Kon Tum vinh danh, khen thưởng các tập thể và cá nhân cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Chiều 18/11, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) nhằm vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các các tập thể và cá nhân tiêu biểu về những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum Nguyễn Thanh Mân tặng hoa cho các Nhà giáo ưu tú trên địa bàn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum Nguyễn Thanh Mân tặng hoa cho các Nhà giáo ưu tú trên địa bàn.

Đến năm học 2022-2023, toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố Kon Tum có 71 trường, gồm 1.186 lớp, 37.333 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số có 14.276 em. Có 235 giáo viên giỏi cấp thành phố và 139 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Dịp này, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Kon Tum vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 2 nhà giáo tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; tặng Bằng khen cho 16 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum Phan Ngọc Định bày tỏ mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục cùng tham gia, đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa để công tác giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục có bước đi vững chắc trong năm học này và những năm học tiếp theo.

Nhân dịp này, đồng chí Phan Ngọc Định gửi lời tri ân và tôn vinh các thế hệ nhà giáo đã và đang gắn bó với sự nghiệp “trồng người” cao cả, để ngành giáo dục và đào tạo thành phố luôn là địa chỉ đáng tin cậy cho phụ huynh gửi gắm niềm tin giáo dục, ươm mầm và thắp sáng ước mơ cho lớp lớp thế hệ học trò.

Đại diện cho hơn 37 nghìn học sinh trên địa bàn thành phố Kon Tum, em Đặng Ngọc Khánh Thi, học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, phấn đấu là thế hệ học sinh giỏi giang, có đức, đủ tài góp phần xây dựng quê hương Kon Tum trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.