải pháp này khắc phục tình trạng lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu hóa học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường…

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng cho biết: Để phong trào sáng kiến trong toàn quân khu được phát triển một cách toàn diện, những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã quan tâm tạo điều kiện về môi trường nghiên cứu, khuyến khích, động viên, chăm lo hỗ trợ kinh phí, thời gian, đóng góp, hoàn thiện ý tưởng và sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.