Quân khu 3 đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ

Được Quân ủy Trung ương chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn quân, những ngày này, tại Quân khu 3, không khí chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025-2030, đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Bộ binh Phòng thủ đảo 242, Quân khu 3 tập luyện sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Bộ binh Phòng thủ đảo 242, Quân khu 3 tập luyện sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng văn kiện Đại hội

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được đẩy mạnh; coi việc chuẩn bị tốt Đại hội là cơ sở để định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu.

Đảng ủy Quân khu 3 chỉ đạo cơ quan giúp việc xây dựng hệ thống văn kiện, trọng tâm là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân khu; ra quyết định kiện toàn, bổ sung 5 tiểu ban giúp việc và Tổ biên tập thuộc Tiểu ban Văn kiện.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 chọn Đảng bộ Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 làm trước để rút kinh nghiệm cho các đơn vị cấp trung đoàn; Đảng bộ Lữ đoàn 242 làm trước để rút kinh nghiệm khối lữ đoàn binh chủng; Đảng bộ Quân sự thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh làm trước để rút kinh nghiệm khối địa phương. Các đảng bộ tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 cho biết: “Chúng tôi xác định công tác xây dựng văn kiện là trọng tâm hàng đầu. Báo cáo chính trị lần này phải thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, thể hiện tầm nhìn phát triển lâu dài, phù hợp với yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang quân khu “tinh, gọn, mạnh”. Quá trình chuẩn bị văn kiện được tổ chức chặt chẽ, phát huy cao nhất dân chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên”.

Đến nay, các dự thảo văn kiện đã cơ bản hoàn chỉnh với chất lượng tốt.

Đảng ủy Quân khu 3 xác định khâu đột phá nhiệm kỳ tới là: Xây dựng lực lượng vũ trang quân khu tinh, gọn, mạnh; kiện toàn cơ quan quân sự địa phương các cấp hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự và ứng dụng khoa học-công nghệ...

Thực hiện đúng quy trình, quy định về nhân sự

Công tác chuẩn bị nhân sự được Đảng ủy Quân khu 3 xác định là khâu quan trọng, “then chốt của then chốt”.

Việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ và xây dựng đề án nhân sự được thực hiện khách quan, khoa học, công tâm, đúng quy trình, quy định. Công tác giới thiệu, lựa chọn cán bộ cấp ủy khóa mới vừa bảo đảm chất lượng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, vừa chú trọng cơ cấu, tính kế thừa và phát triển.

Đáng chú ý, trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, Đảng ủy Quân khu 3 chú trọng lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng khẳng định: “Chúng tôi không chỉ tập trung vào tiêu chuẩn, cơ cấu, mà còn chú trọng đến yếu tố bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm.

Trong bối cảnh sáp nhập, tổ chức lại các cơ quan quân sự địa phương, Đảng ủy Quân khu 3 đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức đảng song hành với điều chỉnh tổ chức biên chế, không để xảy ra khoảng trống lãnh đạo, chỉ đạo. Điều đó đòi hỏi sự nhạy bén, trách nhiệm rất cao từ cấp ủy, chỉ huy và cơ quan làm công tác tham mưu”.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 giao Cục Chính trị chủ trì phối hợp ban tổ chức các tỉnh, thành ủy chủ động rà soát nhân sự đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố, nhất là các đảng bộ hợp nhất, sáp nhập và đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ định kiện toàn cấp ủy ngay sau khi có quyết định hợp nhất, sáp nhập; đồng thời, chỉ đạo đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động chuẩn bị văn kiện đại hội, Thường vụ Đảng ủy giao cho các Đảng ủy quân sự thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với đảng ủy quân sự các tỉnh sáp nhập để chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội đảng bộ quân sự cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Nguyễn Văn Hích, Trưởng phòng Tổ chức (Cục Chính trị Quân khu 3) cho biết: “Chúng tôi xác định tổ chức thành công Đại hội là vinh dự, trách nhiệm, nhưng cũng là thử thách lớn. Chúng tôi sẽ làm tốt chức năng tham mưu Thường vụ Đảng ủy Quân khu chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, trọng tâm là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội và các mặt bảo đảm công tác phục vụ Đại hội”.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.