Lâm Đồng: Không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm lại bị xử lý

Chiều 28/6, tại Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng chủ trì phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: N.T)
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: N.T)

Phiên họp tiến hành thảo luận, xem xét và cho ý kiến về kết quả công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng năm 2025, nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng còn lại của năm 2025; kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Theo đánh giá, 6 tháng qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều chuyển biến tích cực, quan trọng. Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm nhất là đã chuyển trọng tâm từ phòng, chống tham nhũng sang phòng, chống tiêu cực, lãng phí.

ndo_br_bcd-4.jpg
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc và Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Khắc Bình tham dự phiên họp. (Ảnh: N.T)

Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo bảo đảm đúng quy chế làm việc; trong đó đã duy trì các phiên họp, cuộc họp định kỳ để đánh giá kết quả công tác, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc.

Ban Chỉ đạo đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương và cuộc họp tháng 3/2025 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; chỉ đạo đẩy mạnh phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, thực hiện công trình, dự án và chỉ đạo khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

ndo_br_bcd-3.jpg
Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng tham dự phiên họp. (Ảnh: N.T)

Sáu tháng năm 2025, qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 48 đảng viên; chuyển sang cơ quan điều tra một vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Ban Chỉ đạo tỉnh sâu sát, quyết liệt trong theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với 11 vụ án, vụ việc (đã ban hành thông báo kết thúc theo dõi, chỉ đạo xử lý 2 vụ; báo cáo đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét cho kết thúc theo dõi, chỉ đạo xử lý 1 vụ; đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý 8 vụ).

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra 28 vụ, 44 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 vụ, 17 bị can; truy tố 18 vụ, 36 bị can; xét xử 13 vụ, 30 bị cáo phạm tội tham nhũng, tiêu cực, chức vụ.

ndo_br_bcd-1.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: N.T)

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt; nhất là trong bối cảnh đang tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh và xây dựng, ban hành các nội dung, chương trình liên quan sau sáp nhập; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả hơn nữa các giải pháp phòng ngừa để ngăn chặn từ gốc, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm đối thoại, kịp thời xử lý, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân về các nội dung này.

ndo_br_1-6783.jpg
Ban Chỉ đạo thực hiện hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông triển khai vận hành thử nghiệm tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã tại 6 xã, phường thuộc 3 tỉnh vào ngày 23/6.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, giải ngân vốn ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

Đồng thời, rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới quy hoạch, bổ nhiệm lại bị xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.