Hội Khuyến học Cụm 6 tích cực tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú

Năm 2022, Hội Khuyến học Cụm 6 đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các phong trào khuyến học ở nhiều địa phương vẫn duy trì tốt, tích cực hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng phong phú đã góp phần giúp đỡ, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học có điều kiện học lên.
Hội Khuyến học Việt Nam trao hỗ trợ Quỹ Khuyến học các tỉnh để tặng học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó.
Hội Khuyến học Việt Nam trao hỗ trợ Quỹ Khuyến học các tỉnh để tặng học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó.

Ngày 15/12, tại thành phố Kon Tum, Cụm 6, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Năm 2022, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được Hội Khuyến học các tỉnh quan tâm, chú trọng. Hội Khuyến học các tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc vận động phối hợp, liên kết với các ban, ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, đơn vị.

Công tác củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội được quan tâm, phát triển. Tổng số Hội Khuyến học cơ sở là 1.192 (tăng 184 Hội Khuyến học cơ sở so cùng kỳ); có 13.086 Chi hội Khuyến học và 7.395 Ban Khuyến học. Có gần 2 triệu hội viên, tăng hơn 538 nghìn hội viên so cùng kỳ.

Năm 2022, tổng Quỹ của Hội Khuyến học Cụm 6 đạt gần 184,4 tỷ đồng (tăng hơn 75,5 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước)

Hội Khuyến học các tỉnh khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phong trào khuyến học ở nhiều địa phương vẫn duy trì tốt. Các tỉnh tích cực hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng phong phú đã góp phần giúp đỡ, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học có điều kiện học lên và khen thưởng học sinh, sinh viên đạt giải cao qua các kỳ thi đã góp phần đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài. Công tác huy động học sinh ra lớp thực hiện tốt, góp phần tích cực chống bỏ học, thất học, thực hiện tốt thi đua 2 tốt.

Khi tình hình dịch Covid-19 đã ổn định, Hội Khuyến học các tỉnh đã tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ tiền bạc, sách vở, xe đạp... nhằm hỗ trợ những học sinh khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập, góp phần ngăn chặn học sinh bỏ học, đặc biệt là những học sinh có gia đình gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm góp phần cùng ngành giáo dục và đào tạo duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Y Ngọc, chia sẻ: Hội nghị giao ban Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây nguyên là dịp để các Hội Khuyến học tổng kết hoạt động trong năm và xác định phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo; đồng thời chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tỉnh Kon Tum mong muốn Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục quan tâm đến Hội Khuyến học các tỉnh miền trung-Tây Nguyên; Hội Khuyến học các tỉnh bạn chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, triển khai hiệu quả công tác khuyến học, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Doan biểu dương những kết quả đạt được của Hội Khuyến học Cụm 6. Đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng xã hội học tập”; “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập”, triển khai kinh phí hoạt động và bố trí cán bộ phù hợp với địa phương, nâng cao chất lượng công tác Khuyến học...

Năm 2023, với thuận lợi là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đảng bộ các cấp, tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ VI của Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Khuyến học Cụm 6 đổi mới phương pháp hoạt động để hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, đa dạng, chất lượng và thiết thực; tiếp tục phát triển tổ chức Hội và hội viên, đặc biệt phát triển hội viên ở các vùng sâu, vùng xa và vùng có đông đồng bào dân tộc ít người; Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục củng cố và vận động thành lập tổ chức Hội trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học...

Dịp này, Quỹ Khuyến học Việt Nam tặng quỹ khuyến học của hội khuyến học các tỉnh trong trong Cụm 6 100 triệu đồng. Riêng quỹ khuyến học của Hội Khuyến học Kon Tum được tặng 200 triệu đồng. Tổng số tiền tặng quỹ khuyến học là 1 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.