Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định

Chiều 18/7, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định (19/7/1945-19/7/2025).

Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt.
Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai; Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 5, Phó Tư lệnh Quân khu, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định.

Về phía tỉnh Gia Lai có: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn; Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh. Ngoài ra còn có đại biểu Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu; Cục Chính trị Quân khu, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu; đại biểu Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, trong những năm qua tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, kinh tế-xã hội tăng trưởng khá. Từ ngày 1/7, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao hơn cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

ndo_br_imgp0307.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, Lực lượng vũ trang tỉnh phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội. Đặc biệt là Nghị quyết 44 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của địa phương, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo nên thế và lực mới, giữ vững ổn định chính trị, để phát triển kinh tế-xã hội.

Lực lượng vũ trang phải thật sự làm nòng cốt trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch...

Đặc biệt phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến hết sức nhanh chóng, khó dự đoán. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo ngày càng phức tạp.

ndo_br_imgp0313.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ.

Trong nước và trên địa bàn Quân khu 5 nói chung, địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng, tình hình kinh tế-xã hội có bước phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm mất ổn định chính trị đất nước, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Bên cạnh đó, trước yêu cầu tinh gọn, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra nhiều vấn đề mới về xây dựng lực lượng, tổ chức, biên chế, sức mạnh của Lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Hải yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hiệu quả.

Cùng với đó, cần phát huy phong trào đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bình dân học vụ số. Triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần “3 trọng tâm, 3 quyết liệt” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

ndo_br_imgp0298.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Thẩm Thị Thanh; Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Thị Huy; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Phúc; Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Bá Thọ; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Bá Phụng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Đinh A Troi.

Buổi gặp mặt là dịp ôn lại truyền thống và những chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đồng thời là cơ hội để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục tô thắm thêm truyền thống “Trung thành, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, quyết thắng”.

Có thể bạn quan tâm

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.