Làm xanh những con kênh đen

Bài 2: Nỗ lực xanh hóa những dòng kênh

Cùng với chủ trương thực hiện giải tỏa nhà trên và ven kênh, rạch, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực đầu tư hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải nhằm xanh hóa những dòng kênh, góp phần mang lại môi trường sống tốt hơn cho cộng đồng dân cư, xây dựng bộ mặt đô thị sạch, xanh.

Tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với chiều dài 32km được kỳ vọng hồi sinh khi thành phố triển khai dự án cải tạo và chỉnh trang bờ kênh.
Tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với chiều dài 32km được kỳ vọng hồi sinh khi thành phố triển khai dự án cải tạo và chỉnh trang bờ kênh.

Tỷ lệ xử lý nước thải rất thấp

Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, tính đến hết năm 2020, tỷ lệ xử lý nước thải đô thị của thành phố mới chỉ đạt 13,2% tổng lượng nước sinh hoạt. Nguyên nhân tỷ lệ thấp là do số nhà máy xử lý nước thải đi vào vận hành chỉ đếm trên đầu ngón tay so với nhu cầu thực tế.

Cụ thể, thành phố đã xây dựng hoàn thành ba nhà máy xử lý nước thải tập trung gồm: Nhà máy xử lý nước Bình Hưng, Nhà máy Bình Hưng Hòa và Nhà máy Tham Lương-Bến Cát, tuy nhiên, hiện nay mới đưa vào vận hành hai nhà máy, gồm Nhà máy xử lý nước Bình Hưng - giai đoạn 1 công suất 141.000m3/ngày, Nhà máy Bình Hưng Hòa công suất 30.000m3/ngày và một phần công suất Nhà máy Tham Lương - Bến Cát (15.000m3/ngày/131.000m3/ngày) có tổng công suất xử lý 186.000m3/ngày.

Theo PGS, TS Nguyễn Đình Tuấn, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên-Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, từ cuối những năm 90 thế kỷ trước đến đầu những năm 2000, thành phố bắt đầu tiến hành cải tạo, xử lý kênh, rạch ô nhiễm. Điển hình là hai dự án: Kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Cải tạo kênh Tân Hóa-Lò Gốm từ nguồn vốn vay của Bỉ.

Hai dự án này đã hoàn thành, giúp chỉnh trang đô thị và xử lý ô nhiễm kênh, rạch nhưng việc xử lý triệt để nguồn nước thải ô nhiễm vẫn chưa đạt yêu cầu tuyệt đối. Trong đó, nước thải được thu gom ở cuối kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, sau đó bơm nước thải chưa xử lý xả ra sông Sài Gòn để “pha loãng”, mà muốn xử lý lượng nước thải này còn phải chờ thành phố xây dựng xong Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè ở phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức thì mới có thể coi là triệt để.

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Lương Minh Phúc (đơn vị quản lý vận hành Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng) nhận định: Nếu công tác giải tỏa nhà trên kênh, rạch và chỉnh trang đô thị cần nguồn vốn đầu tư rất lớn thì khâu thu gom, xử lý nước thải lại cần đến yếu tố thi công, kỹ thuật và giải pháp thực hiện.

Đơn cử, dự án Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng phải thi công mất khoảng 10 năm, trong đó việc thi công 30km cống bao để thu gom nước thải từ hệ tuyến kênh Tàu Hủ-Bến Nghé về nhà máy phải đi ngầm rất phức tạp. Tuy nhiên, hiện nay giai đoạn 1 của nhà máy mới thu gom nước thải, phục vụ cho 2 triệu dân thành phố.

Nhà máy đang được nâng công suất lên 469.000m3/ngày- giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2023 sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt đối với chất lượng dòng kênh Tàu Hủ-Bến Nghé như mầu xanh dòng kênh được khôi phục trở lại, mùi hôi sẽ giảm.

“Một dự án xử lý môi trường muốn phát huy hiệu quả thật sự phải được triển khai đồng bộ gồm xây dựng hệ thống thu gom nước thải, cải tạo kè bờ-chỉnh trang đô thị, tái định cư để người dân ổn định cuộc sống”, ông Phúc chia sẻ.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường, dự kiến giai đoạn 2020-2025, khi hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng - giai đoạn 2 (469.000m3/ngày), Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè (480.000m3/ngày) và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cống bao Tham Lương-Bến Cát phát huy công suất của Nhà máy Tham Lương-Bến Cát (131.000m3/ngày), kỳ vọng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý là 77,48%.

Tạo môi trường sống xanh, phát triển giao thông thủy

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên có chiều dài gần 32km, một tuyến kênh dài nhất thành phố, được xem là dự án trọng điểm thuộc Đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2045 vừa được khởi công xây dựng. Dự án này đi qua bảy quận-huyện, giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải, tạo hành lang ven kênh cho gần 3.500 hộ dân sống hai bên bờ.

Đại diện đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án này cho hay, cùng với việc cải tạo và chỉnh trang bờ kênh có chiều dài 32km, giai đoạn xử lý nguồn nước thải là rất quan trọng.

Theo đó, chủ đầu tư sẽ triển khai song song hai dự án lớn. Cụ thể là dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại lưu vực kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên và dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn nhằm thu gom, xử lý nguồn nước thải từ các cống, kênh nhánh đổ ra kênh.

Toàn bộ hệ thống nước thải thu gom sẽ đưa về hai nhà máy xử lý tại quận 12 và quận Bình Tân. Ngoài ra, sẽ xây dựng hai cống ngăn triều ở hai đầu và cuối kênh (cống rạch Nước Lên và cống Vàm Thuật) với mục đích xử lý sự cố khi nguồn nước bị ô nhiễm.

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường đánh giá: Dù thực hiện muộn nhưng việc thành phố tiến hành cải tạo và xử ý ô nhiễm môi trường ở tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên là điều người dân mong chờ bấy lâu nay.

Tuyến kênh này vốn ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối suốt thời gian qua, tập trung từ Khu công nghiệp Tân Bình đến khu dệt nhuộm, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 với rất nhiều cơ sở sản xuất. Nước thải ra kênh phần lớn pha lẫn kim loại nặng và hóa chất tẩy rửa trong sản xuất được tập hợp về đây mà chưa qua xử lý. Theo TS Thuận, để có giải pháp hữu hiện thì ngay từ bây giờ, trong quá trình xây dựng, đơn vị thực hiện dự án phải tách được dòng chảy từ các khu công nghiệp đấu nối ra kênh, các cửa xả khu dân cư lớn cũng phải tập trung rồi xả ra kênh.

Tuyệt đối không cho đấu nối tự phát nhằm tạo cơ chế quản lý dòng thải sau này. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần theo dõi đánh giá mức độ ô nhiễm dòng kênh và xử phạt cá nhân, tổ chức vi phạm sau khi hoàn thành, thì mới kỳ vọng hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp. Đó cũng chính là ước mơ của hàng triệu người dân thành phố.

Theo PGS, TS Nguyễn Đình Tuấn, trong những năm qua, thành phố đã quyết tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm kênh, rạch, nhờ đó mức độ ô nhiễm được cải thiện, khống chế không để tăng ô nhiễm quá mức kiểm soát.

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm kênh, rạch hiện nay vẫn là thực trạng đáng báo động, khiến thành phố đang lãng phí rất lớn nguồn tài nguyên. Với lợi thế nhiều tuyến kênh, rạch chảy dọc thành phố, nếu bảo vệ nguồn nước xanh, sạch, chúng ta sẽ góp phần tạo ra các tiện ích khác cho người dân và cộng đồng như điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan sạch đẹp, tổ chức các hoạt động giải trí, thể dục thể thao; đồng thời việc tăng cường hoạt động giao thông thủy như phát triển du lịch đường sông, tạo ra giá trị về kinh tế-xã hội.

Bài 1: Những dòng kênh “chết”

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.