Lan tỏa nhiều mô hình dân vận khéo

“Dân vận khéo” là phương châm quan trọng trong việc huy động sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân để phát triển kinh tế- xã hội.
“Dân vận khéo” góp phần vận động được hàng trăm hộ gia đình bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, bảo đảm tiến độ các dự án.
“Dân vận khéo” góp phần vận động được hàng trăm hộ gia đình bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, bảo đảm tiến độ các dự án.

Từ lâu, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã xem vai trò của mỗi người dân như một “đại sứ du lịch” trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Cầm bộ hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính trên tay, bà Lương Thị Hòa (Phường 1, thành phố Vũng Tàu) phấn khởi cho biết, từ ngày có mô hình “2 không-3 có” (Không để hồ sơ tồn đọng, không để người dân đi lại nhiều lần; có trách nhiệm, có nụ cười, có lời cảm ơn) của UBND Phường 1, việc đi làm thủ tục hành chính trở nên rất đơn giản, đúng thời gian trả kết quả, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lễ phép và luôn nở nụ cười, khiến bà thấy chính quyền rất có trách nhiệm và thân thiện.

Mô hình “2 không-3 có” của UBND Phường 1 hiện đã được nhân rộng ra toàn tỉnh. Theo đó, khi tiếp công dân, cán bộ, công chức phải quan tâm, lắng nghe, trao đổi, hướng dẫn tận tình với tinh thần vui vẻ; thực hiện thủ tục hành chính trên toàn bộ các lĩnh vực bảo đảm đúng quy trình, đúng thời gian quy định; bảo đảm 100% số người dân hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 100% số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Theo Thành ủy Vũng Tàu, phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.

Qua đó, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng đầy đủ, đúng quy định. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, lao động, việc làm, giảm nghèo... đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần duy trì ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũng Tàu Hoàng Đình Kê cho biết, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã để lại dấu ấn rõ rệt trong sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Cụ thể, mô hình “Dân vận khéo” đã vận động được hàng trăm hộ gia đình bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị; “Dân vận khéo” giúp nhiều “điểm đen” về rác thải được cải tạo thành công viên cộng đồng khang trang; “Dân vận khéo” hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, trong năm 2023 và năm 2024 mô hình “Dân vận khéo” đã giúp thành phố Vũng Tàu giảm được 925/1.000 hộ nghèo, hiện thành phố còn 75 hộ nghèo chuẩn tỉnh đang hưởng chế độ bảo trợ của Nhà nước.

Mô hình “Kết nối yêu thươngtrao sinh kế, vốn khởi nghiệp” của MTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu được nhân rộng trong toàn tỉnh với phương châm “trao cho người dân chiếc cần câu chứ không trao con cá”. Theo đó, việc cho vay vốn để mua con giống, vật dụng, thiết bị phục vụ chăn nuôi, sản xuất, buôn bán đã tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế gia đình phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của người dân.

Phong trào “Dân vận khéo” được đông đảo người dân và du khách đồng thuận và tham gia. Thí dụ như mô hình dọn rác bãi biển vào Chủ nhật hằng tuần đã

thu hút hàng trăm du khách và người dân chung tay làm sạch bãi biển; đông đảo người dân tham gia dọn rác, góp kinh phí cải tạo bãi rác thành công viên cộng đồng (bãi rác tại khu Á Châu, Khu phố 5, Phường 2; bãi rác hồ Bàu Trũng tại Hẻm 442, Đường 2/9, phường Nguyễn An Ninh; bãi rác góc đường Lưu Chí Hiếu-Ngô Quyền, phường Thắng Nhất...

Mỗi tuần, hàng nghìn lượt người dân và đảng viên tích cực tham gia dọn rác, xóa quảng cáo bẩn tại các khu dân cư. Bên cạnh đó, mô hình “Dân vận khéo” đã kết nối hàng trăm nhà hảo tâm chung tay giúp người nghèo; hàng trăm cán bộ, công chức đến tận nhà dân hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính; hàng chục chiến sĩ Công an đến tận nhà làm căn cước công dân cho người dân gặp khó khăn về di chuyển...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũng Tàu còn phối hợp các lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và hội quần chúng đăng ký và triển khai thực hiện 30 mô hình, hai điển hình “Dân vận khéo”. Các mô hình “Dân vận khéo” này, với những cách làm mới, sáng tạo đã tác động tích cực đến công tác vận động quần chúng, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Nhằm phát huy hiệu quả phong trào, thành phố đã yêu cầu mỗi cấp ủy, cơ quan xây dựng và triển khai ít nhất một mô hình “Dân vận khéo”. Qua đó, nhiều mô hình đã được thực hiện hiệu quả, nhận được đánh giá cao, như các mô hình:

“Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đồng hành bảo đảm an toàn giao thông” của Công an thành phố; “Lực lượng quân sự thành phố Vũng Tàu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước và đấu tranh có hiệu quả luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng” của Ban Chỉ huy quân sự thành phố; “Xuân biên phòng ấm lòng nhân dân”, “Nâng bước em đến trường”, “Tiếng loa tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền IUU” của các đồn biên phòng; “Mái ấm yêu thương”,

“Kết nối yêu thương-trao sinh kế, vốn khởi nghiệp” của MTTQ thành phố, “Mẹ đỡ đầu”, “Tổ y tế thiện nguyện” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; “Cựu chiến binh tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”, “Cổng trường bình an” của Hội Cựu chiến binh thành phố; “Ngày chủ nhật xanh”, “Thanh niên tình nguyện” của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố…

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa cho biết, năm 2025 thành phố sẽ tiếp tục phát động phong trào “Dân vận khéo” với nhiều khí thế và quyết tâm mới, nhằm giữ vững danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN, thành phố đáng sống, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và đại hội đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, Thành ủy sẽ lấy kết quả việc triển khai các mô hình “Dân vận khéo” làm tiêu chí đánh giá thi đua các đơn vị vào cuối năm.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.