Ký hợp tác với Pháp hỗ trợ đào tạo, phát triển ngành hàng không

Chiều 9/4, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng cục Hàng không dân dụng Pháp đã ký Phụ lục VI của Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật. Lễ ký có sự chứng kiến của Ngài Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn.
Đại diện Cục Hàng không Việt Nam và Tổng cục Hàng không dân dụng Pháp ký Phụ lục VI của Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật.
Đại diện Cục Hàng không Việt Nam và Tổng cục Hàng không dân dụng Pháp ký Phụ lục VI của Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật.

Phụ lục VI gồm các nội dung về kế hoạch chiến lược, hệ thống giám sát, chương trình an toàn hàng không quốc gia và đào tạo kỹ thuật. Về kế hoạch chiến lược, Tổng cục Hàng không dân dụng Pháp (DGAC) sẽ giúp Cục Hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch chiến lược để đáp ứng với sự tăng trưởng cao của ngành hàng không trong những năm tới.

Với hệ thống giám sát, Pháp sẽ hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam tăng cường hoạt động giám sát liên quan đến các hãng hàng không, các tổ chức bảo dưỡng và giúp Cục Hàng không Việt Nam tự đào tạo nội bộ các giám sát viên an toàn hàng không; đồng thời hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang giám sát dựa trên rủi ro.

Đối với chương trình An toàn hàng không quốc gia, Pháp sẽ giúp Cục Hàng không Việt Nam thiết lập một chương trình hiệu quả giải quyết các rủi ro của hệ thống vận tải hàng không Việt Nam.

Bên cạnh đó, Pháp sẽ cung cấp chương trình đào tạo kỹ thuật theo nhu cầu của dự án nhằm phát triển năng lực cho các giám sát viên an toàn của Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay.

Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn (giữa) phát biểu ý kiến.

Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn (giữa) phát biểu ý kiến.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác tích cực giữa DGAC và Cục Hàng không Việt Nam trong thời gian qua, nhất là những hỗ trợ mà DGAC đã dành cho Cục Hàng không Việt Nam trong lĩnh vực an toàn hàng không, quản lý hoạt động bay.

Kết quả hợp tác tích cực giữa hai bên không chỉ trong phạm vi hàng không, mà còn được triển khai trên nhiều nội dung hợp tác ở cấp Bộ; thể hiện qua chuyến làm việc của Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng tại Pháp vào tháng 4/2024 cũng như Ngài Bộ trưởng đặc trách về Giao thông Pháp Philippe Tabarot tại Việt Nam vào tháng 3 vừa qua.

Về vận tải hàng không, hai nước đã ký Hiệp định vận chuyển hàng không từ năm 1977, thị trường giữa Việt Nam-Pháp hiện có 2 hãng hàng không thường xuyên khai thác là Vietnam Airlines và Air France. Năm 2024, tổng số chuyến bay đạt 1.440 chuyến, tăng 4,1% lần so với năm 2023, vận chuyển 37.600 khách và 17,5 nghìn tấn hàng hóa. Đến thời điểm hiện nay, Airbus là nhà cung cấp tàu bay lớn nhất cho các hãng hàng không Việt Nam, hai bên đang phối hợp để đánh giá kế hoạch hiện đại hóa đội tàu bay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Về phát triển cảng hàng không, vừa qua, Công ty ADPi của Pháp đã trúng gói thầu tư vấn rà soát quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc và Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời ADPi cũng là đơn vị lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Chính phủ Pháp tài trợ, tổng giá trị gần 570 nghìn Euro.

Ngành hàng không hai nước cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác và đi vào chiều sâu.

Ngành hàng không hai nước cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác và đi vào chiều sâu.

“Trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, tôi mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác và đi vào chiều sâu. Tôi đề xuất Tổng cục DGAC phối hợp Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả Thoản thuận hợp tác kỹ thuật giữa hai bên, hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam đào tạo nâng cao năng lực cho Giám sát viên an toàn cảng hàng không, hỗ trợ kỹ thuật đánh giá chỉ số phân cấp mặt đường cất, hạ cánh; đào tạo thiết kế phương thức bay; kiểm tra/đánh giá đối với thiết bị bảo đảm hoạt động bay và các phương thức bay; kỹ thuật thanh sát”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị.

Nhân dịp có đại diện Tập đoàn Airbus tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng đề nghị Airbus và Vietnam Airlines sớm làm việc để đạt được thỏa thuận cung cấp tàu bay trong thời gian tới, giúp hãng đạt mục tiêu tăng trưởng dài hạn; đồng thời đề nghị Airbus hỗ trợ, phối hợp giải quyết khắc phục động cơ PW1100G để các tàu bay Việt Nam bị ảnh hưởng có thể sớm đưa trở lại khai thác bình thường.

Tổng cục Hàng không dân dụng Pháp đã liên tục trợ giúp Cục Hàng không Việt Nam nâng cao năng lực giám sát an toàn hàng không cũng như nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay.

Tổng cục Hàng không dân dụng Pháp đã liên tục trợ giúp Cục Hàng không Việt Nam nâng cao năng lực giám sát an toàn hàng không cũng như nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay.

Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa Cục Hàng không Việt Nam và Tổng cục DGAC được ký từ năm 2018. Từ năm 2019 đến nay, hai bên đã ký 5 Phụ lục và tổ chức các cuộc họp Ủy ban điều hành thường niên và luân phiên tại Pháp và Việt Nam để xác định các hoạt động hỗ trợ cần thiết.

Theo nội dung của các Phụ lục đã ký, Tổng cục Hàng không dân dụng Pháp liên tục trợ giúp Cục Hàng không Việt Nam nâng cao năng lực giám sát an toàn hàng không cũng như trợ giúp Cục Hàng không Việt Nam nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay.

Tại Phụ lục I của Thỏa thuận, phía Pháp đã cung cấp cho Việt Nam 2 suất học bổng đào tạo phi công miễn phí; tại Phụ lục IV và Phụ lục V, phía Pháp đã hỗ trợ nâng cao năng lực tự đào tạo giám sát viên khai thác bay cho Cục Hàng không Việt Nam.

Tại Phụ lục II của Thỏa thuận, Pháp hỗ trợ tổ chức miễn phí các hội thảo, khóa đào tạo theo hình thức trực tuyến về các lĩnh vực: Tàu bay không người lái; Hệ thống quản lý thông tin; An ninh mạng và Chuyển đổi AIS sang AIM và tại Phụ lục III, Pháp đã tổ chức các hội thảo về các lĩnh vực: Quản lý tàu bay không người lái, An ninh mạng, Năng lực vùng trời và sân bay; Tương lai của các giải pháp không lưu bao gồm các khái niệm của SWIM.

Ngoài ra, năm 2024, Pháp đã cung cấp cho Việt Nam 1 suất học bổng, khóa học nâng cao về dẫn đường hàng không tại Toulouse, Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể

Các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chuẩn hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp thích ứng với mô hình thông quan tập trung. (Ảnh: Cục Hải quan)

Chuẩn hóa dữ liệu để thích ứng với thông quan tập trung

Thông quan tập trung đặt doanh nghiệp vào vị trí chủ động hơn trong khai báo và chịu trách nhiệm về dữ liệu gửi cơ quan hải quan. Để thích ứng với phương thức mới, doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực của đội ngũ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Quang cảnh chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Tăng cường hợp tác nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng sầu riêng xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026, không chỉ là hoạt động kết nối tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc mà còn mở ra hướng hợp tác lâu dài nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng xuyên biên giới.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần quy định rõ căn cứ pháp lý xác định thời hạn sử dụng chung cư

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định thống nhất, rõ ràng về niên hạn thiết kế, thời hạn sử dụng thực tế của công trình và thời hạn quyền sở hữu căn hộ chung cư. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh cách hiểu khác nhau và nâng cao tính khả thi của các quy định trong thực tiễn.

Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế qua Hội chợ biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) 2026

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Đối với bất động sản hình thành trong tương lai, đại biểu cho rằng bảo vệ người mua không nên chỉ dừng ở việc giữ lại 5% giá trị hợp đồng đến khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, mà quan trọng hơn là phải kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án, bảo đảm khả năng truy vết và chỉ được giải ngân theo tiến độ.

Tây Ninh đặt mục tiêu đến trước ngày 10/9/2026 xác định rõ tình trạng và biện pháp quản lý đối với toàn bộ 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động.

Không để tàu cá chưa đủ điều kiện ra khơi

Tây Ninh đang tập trung rà soát, quản lý chặt đội tàu cá, nhất là 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động. Không chỉ làm rõ hồ sơ, tỉnh yêu cầu xác định cụ thể tình trạng từng tàu, từng chủ tàu, kiểm soát nơi neo đậu và kiên quyết không để phương tiện chưa đủ điều kiện tiếp tục khai thác.

Quang cảnh tại sự kiện. (Ảnh: Yến Trinh)

Ninh Bình tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp

Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình kết nối “Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển” với chủ đề “tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng hạ tầng và sức hấp dẫn của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản các vùng miền. (Ảnh: THANH TÂN)

Khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 19/8, tại Đại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội), Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản các vùng miền, đem đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm hơn 200 đặc sản từ khắp các vùng miền trên cả nước.