Giàng Văn Tiến sinh ra và lớn lên ở Bản Đính, một trong những thôn nghèo khó của xã Nghiên Loan. Người dân nơi đây quanh năm chỉ biết dựa vào diện tích ruộng nương trên núi, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sớm chưa rõ mặt người đã lên nương, lên rẫy, tối muộn không còn nhìn thấy đường mới về nhà, nhưng cuộc sống vẫn mãi nghèo khó.
Thấy một số người trong làng thường đi tìm mua những con trâu, bò gầy về nuôi cho béo rồi đem bán kiếm lãi, năm 2008, anh Tiến quyết định thử sức. Anh lặn lội đi lùng mua trâu, bò ở các thôn bản trong xã, dần rồi anh đi khắp mọi nơi trong tỉnh, ngoài tỉnh. Công việc đã mang lại thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh Tiến luôn ấp ủ khát vọng làm giàu từ chăn nuôi gia súc.
Năm 2018, sau nhiều chuyến tham quan, học hỏi các mô hình trong, ngoài tỉnh, anh tâm đắc nhất mô hình chăn nuôi gia súc của Hợp tác xã Tiến Thành công nghệ cao ở phường An Cường (tỉnh Tuyên Quang) chuyên về chăn nuôi gia súc vỗ béo và sản xuất, chế biến các sản phẩm thịt trâu, bò khô sạch, an toàn...
Để có kinh nghiệm chăn nuôi, anh Tiến khăn gói sang Tuyên Quang học tập và trở thành thành viên của Hợp tác xã Tiến Thành. Sau khi đã học được những kinh nghiệm cần thiết, anh trở về quê bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Anh đứng ra kêu gọi những hộ dân cùng thôn thành lập Hợp tác xã Giàng Tiến, chuyên chăn nuôi vỗ béo trâu, bò. Ban đầu anh vay ngân hàng 900 triệu đồng để làm vốn đầu tư đầu vào và xây hai khu chuồng trại.
Trong chuồng trại, anh Tiến lúc nào cũng có cả trăm con trâu, bò. Lứa này được vỗ béo xuất bán thì lứa khác lại được nhập về nuôi. Để bảo đảm nguồn thức ăn mỗi ngày lên đến hơn hai tấn cỏ, anh Tiến tự trồng 10 ha cỏ voi, vận động bà con trong thôn, xã, thậm chí cả các xã bên cạnh cùng trồng cỏ.
Ngoài ra, anh còn tận dụng những phụ phẩm nông nghiệp như: thân ngô, rơm rạ... để làm thức ăn cho trâu, bò. Sau một thời gian Hợp tác xã đã có hơn 30 hộ thường xuyên liên kết bán cỏ voi. Không những vậy, Hợp tác xã còn nhập nguồn rơm từ các tỉnh như: Thanh Hóa, Quảng Ngãi... về làm thức ăn.
Trang trại của Hợp tác xã chăn nuôi Giàng Tiến với hàng trăm con trâu, bò khỏe mạnh được nuôi nhốt trong những dãy chuồng được đầu tư xây dựng quy mô. Nhờ phương pháp vỗ béo khoa học, chỉ sau 2-3 tháng, mỗi con trâu, bò có thể tăng từ 70-100 kg, mang lại lợi nhuận từ một đến hai triệu đồng mỗi con. So với trồng lúa, ngô thì chăn nuôi trâu, bò cho lợi nhuận cao hơn nhiều lần và nuôi vỗ béo cũng không quá vất vả.
Hiện tại, tổng đàn của hợp tác xã đã lên đến gần 400 con trâu, bò. Hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho 6 người, chưa kể các thành viên hợp tác xã. Mô hình này không chỉ giúp hợp tác xã Giàng Tiến trở thành đơn vị chăn nuôi lớn nhất địa phương mà còn là động lực để nhân rộng nghề nuôi trâu, bò vỗ béo.
Hiện nay, xã Nghiên Loan có hàng trăm hộ tham gia vào phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, nhiều hộ đã thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ và liên kết với Hợp tác xã chăn nuôi Giàng Tiến.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự nhạy bén thị trường, chàng trai miền sơn cước Giàng Văn Tiến đã biến giấc mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương thành hiện thực. Nhiều năm qua, anh Tiến nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của chính quyền các cấp, là gương mặt điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương.