Tìm đồng đội trên các điểm cao biên giới

Những ngày hè nắng như đổ lửa, trên các điểm cao nơi biên giới, những cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang bám núi rừng, phá đá, đào hào tìm đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đào hào tìm dấu vết liệt sĩ trên các điểm cao tại thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang.
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đào hào tìm dấu vết liệt sĩ trên các điểm cao tại thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang.

Chiến tranh đã lùi xa, màu xanh cây cỏ phủ kín những điểm cao, nhưng dưới màu xanh đó vẫn còn hơn 1.200 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Mỗi ngày trôi qua, cơ hội tìm thấy các liệt sĩ khó khăn hơn bởi địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh phai mờ theo thời gian. Do đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Chú trọng thu thập thông tin liệt sĩ

Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, công tác tìm kiếm hiện tập trung chủ yếu tại các sườn núi, điểm cao dọc tuyến biên giới, nơi địa hình đặc biệt khó khăn, phạm vi rộng, hiểm trở. Do đó, để triển khai chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm hiện tập trung chủ yếu tại các sườn núi, điểm cao dọc tuyến biên giới, nơi địa hình đặc biệt khó khăn, phạm vi rộng, hiểm trở. Do đó, để triển khai chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, sau khi được kiện toàn, tăng cường quân số, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chia thành năm phân đội, trong đó ba phân đội trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại bảy vị trí trọng yếu, bao gồm các điểm cao 685, 300, 772, A5, xã Thanh Thủy; điểm cao 1.688, 1.800A, 1.800B, xã Lao Chải; điểm cao 1.030, xã Minh Tân. Hai phân đội còn lại bám theo các đơn vị công binh đang triển khai rà phá bom mìn dọc tuyến biên giới nhằm xác định những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho biết, công tác thu thập thông tin vị trí có liệt sĩ nằm lại chiến trường là nhiệm vụ trọng tâm. Đội đã phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu và người dân sinh sống tại khu vực biên giới. Qua công tác tuyên truyền, từ đầu chiến dịch đến nay, đã tiếp nhận 22 thông tin, tiến hành khảo sát 19/22 thông tin.

Phân đội 3, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các xã biên giới Minh Tân, Tùng Vài đã tiếp nhận nhiều nguồn tin từ nhân dân địa phương. Trong đó có thông tin do anh Vàng Seo Tăng, thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân cung cấp. Theo anh Tăng, người già trong thôn kể lại, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, trên địa bàn thôn, có một điểm cao gần biên giới từng có đơn vị bộ đội đóng quân và chôn cất liệt sĩ. Tuy nhiên, vị trí cụ thể không nhớ chính xác.

Từ nguồn tin này, Phân đội 3 tiến hành khảo sát thực địa, đối chiếu với tài liệu lịch sử các trận đánh và xác định thông tin có cơ sở. Đầu tháng 5 vừa qua, đơn vị huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. Sau gần một tuần, cán bộ, chiến sĩ đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật còn sót lại.

Gần đây nhất, cựu chiến binh Nguyễn Văn Quyền, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, nguyên là Tiểu đoàn phó Chính trị, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 266, Sư đoàn 313 cung cấp thông tin: Tại điểm cao 1.030, thôn Mã Hoàng Phìn, xã Minh Tân có một trung đội bị địch tấn công và hy sinh vẫn chưa lấy được hài cốt liệt sĩ. Ông Quyền cho biết: “Khi đó chiến trường ác liệt, điểm cao bị địch chiếm đóng nên bộ đội hy sinh đều không lấy được xác. Tôi cung cấp thông tin và mong muốn lực lượng chức năng sớm tổ chức tìm kiếm để đưa đồng đội về với gia đình”.

Từ thông tin do cựu chiến binh cung cấp, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tiến hành khảo sát, xác minh, xác định thông tin có cơ sở và đang chuẩn bị để tổ chức các bước tìm kiếm, quy tập.

Phá đá, đào hào tìm đồng đội

Do hầu hết các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ đều nằm trên các điểm cao núi đá, núi đất hiểm trở, giao thông khó khăn nên phương tiện cơ giới gần như không thể tiếp cận. Cùng với đó, nhiều liệt sĩ hy sinh trong hầm hào, hang đá, khe núi đã bị đạn pháo đánh sập, vùi lấp sau nhiều năm nên công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Điển hình là tại điểm cao A5, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, sau khi nhận thông tin do các cựu chiến binh, đầu tháng 5 vừa qua, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ triển khai công tác tìm kiếm trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm. Để tiếp cận được khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng máy khoan, búa tạ, bột nở để phá đá.

Thiếu tá Mạc Văn Cận, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho biết: “Tại điểm cao A5, các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong hang đá, khe núi đã bị đạn pháo đánh sập. Trong điều kiện thiếu dưỡng khí, không gian chật hẹp, nguy cơ sạt lở thường trực nhưng anh em trong đội vẫn cố gắng, sử dụng các dụng cụ thủ công, kiên trì phá đá mở đường để tiếp cận vị trí có hài cốt liệt sĩ. Dù vất vả nhưng anh em trong đội vui mừng khi đã tìm kiếm được ba liệt sĩ”.

Để tìm được hài cốt liệt sĩ tại thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân, Phân đội 3 phải huy động toàn bộ lực lượng tổ chức tìm kiếm trên diện tích gần 4.000m2. Do địa hình phức tạp, cán bộ, chiến sĩ phải đào thủ công các tuyến hào sâu từ 1,5m đến 1,8m dọc theo sườn đồi; mỗi hào cách nhau 1m. Đào đến tuyến hào thứ 6, với khối lượng khoảng 200m2 đất đá, đơn vị mới tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Trung tá Hoàng Vũ Dũng, Đội phó Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phụ trách Phân đội 3 cho biết: “Trên biên giới thời tiết khắc nghiệt, có những ngày làm việc liên tục giữa nắng nóng gay gắt, quần áo ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay rớm máu vì cuốc xẻng nhưng không ai nản chí. Mỗi khi phát hiện một mảnh tăng võng, chiếc cúc áo hay đoạn dây lưng còn sót lại dưới lòng đất, mọi người lại thêm hy vọng tìm thấy đồng đội”.

Trên biên giới thời tiết khắc nghiệt, có những ngày làm việc liên tục giữa nắng nóng gay gắt, quần áo ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay rớm máu vì cuốc xẻng nhưng không ai nản chí. Mỗi khi phát hiện một mảnh tăng võng, chiếc cúc áo hay đoạn dây lưng còn sót lại dưới lòng đất, mọi người lại thêm hy vọng tìm thấy đồng đội.

Trung tá Hoàng Vũ Dũng, Đội phó Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phụ trách Phân đội 3

Từ đầu chiến dịch đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã triển khai tìm kiếm trên diện tích khoảng 410ha; khối lượng đất đá đào đắp hơn 4.000m3; tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ và hai mộ liệt sĩ tập thể.

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 170 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu giám định ADN và được chia làm hai giai đoạn thực hiện từ năm 2026 đến 2030. Giai đoạn 1, từ tháng 6/2026 đến 7/2027 lấy mẫu đối với 92 mộ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; giai đoạn 2, từ tháng 7/2026 đến năm 2030 lấy mẫu đối với 78 mộ.

Mục tiêu của tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 600 hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong triển khai chiến dịch; đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, xác minh thông tin, lấy mẫu giám định ADN; cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Nếu được chấp nhận, dự án bãi đỗ xe ngầm Công viên Lê Văn Tám có thể tạo thêm hàng nghìn chỗ đỗ xe kết hợp tạo không gian công cộng xanh và tiện ích phục vụ cộng đồng.

Kích hoạt không gian ngầm, mở hướng phát triển đô thị

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả nguồn lực này.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phạm Gia Túc tuyên dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. (Ảnh: LINH PHAN)

Gần 367 tỷ đồng đăng ký ủng hộ nhân phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026

Hưởng ứng phong trào "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp giai đoạn 2024-2026 vào tối 17/10, tại Hà Nội.

Tin nổi bật ngày 17/10: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 17/10: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hà Nội; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin thăm chính thức Việt Nam; Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn tại Olympic Vật lý quốc tế… là những tin tức nổi bật trong ngày 17/10.

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Hà Nội ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

Đối tượng Lê Ngọc Huy (đứng thứ 3 từ trái qua phải) đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng truy nã trên biển

Ngày 17/10, tại vùng biển tỉnh Ninh Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt giữ Lê Ngọc Huy (sinh ngày 26/12/2008), đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã về các tội: Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Tiếp tục làm rõ một số quy định về trách nhiệm hình sự

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và nhân dân. Báo cáo của Chính phủ và ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tập trung làm rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung và một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phấn đấu trở thành cơ quan báo chí địa phương nằm trong tốp chuyển đổi số xuất sắc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sức lan tỏa của báo chí Quảng Ngãi trên nền tảng số

Quá trình tổ chức lại hoạt động sản xuất nội dung theo mô hình tòa soạn hội tụ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi xác định: Sức lan tỏa của báo chí trên nền tảng số không chỉ nằm ở lượng người xem, mà còn ở khả năng đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống.

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí. Một trong những nhiệm vụ của kế hoạch là sử dụng kết quả quan trắc, dự báo khí tượng và dự báo chất lượng không khí để chủ động khuyến cáo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ sớm.

Tổng giám đốc Phan Công Thành đại diện PVFCCo-Phú Mỹ nhận vinh danh tại Lễ công bố. (Ảnh: PVFCCo-Phú Mỹ )

PVFCCo-Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 tổ chức ngày 16/10/2026, 2 sản phẩm Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ của PVFCCo-Phú Mỹ, đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã được vinh danh trong Top sản phẩm tiêu biểu đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.