Năm học đầu tiên, Trường Edison có học sinh đoạt giải của tỉnh Thái Nguyên

Năm học 2025-2026 khép lại, đánh dấu những bước tiến vững chắc của thầy và trò Trường trung học phổ thông Edison trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Thành tích nổi bật mà trường đạt được là có học sinh đoạt giải tỉnh Thái Nguyên, mang lại niềm tin cho phụ huynh và xã hội.

Lãnh đạo đơn vị chủ quản Trường trung học phổ thông Edison trao học bổng cho học sinh xuất sắc trong lễ tổng kết năm học đầu tiên.
Lãnh đạo đơn vị chủ quản Trường trung học phổ thông Edison trao học bổng cho học sinh xuất sắc trong lễ tổng kết năm học đầu tiên.

Trường trung học phổ thông Edison là ngôi trường tư thục, trẻ nhất tỉnh Thái Nguyên. Trường được thành lập, đi vào hoạt động từ năm học 2025-2026 theo chủ trương đa dạng hóa các loại hình, thu hút nguồn lực, nhân lực để phát triển giáo dục, bố trí chỗ học cho học sinh trong điều kiện hệ thống trường công lập chưa đáp ứng, hướng tới phổ cập trung học phổ thông.

Dù là trường mới, nhưng ngay từ năm học đầu tiên, Trường trung học phổ thông Edison đã tuyển dụng được đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, có nhiều học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh; cơ sở vật chất từng bước được hoàn thiện theo hướng hiện đại, đồng bộ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của nhà trường là học sinh đến từ nhiều địa bàn, môi trường học tập khác nhau, trình độ không đồng đều.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Với nhiều đặc điểm không thuận lợi, nhưng trong năm học đầu tiên, nhà trường đã từng bước xây dựng được nền nếp, môi trường giáo dục tích cực, tạo được những dấu ấn rõ nét về xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành.

Trên địa bàn tỉnh, đây cũng là ngôi trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và AI trong dạy học; cá thể hóa việc hỗ trợ học sinh; tạo hứng thú và động lực học tập; từng bước chuyển giờ học từ thầy giảng-trò chép sang học sinh chủ động nghiên cứu, suy nghĩ-giáo viên định hướng và truyền cảm hứng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tất cả giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, các tiết học STEM, hoạt động trải nghiệm và câu lạc bộ học thuật tạo hứng thú rõ rệt cho học sinh.

Do đó, ngay từ năm học đầu tiên, niềm vui lớn nhất của các thầy, cô giáo, phụ huynh là sự tiến bộ rõ rệt của học sinh. Qua đánh giá khách quan, công bằng, nhà trường có gần 87% học sinh học lực khá, tốt, trong đó có gần 36% học lực tốt; nhiều học sinh từ rụt rè trở nên tự tin, từ học tập thụ động chuyển sang chủ động, biết làm việc nhóm, biết thuyết trình, biết xây dựng mục tiêu học tập và định hướng tương lai cho bản thân.

Đặc biệt, nhiều em đạt thành tích nổi bật trong học tập, văn nghệ, thể thao, kỹ năng, mạnh dạn tham gia các cuộc thi, hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường, có nhiều sản phẩm học tập sáng tạo được giáo viên và phụ huynh đánh giá cao. Điển hình là nhà trường có học sinh đoạt giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học tỉnh Thái Nguyên, giải Nhì môn bóng bàn giải thể thao cấp tỉnh, giải Bạc, giải Đồng bơi lội...

Em Nguyễn Thu Hà, lớp 10 A5 tâm sự: Mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học tập, mà còn là một ngày chúng em được trưởng thành trong tình yêu thương, sự tận tâm của thầy, cô giáo và tình bạn tươi đẹp dưới mái trường thân yêu. Được sự quan tâm, dìu dắt của các thầy, cô giáo, những bài học không chỉ giúp chúng em tích lũy kiến thức, mà còn dạy chúng em biết sống có trách nhiệm, biết nỗ lực, biết yêu thương và sẻ chia, là động lực để chúng em cố gắng từng ngày.

Là trường tư thục, nhưng Trường trung học phổ thông Edison không đặt lợi nhuận lên trên hết, trái lại nhà trường tổ chức trao học bổng lên đến vài chục triệu đồng, miễn học phí năm học 2026-2027 cho học sinh xuất sắc, thưởng vật chất cho học sinh giỏi, hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo cảm hứng, động lực để các em vươn lên trong học tập.

Cán bộ, các thầy, cô giáo của trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, mà còn tích cực tham gia xây dựng nền nếp, văn hóa trường học, đồng hành sát sao cùng học sinh, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, tự học công nghệ, dành nhiều thời gian hỗ trợ học sinh ngoài giờ học.

Các tổ chuyên môn đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, giáo viên tích cực dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, nhiều tiết dạy được đánh giá cao về tính sáng tạo và khả năng tạo cảm hứng học tập; xây dựng được hình ảnh người thầy không chỉ dạy kiến thức, mà còn đồng hành, lắng nghe và truyền cảm hứng cho học sinh.

Nhà trường coi trọng giáo dục hai chiều đối với học sinh, cụ thể là việc phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh được duy trì, trao đổi thông tin hai chiều thường xuyên, ngày càng hiệu quả, làm cho học sinh tích cực học tập, chăm ngoan.

Theo ông Nguyễn Công Hoan, đại diện Hội Cha mẹ học sinh nhà trường, Trường trung học phổ thông Edison không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng học tập, mà còn coi trọng việc phát triển toàn diện về kỹ năng sống, tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, khả năng hội nhập của học sinh.

Tuy nhiên, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hà cho biết, nhìn thẳng vào thực tế, để đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng, nhà cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, học sinh cần thêm thời gian để thích nghi, cần tiếp tục xây dựng nền nếp vững chắc; đội ngũ vừa giảng dạy vừa phải dành thời gian vận hành nhà trường.

Năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trong giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên chất lượng cao, xây dựng ngôi trường học tập hạnh phúc, thêm các hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp nhằm khẳng định vị trí trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

Cao Bằng áp dụng giá nước sạch mới từ tháng 10

Theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, giá bán lẻ nước sạch của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng được áp dụng từ kỳ tính tiền nước tháng 10/2026.

Công an xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La kích hoạt bổ sung tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Đưa VNeID đến gần với người dân

Từ hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa VNeID trở thành công cụ thiết thực trong đời sống. Đây cũng là nền tảng để tỉnh triển khai đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Các thiếu nữ Thái tái hiện nghi lễ Áp hô Chiêng (gội đầu) bên dòng Nậm Pe.

Bình Lư trên hành trình mới

Từ mùa vàng trên đồng ruộng đến những sản phẩm OCOP đang mở rộng thị trường, cùng với đó giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy qua các lễ hội đã tạo sức hút ngày càng tăng của du lịch xã Bình Lư (Lai Châu) giúp địa phương từng bước tạo dựng hướng đi mới phục vụ phát triển.

Dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhím bờm theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Vị Xuyên do Hợp tác xã Tấn Đạt chủ trì, triển khai.

Khoa học-công nghệ đồng hành phát triển sản xuất ở Tuyên Quang

Các nhiệm vụ khoa học-công nghệ đã, đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống. Từ bảo tồn nguồn gien cây trồng bản địa, phát triển cây dược liệu đến các dự án chăn nuôi, sản xuất ứng dụng kỹ thuật mới đã mở ra khả năng chuyển giao, nhân rộng, tạo sinh kế cho người dân.

Lần đầu tiên những cánh diều tung bay trên thảo nguyên trong chương trình “Slam Chiêm-Sắc màu trên thảo nguyên” do xã Hiệp Lực tổ chức.

Những sắc màu văn hóa mới ở Thái Nguyên

Sau hợp nhất, trên không gian mới tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện hàng loạt các lễ hội, chương trình văn hóa đặc sắc mới. Điểm đáng ghi nhận những chương trình mới này ra đời trên cơ sở trăn trở, đặt mục tiêu tạo dấu ấn văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, tiêu thụ nông sản, mở ra hướng phát triển kinh tế cho địa phương.

Giám đốc Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong Vũ Thị Lệ Thủy chăm sóc cam tại trang trại.

Hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu cam Cao Phong

Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong (Phú Thọ) đang áp dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất và chế biến cam Cao Phong. Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nông nghiệp đang được Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) xây dựng 3T Farm là đơn vị ứng dụng đầu tiên của các nước.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn (Thái Nguyên) tập huấn bơi, lái thuyền trên sông Cầu.

Phòng, chống thiên tai từ cơ sở

Rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề trong hai năm 2024 và 2025, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền các xã, phường tỉnh Thái Nguyên có nhiều giải pháp thiết thực, sát thực tế nhằm nâng cao năng lực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngay tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN)

Quyết liệt chấn chỉnh trật tự đô thị

Trước tình trạng vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị diễn ra trên địa bàn 4 phường trung tâm của Lạng Sơn, vừa qua Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm, huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm văn minh đô thị.

Vào thứ hai hằng tuần, học sinh và giáo viên các nhà trường trên địa bàn xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng sẽ mặc trang phục của dân tộc mình đến trường.

Cao Bằng bảo tồn, phát huy nét đẹp trang phục dân tộc

Để bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã quan tâm, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh mặc trang phục đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh khi làm việc, đến trường và khi tham dự các hoạt động.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên nắm tình hình, chỉ đạo công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Nghĩa Tá. (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm vùng ATK

Tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt chỉ đạo triển khai việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân sinh sống tại các xã, phường thuộc vùng An toàn khu (ATK) Chợ Đồn và Định Hóa. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối tháng 1/2027 sẽ hoàn thành công việc này, kịp cho người dân đón Tết Nguyên đán trong nhà mới.