Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo bộ, ngành Trung ương cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tại buổi lễ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo bộ, ngành Trung ương cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tại buổi lễ.

Lâm Đồng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng

Tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước. Trước dấu mốc lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Sáng 30/6, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Lâm Đồng; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các xã, phường, đặc khu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố.

Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình địa phương và kết nối trực tiếp đến điểm cầu của 124 phường, xã, đặc khu.

ndo_br_5.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đại biểu tại buổi lễ.

Theo Nghị quyết số 202 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực từ ngày 12/6, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

bd.jpg
ndo_br_dalat-xh.jpg
Khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt - Trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới.

Tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích tự nhiên hơn 24.233km2, lớn nhất cả nước, với 124 xã, phường, đặc khu; dân số hơn 3,8 triệu người. Tỉnh Lâm Đồng giáp các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Vương quốc Campuchia và Biển Đông. Trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh đặt tại thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

ndo_br_10.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trước dấu mốc lịch sử mang ý nghĩa to lớn, tạo ra những điều kiện, động lực và cơ chế mới để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

ndo_br_17.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ trong bộ máy mới tỉnh Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, việc hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng giúp khai thác hiệu quả tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, cùng các đô thị biển và cao nguyên đặc sắc; mở ra không gian kinh tế liên kết, đa trung tâm, phát triển toàn diện, hài hòa và bền vững. Đây cũng là cơ hội để chúng ta quy hoạch lại các vùng sản xuất, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, hình thành các chuỗi giá trị mới và nâng cao đời sống người dân.

ndo_br_4.jpg

Chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính là việc làm cần thiết, đúng đắn và mang tính chiến lược lâu dài. Chính trong lúc này, tinh thần gương mẫu vì tập thể, vì lợi ích chung của cán bộ, công chức, viên chức… lại càng được thể hiện hơn bao giờ hết.

ndo_br_24.jpg

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ trong bộ máy mới. Đồng chí đề nghị, các đồng chí được phân công, bổ nhiệm cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, đoàn kết, năng động, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nhanh chóng bắt nhịp công việc.

ndo_br_pt.jpg
Tỉnh Lâm Đồng mới có 3 vùng sinh thái: cao nguyên-trung du-duyên hải. Trong ảnh: Một góc thành phố Phan Thiết.

Bắt đầu từ ngày 1/7, tất cả công việc theo thẩm quyền của hai cấp (tỉnh, xã) phải được vận hành thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; đồng thời, giữ gìn hình ảnh, tác phong của người cán bộ “từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân”.

cau.jpg
Các xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh Lâm Đồng mới theo dõi buổi lễ qua các điểm cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự đồng thuận và đoàn kết, tập thể lãnh đạo và cán bộ tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng bắt nhịp công việc, chung sức, đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương về công tác nhân sự của tỉnh Lâm Đồng mới.

ndo_br_23.jpg
Đồng chí Nguyễn Thúy Anh công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương về công tác nhân sự của tỉnh Lâm Đồng mới.

Theo quyết định được công bố, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng gồm 95 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 29 đồng chí. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng là đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng.

ndo_br_ha.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao quyết định cho đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương công bố các nghị quyết, quyết định chỉ định Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng được chỉ định Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được chỉ định Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng mới. Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông được chỉ định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

ndo_br_3.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao các nghị quyết, quyết định của Trung ương cho các chức danh chủ chốt tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau phần công bố các quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

ndo_br_14.jpg
Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, thành lập Đảng bộ 124 xã, phường, đặc khu; chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường, đặc khu. Chỉ định nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng các Ban Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

ndo_br_xa.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng, và đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trao các nghị quyết, quyết định của Trung ương cho các đồng chí Bí thư Đảng ủy; lãnh đạo xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
ndo_br_19.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo các xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận bày tỏ sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trước một giai đoạn phát triển mới.

ndo_br_18.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp bày tỏ sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trước một giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, với sự chỉ đạo sát sao từ Trung ương và lãnh đạo tỉnh, các đơn vị hành chính mới sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả quản lý và phục vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh; góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

ndo_br_16.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước một dấu mốc lịch sử, thời khắc trọng đại, khi 3 quê hương Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đã hòa thành một.

Phát biểu tiếp thu và nhận nhiệm vụ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khẳng định, hôm nay là ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước một dấu mốc lịch sử, thời khắc trọng đại, khi 3 quê hương Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đã hòa thành một. Tuy văn hóa, sinh hoạt, nét đặc trưng vùng miền có khác, nhưng đã là “một nhà” thì chúng ta cùng nhau đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên.

ndo_br_15.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chia tay đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp thu đầy đủ những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, để có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trước mắt, tập trung cao độ, bảo đảm quá trình chuyển tiếp diễn ra thuận lợi, không có sự gián đoạn công việc; khẩn trương xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lâm Đồng; cụ thể hóa tiềm năng, thế mạnh và các giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội dài hạn, trước mắt là cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_br_dalat-ub.jpg
Lâm Đồng hội tụ nhiều yếu tố để phát triển bền vững trong tương lai.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, hãy cùng nhau nắm bắt cơ hội lịch sử này, biến thách thức thành động lực, chung tay xây dựng Lâm Đồng ngày càng hiện đại, giàu mạnh và văn minh; lấy con người làm trung tâm, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời đón đầu những cơ hội phát triển trong thời gian tới, để tỉnh Lâm Đồng mới trở thành niềm tự hào của cả nước.

ndo_br_untitled-1.jpg
Tỉnh Lâm Đồng có nhiều dư địa để cất cánh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
ndo_c_1.jpg

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ:

1- Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

2- Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

3- Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

4- Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

5- Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy

6- Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

7- Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy

8- Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy

CÁC PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG

1- Đồng chí Dương Khắc Mai

2- Đồng chí Nguyễn Hữu Thông

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

1- Đồng chí Y Quang Bkrông

2- Đồng chí K’ Mák

3- Đồng chí Tiêu Hồng Phúc

4- Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích

5- Đồng chí Mai Thị Xuân Trung

6- Đồng chí Đa Cát Vinh

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

1- Đồng chí Nguyễn Hồng Hải

2- Đồng chí Võ Ngọc Hiệp

3- Đồng chí Lê Trọng Yên

4- Đồng chí Nguyễn Minh

5- Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc

6- Đồng chí Đinh Văn Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.