Lan tỏa hơn nữa hoạt động khuyến học, khuyến tài ở Thanh Hóa

Chiều 25/2, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan có buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Năm vừa qua, hội khuyến học các cấp ở Thanh Hóa tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, thành lập mới tổ chức hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng tổ chức hội cơ sở.

Thanh Hóa có hơn 1 triệu người là hội viên hội khuyến học, chiếm 27,36% dân số toàn tỉnh; xây dựng Quỹ Khuyến học đạt hơn 379 tỷ đồng, bình quân mỗi người dân góp 103 nghìn đồng xây dựng quỹ khuyến học.

Năm 2022, hội khuyến học các cấp đã trao học bổng, khen thưởng, hỗ trợ gần 193 tỷ đồng cho hơn 482 nghìn học sinh, sinh viên, giáo viên; tiếp tục phối hợp hiệu quả với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thông qua Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao 100 triệu đồng tới học sinh Thanh Hóa vượt khó, học giỏi.

Thông qua Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao 100 triệu đồng tới học sinh Thanh Hóa vượt khó, học giỏi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan biểu dương cách làm giáo dục, khuyến học, khuyến tài bài bản, tổ chức các phong trào tập hợp quần chúng, phát triển hội viên, xây dựng Quỹ Khuyến học đúng hướng; đặc biệt sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi để Hội khuyến học hoạt động hiệu quả, là đơn vị tiêu biểu ở khu vực phía bắc.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan mong tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy thành quả đạt được, nhân rộng cách làm khuyến học, khuyến tài, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài..., đáp ứng sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền, Hội khuyến học tỉnh cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào khuyến học, đặc biệt thông qua kỹ năng chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để ngành giáo dục cũng như toàn xã hội thích ứng và thay đổi theo tinh thần “Tự học và học tập suốt đời”; hướng hoạt động về cơ sở, phát huy truyền thống hiếu học trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; đẩy mạnh công tác vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học để tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa hơn nữa phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao 100 triệu đồng, trích từ Quỹ Khuyến học Việt Nam cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong tỉnh Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.