“Lá chắn thép” bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở

Sau gần bốn năm thực hiện việc đưa công an chính quy về các xã, đến nay, toàn bộ xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều được bố trí đủ về số lượng công an chính quy theo quy định. Lực lượng này, đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, được ví như “lá chắn thép” ở cơ sở.
Lực lượng Công an xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu tuần tra đêm, bảo đảm an ninh trật tự.
Lực lượng Công an xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu tuần tra đêm, bảo đảm an ninh trật tự.

Là địa phương tiếp giáp với nhiều khu công nghiệp, đang trên đà phát triển mạnh của huyện Nhơn Trạch, tình hình an ninh trật tự ở xã Long Thọ cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về công tác tại xã, đến nay, Công an xã Long Thọ được bố trí đủ năm công an chính quy. Trung tá Trần Duy Tiến, Trưởng Công an xã Long Thọ cho biết: Địa bàn tập trung nhiều phòng trọ, công nhân lao động từ nơi khác đến sinh sống.

Do đó, cùng với tích cực phối hợp với các ban, ngành ở địa phương đẩy mạnh phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã đã tăng cường tuyên truyền đến các chủ nhà trọ, người thuê trọ về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để chủ động phòng chống, tố giác tội phạm. Đối với các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đều được giải quyết kịp thời, qua đó, tạo sự yên tâm cho người dân.

Theo anh Trần Hữu Nam, ở ấp 1, xã Long Thọ, trước đây trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật, người dân cảm thấy lo lắng, nhưng kể từ khi xã có lực lượng công an chính quy, các loại tội phạm được kéo giảm hẳn.

Tương tự, sau khi được tăng cường lực lượng công an chính quy từ năm 2019, tình hình an ninh trật tự ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Bắc Trần Văn Trình đánh giá: Ngoài tích cực tuần tra vào giờ cao điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, lực lượng công an xã đã vận động người dân đóng góp lắp đặt nhiều camera an ninh tại các khu vực trọng điểm. Nhờ đó, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như, đánh bạc, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đã giảm sâu.

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào năm 2021, lực lượng công an xã cùng hệ thống chính trị tại địa phương căng mình phòng chống. Ngoài ra, để hoàn thành sớm việc cấp căn cước công dân và hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử theo Đề án 06, lực lượng công an xã đã khắc phục khó khăn, làm việc không có ngày nghỉ trong nhiều tháng.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Từ năm 2019 đến giữa tháng 6/2023, đã điều động, bố trí 732 cán bộ công an chính quy công tác tại công an 130 xã, thị trấn trên địa bàn. Hiện nay, tất cả các xã ở Đồng Nai đều đã được bố trí ít nhất năm đồng chí công an xã chính quy theo quy định. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 17 lớp với gần 1.600 học viên. Việc chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng là giải pháp quan trọng, cấp thiết nhằm trang bị những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tạo tiền đề vững chắc cho mỗi cán bộ, chiến sĩ đã, đang và sẽ được bố trí về các xã.

Theo đánh giá của lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an xã trên địa bàn được xem như lá chắn thép bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Tình hình an ninh trật tự tại địa bàn các xã sau khi bố trí công an chính quy có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời, nhiều loại tội phạm được kiềm chế, giảm rõ rệt.

Chỉ tính riêng từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2023, lực lượng công an xã, thị trấn toàn tỉnh đã xử lý 3.554 vụ phạm pháp hình sự; tiếp nhận 5.428 tin báo, tố giác về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Từ các tin báo, cơ quan công an đã giải quyết, xử lý 4.470 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra các cấp có thẩm quyền khởi tố trên 3.440 vụ; ngoài ra, tham mưu, xử lý hành chính gần 2.860 vụ với số tiền hơn

6 tỷ đồng và đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc 935 người. Đối với thực hiện Đề án 06, Đồng Nai là một trong 19 địa phương đã hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 100% công dân trước thời hạn hơn hai tháng. Có được thành quả đó, lực lượng công an xã, thị trấn đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp căn cước công dân, góp phần quan trọng trong xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền số và chuyển đổi số.

Mới đây, tại buổi đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai với hơn 300 cán bộ công an xã toàn tỉnh, nhiều ý kiến đã nêu lên những khó khăn, kiến nghị từ thực tiễn sau khi đưa công an chính quy về công tác tại xã. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Công an xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ cho rằng, lực lượng công an xã còn mỏng, kiêm nhiệm, khó khăn trong công tác nắm tình hình quản lý địa bàn; do đó, cần tăng cường thêm lực lượng công an chính quy về cơ sở.

Bên cạnh đó, cần có sự ưu đãi trong chế độ trực cho cán bộ, nhất là những đồng chí có chồng cùng ngành và con còn nhỏ. Trong khi đó, Trung tá Bùi Đức Trung, Trưởng Công an xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất nêu ý kiến: Công an chính quy được đưa về xã đi lại nhiều, làm rất nhiều công việc nhưng lại chưa được thanh toán công tác phí và phụ cấp thấp cho nên lãnh đạo Công an tỉnh cũng cần có giải pháp động viên, hỗ trợ kịp thời để yên tâm công tác.

Đối với những khó khăn hiện nay của lực lượng công an xã đang gặp phải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương rà roát, kịp thời giải quyết; trong đó, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung lực lượng chính quy cho công an xã, thị trấn; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ cho đội ngũ công an xã, thị trấn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ ngay từ cơ sở.

Trước mắt, để khắc phục thiếu cơ sở vật chất phục vụ công an nhiều xã, đầu tháng 7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án xây dựng trụ sở làm việc phục vụ công tác cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 với tổng kinh phí hơn 273 tỷ đồng. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, 33 trụ sở công an xã sẽ được xây dựng, góp phần hoàn thành 100% công an xã, thị trấn có trụ sở hoạt động độc lập.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.