Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác Hồ

Năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh triển khai học tập, thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay”.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh trao bằng khen, tặng các Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh trao bằng khen, tặng các Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là một chuyên đề phù hợp với điều kiện, bối cảnh, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, năm 2024, chuyên đề của năm về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” đã được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên đã tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo. Cụ thể, các cấp ủy trên cơ sở đã chọn 22 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với các loại hình đoàn thể, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp làm điểm thực hiện chuyên đề năm 2024; kết hợp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền trên báo, đài, trang thông tin, cổng thông tin điện tử…

Việc đổi mới, sáng tạo còn thể hiện thông qua giải pháp, sáng kiến thi đua. Qua đó, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị có sự đổi mới trong tuyên truyền chuyên đề như thi tìm hiểu trực tuyến, kết hợp xây dựng các đoạn phim ngắn quảng bá cuộc thi, nội dung, kết quả thi, đã đạt kết quả rất tốt; kết hợp với thanh tra, kiểm tra các cơ quan dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các đoàn thể, cơ quan...

Đổi mới, sáng tạo còn thể hiện trong triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị hằng năm. Qua đó, các cấp ủy đã chọn, xác định ít nhất hai nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong đảng bộ, chi bộ; là căn cứ để đảng viên viết cam kết, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu.

Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh thông tin: Nhờ nỗ lực của nhiều ngành, nhiều cấp, của các tổ chức và cá nhân, năm 2024, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đều đạt kết quả tốt; 4/4 chỉ tiêu xây dựng Đảng thực hiện đạt và vượt; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,45% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Du lịch tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Trong năm 2024, khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 5,6 triệu lượt khách, tăng 9,7% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.500 tỷ đồng, đạt 108,7% so với kế hoạch, tăng 24,4% so với cùng kỳ.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, tỉnh đã tiết kiệm ngân sách hơn 677 tỷ đồng. Theo đó, đã tiết kiệm nhiều tỷ đồng trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước; tiết kiệm qua sử dụng và quyết toán ngân sách Nhà nước; tiết kiệm trong quản lý đầu tư xây dựng; tiết kiệm trong chi phí, giá thành sản xuất, kinh doanh...

Qua điều tra dư luận, có từ 75,6% đến 84,4% số phiếu đánh giá đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; 59,4% số ý kiến nhận định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả và rất hiệu quả.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II chia sẻ, năm 2025 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh triển khai học tập, thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay” là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, xây dựng đường lối chính trị, nghị quyết và tổ chức thực hiện.

Đây là chủ đề rất nhiều ý nghĩa trong năm 2025, là năm toàn hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương tập trung thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) về đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy; đồng thời, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Năm 2025 và các năm sau, chúng ta cần bàn tới sức chiến đấu của đảng viên thể hiện ở hai khía cạnh “đức và tài”, bởi đây là vấn đề rất quan trọng. Do đó, việc quán triệt, thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới cũng là một nội dung của chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhận định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay” là hoàn toàn phù hợp điều kiện, bối cảnh, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đó là, việc Đảng bộ tỉnh đang tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi ba nhiệm vụ trọng tâm năm 2025: phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2025, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, khẩn trương thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

“Qua học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên phải hiểu rõ, nhận thức thấm nhuần ba khái niệm và mối quan hệ giữa năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ và liên hệ với bối cảnh, nhiệm vụ chính trị hiện nay; đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm của mình cùng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2025 và phải làm tốt cả ba vấn đề: học tập, làm theo và nêu gương”, đồng chí Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.