Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515).
Cùng dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 2.
Về phía nước bạn Lào có đại diện Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào; Ban Công tác đặc biệt các tỉnh: Phongsaly, Xayabury, Luang Prabang, Bokeo, Luang Namtha, Oudomxay.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã đọc lời điếu văn, bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của hai dân tộc Việt-Lào.
Điếu văn nêu rõ, tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào đã được hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thập kỷ chiến đấu chống kẻ thù chung.
Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng quân và dân cách mạng Lào, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng và lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Sự hy sinh cao cả của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lòng quả cảm và tình đoàn kết quốc tế trong sáng.
Nhiều đồng chí đã mãi mãi nằm lại trên đất bạn Lào khi tuổi còn rất trẻ. Tên tuổi, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ sẽ mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trân trọng, ghi nhớ và đời đời biết ơn.
Thay mặt lãnh đạo và nhân dân địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo quốc gia 515; sự phối hợp, giúp đỡ chí tình, trọn vẹn trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào và nhân dân các dân tộc Lào anh em, giúp các Anh hùng liệt sĩ sớm được trở về cội nguồn.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và ý chí tự lực, tự cường; quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; nỗ lực xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng.