Kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

Chiều 18/11, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đã họp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập  (1947-2022) và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).
Tặng hoa cho nguyên lãnh đạo các thời kỳ của Trường Chính trị tỉnh:
Tặng hoa cho nguyên lãnh đạo các thời kỳ của Trường Chính trị tỉnh:

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lâm Tấn Hòa Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đã ôn lại truyền thống 75 năm thành lập trường và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng được thành lập vào năm 1947 tại Đình Rạch Giồng, xã An Thạnh Nhì, huyện Long Phú (nay thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung) với tên gọi là Trường Mác-xít nhằm bồi dưỡng lý luận Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trải qua 75 năm và nhiều lần đổi tên, trường đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, phát triển, đạt nhiều thành công trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Từ 4/1992 đến nay, trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 413 lớp với gần 34.000 học viên và nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong, ngoài tỉnh, nhà khoa học, nhà giáo ưu tú. Giai đoạn 1994-2002, trường thực hiện 4 đề tài khoa học cấp tỉnh, 14 đề tài khoa học cấp cơ sở, 25 cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học cấp trường; biên soạn 7 giáo trình, tập giảng và trên 500 bài viết.

Hiện trường có 3 khoa, 2 phòng với 43 cán bộ, viên chức; trong đó có 5 tiến sĩ, 32 thạc sĩ, 2 nghiên cứu sinh, 3 đang học cao học. Nhiều tập thể, cá nhân, giảng viên của trường được biểu dương khen thưởng với nhiều danh hiệu cao quý từ địa phương đến Trung ương, vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ…

Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trân trọng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và đóng góp của tập thể nhà trường đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị nhà trường thường xuyên tăng cường, củng cố khối đoàn kết toàn đơn vị. Mỗi cán bộ đảng viên, giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng nhà trường vững về tư tưởng, ổn định về tổ chức, trách nhiệm về công việc và cùng nhau ra sức phấn đấu vì mục tiêu phát triển chung của nhà trường, của tỉnh. Xây dựng môi trường sư phạm dân chủ, thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển.

Thường xuyên quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết với nghề. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy hiện đại và đánh giá học viên một cách thực chất. Nhà trường cần xác định đổi mới công tác đào tạo cán bộ là nhiệm vụ trung tâm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là then chốt, đảm bảo chất lượng đào tạo là khâu đột phá.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.