Làm sâu sắc quan hệ hợp tác y tế Việt Nam-Thụy Điển trong giai đoạn mới

Diễn đàn đối tác y tế Việt Nam-Thụy Điển được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho nhiều sáng kiến và chương trình hợp tác cụ thể; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Điển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Các diễn giả trình bày tại Diễn đàn đối tác y tế Việt Nam-Thụy Điển. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)
Các diễn giả trình bày tại Diễn đàn đối tác y tế Việt Nam-Thụy Điển. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

Ngày 28/1, tại thủ đô Stockholm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức Diễn đàn đối tác y tế Việt Nam-Thụy Điển theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối hai đầu cầu Stockholm và Hà Nội.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm hơn 50 năm hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Thụy Điển; đồng thời khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác y tế trong giai đoạn mới.

Tham dự Diễn đàn có: Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi; bà Michaela Hollis, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề y tế và chăm sóc sức khỏe, Bộ Y tế và các vấn đề xã hội Thụy Điển; bà Karin Tegmark Wisell, Đại sứ Y tế toàn cầu, Bộ Ngoại giao Thụy Điển; ông Đặng Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế Việt Nam; Giáo sư Bob Harris, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Karolinska; cùng đại diện các cơ sở y tế, trường đại học, viện nghiên cứu và đông đảo chuyên gia, học giả của hai nước.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, nhấn mạnh ý nghĩa của Diễn đàn đối tác y tế Việt Nam-Thụy Điển được tổ chức vào những ngày đầu năm 2026, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn cho biết, Diễn đàn vừa là dịp nhìn lại chặng đường hơn 50 năm hợp tác y tế Việt Nam-Thụy Điển, vừa mở ra giai đoạn hợp tác mới theo hướng đối tác bình đẳng, thực chất và cùng phát triển.

Đại sứ Trần Văn Tuấn khẳng định, dù cách biệt về địa lý, sự kết nối giữa Stockholm và Hà Nội là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác dựa trên lòng tin chiến lược, sự thấu hiểu sâu sắc và các giá trị nhân văn chung.

yte2.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn phát biểu khai mạc Diễn đàn đối tác y tế Việt Nam-Thụy Điển. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

Nhìn lại lịch sử quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Điển, Đại sứ Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1969.

Trên nền tảng đó, hợp tác y tế đã trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác tiêu biểu và bền vững nhất trong quan hệ hai nước, với những dấu ấn sâu sắc như Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho Việt Nam.

Theo Đại sứ Trần Văn Tuấn, trong bối cảnh hệ thống y tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức như già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây nhiễm, nguy cơ dịch bệnh xuyên biên giới và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ y tế. Diễn đàn là dịp để các bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các hướng hợp tác thực chất. Việt Nam đang thúc đẩy hiện đại hóa quản trị y tế và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của người bệnh.

Trong khi đó, Thụy Điển có thế mạnh về y tế công cộng, quản trị hệ thống, đổi mới sáng tạo và các mô hình chăm sóc dựa trên dữ liệu, tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác.

Diễn đàn cũng là hoạt động cụ thể triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 6/2025, trong đó hai nước nhất trí tăng cường và làm sâu sắc hơn khuôn khổ Đối tác chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên nền tảng đó, hợp tác y tế được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên, có vai trò kết nối giữa nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và thực tiễn chăm sóc sức khỏe, hướng tới phát triển bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Michaela Hollis – Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề y tế và chăm sóc sức khỏe, Bộ Y tế và các vấn đề xã hội Thụy Điển; bà Karin Tegmark Wisell, Đại sứ Y tế toàn cầu, Bộ Ngoại giao Thụy Điển và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi, đều khẳng định y tế là một trong những lĩnh vực hợp tác lâu đời, có chiều sâu và mang đậm giá trị nhân văn trong quan hệ Việt Nam-Thụy Điển.

yte3.jpg
Các đại biểu tham dự Diễn đàn đối tác y tế Việt Nam-Thụy Điển. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

Các đại diện nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận hợp tác dựa trên đối tác bình đẳng, chuyển từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo, đồng thời đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực y tế công cộng, quản trị hệ thống, đổi mới sáng tạo, y học chu sinh và chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em. Phía Thụy Điển bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, cơ sở y tế, trường đại học và viện nghiên cứu của hai nước, qua đó thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất trong giai đoạn tiếp theo.

Tại các phiên chuyên đề, các học giả và chuyên gia y tế hai nước đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu có giá trị. Các diễn giả đến từ Trường Đại học Y Karolinska, Đại học Lund và các cơ sở y tế hàng đầu của Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết nghiên cứu khoa học với thực hành lâm sàng, đặc biệt trong lĩnh vực y học chu sinh, nhi khoa và chăm sóc đa ngành cho bà mẹ-trẻ em.

Nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng các mô hình hợp tác liên viện, liên trường, chuẩn hóa quy trình và đào tạo đội ngũ chuyên môn là chìa khóa để nâng cao chất lượng điều trị và giảm biến chứng cho người bệnh.

Các học giả cũng đánh giá cao những mô hình hợp tác xuyên biên giới giữa Việt Nam và Thụy Điển trong cải thiện kết quả điều trị cho trẻ em, trong đó có lĩnh vực khe hở môi-vòm miệng. Theo các chuyên gia, cách tiếp cận “cùng làm - cùng chuyển giao”, kết hợp đào tạo ê-kíp, hội chẩn chuyên gia và theo dõi dài hạn, không chỉ mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn mà còn góp phần nâng cao năng lực bền vững cho hệ thống y tế Việt Nam.

yte4.jpg
Các đại biểu tham gia Diễn đàn trực tiếp tại thủ đô Stockholm chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

Đại diện Bộ Y tế Việt Nam, ông Đặng Văn Tấn – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế khẳng định, Bộ Y tế Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Thụy Điển trong lĩnh vực y tế. Ông nhấn mạnh các nội dung trao đổi tại Diễn đàn phù hợp với định hướng phát triển hệ thống y tế Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Diễn đàn đối tác y tế Việt Nam-Thụy Điển đã tạo không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và chuyên gia y tế hai nước. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho nhiều sáng kiến và chương trình hợp tác cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Điển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện E tạo bước tiến mới trong điều trị kỹ thuật cao

Đánh dấu chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E ghi nhận những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, năm 2026, bệnh viện triển khai thành công ca lấy đa tạng và ghép thận đầu tiên, đồng thời phối hợp điều phối tạng hiến để ghép cho 6 người bệnh tại 3 miền.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân mua sắm thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế từng bước chuẩn bị nền tảng quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đánh dấu bước đột phá về đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm, chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ, ứng phó bị động sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm thông qua phân tích nguy cơ.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan khi mắc sốt rét nặng. (Ảnh: BVCC)

Người đàn ông hôn mê, suy đa cơ quan vì sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Vàng da, vàng mắt kéo dài sau khi trở về từ Congo, người đàn ông 46 tuổi tự uống thuốc nam thay vì nhập viện điều trị. Chỉ đến khi rối loạn ý thức, phải thở máy, bệnh nhân mới được phát hiện mắc sốt rét nặng, tổn thương nhiều cơ quan. Ca bệnh cảnh báo nguy cơ bỏ sót sốt rét ở người trở về từ vùng dịch lưu hành.

(Ảnh minh họa do AI thiết kế)

Mùi hoa sữa gây khó chịu, ai dễ bị ảnh hưởng?

Mùi hoa sữa nồng nặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, người mắc chứng đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính và có tiền sử dị ứng phấn hoa là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi hoa sữa vào mùa nở rộ. 

Bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh khám, điều trị 1 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: THANH DŨNG)

An Giang: Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao

Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin các ca sốt xuất huyết Dengue và ca tay chân miệng trong toàn tỉnh đều tăng, có 2 trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, góp phần hạn chế biến chứng, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ê-kíp thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúc mừng gia đình.

Can thiệp cứu thai trong ca tam thai tự nhiên biến chứng hiếm gặp

Phát hiện hội chứng truyền máu song thai ở tuần 16 trong thai kỳ tam thai tự nhiên, sản phụ 31 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội can thiệp laser và theo dõi đặc biệt. Sau hành trình nhiều biến cố, một em bé chào đời ở tuần 28, được chăm sóc tích cực và xuất viện khỏe mạnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Quách Thị Hà Giang thăm khám cho người bệnh mắc bệnh da liễu. (Ảnh minh họa)

Phối hợp đa phương thức trong điều trị cho bệnh nhân da bọng nước tự miễn

Nhóm chuyên môn Bệnh da bọng nước tự miễn của Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa điều trị thành công một ca bệnh mắc pemphigus thông thường với biểu hiện bọng nước, vết trợt cả ở da và niêm mạc, diễn biến bệnh dai dẳng... bằng sự phối hợp giữa thuốc sinh học rituximab và tiêm corticoid nội tổn thương niêm mạc miệng.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: DUY TUÂN)

Người bệnh mắc sốt xuất huyết không được chủ quan khi vừa “hạ sốt”

Đối với nhiều bệnh việc hạ sốt, hết sốt, người bệnh thường nghĩ cơ thể đang hồi phục và đã qua nguy hiểm. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết, cơn sốt vừa hạ có thể lại là thời điểm bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm. Theo ngành y tế Hà Nội, cuối năm là thời điểm bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng cao.

Hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhân phát hiện bất thường. (Ảnh: BVCC)

Khàn tiếng kéo dài, người đàn ông 36 tuổi phát hiện bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp

Đi khám vì khàn tiếng kéo dài suốt một tháng, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh gây chèn ép dây thần kinh thanh quản. Đây là trường hợp hiếm gặp khi triệu chứng tưởng chừng chỉ liên quan đến bệnh lý tai mũi họng lại là dấu hiệu cảnh báo bất thường nghiêm trọng ở tim.